Thầy Lee Nguyễn khổ với Hoàng Thịnh

28/03/2021 17:30 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến lược gia 45 tuổi đã phàn nàn về giới truyền thông khi Hoàng Thịnh bị chỉ trích quá nặng nề sau cú vào bóng với Hùng Dũng. Ông Polking bênh vực học trò vì còn liên quan tới chuyên môn của CLB TP.HCM.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Kiatisuk coi Lee Nguyễn như em trai

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Kiatisuk coi Lee Nguyễn như em trai

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Kiatisuk coi Lee Nguyễn như em trai khi gặp lại tiền vệ này tại vòng 6 LS V-League 2021.

Dù Hoàng Thịnh đã chịu trách nhiệm do hậu quả mình gây ra đối với Hùng Dũng qua án cấm thi đấu hết năm 2021 của Ban kỷ luật VFF nhưng HLV Polking cũng có trách nhiệm không nhỏ.

Căn nguyên cho chiếc thẻ đỏ của Hoàng Thịnh tới từ việc TP.HCM thiếu vắng trung vệ và Hoàng Thịnh phải từ vai trò tiền vệ đánh chặn phải xuống đá trước cầu môn Thanh Thắng.

Lee Nguyễn, bóng đá Việt Nam, bóng đá hôm nay, Polking, TP.HCM, HLV Polking, Công Phượng, HAGL, HAGL vs TPHCM, bảng xếp hạng V-League 2021
Các trung vệ nội TP.HCM đang khiến chiếc ghế của HLV Polking lung lay. Ảnh: VPF

Hoàng Thịnh được HLV Polking khen đa năng và chuyên nghiệp nên chấp nhận lãnh trọng trách được giao. Tuy nhiên, cú vào bóng với Hùng Dũng đã khiến Hoàng Thịnh không thể phục vụ cho HLV Polking. Chiến lược gia 45 tuổi rất bối rối khi vắng cậu học trò từng khoác áo ĐTQG.

Hoàng Thịnh có thể chơi tiền vệ trụ lẫn trung vệ và trận gặp Hà Nội FC, HLV Polking dùng cặp Hoàng Thịnh – Thành Tín đứng trước cầu môn Thanh Thắng.

Tuy nhiên, tai hoạ đã xảy ra cho đội chủ sân Thống Nhất khi Hoàng Thịnh bị phạt nặng còn Thành Tín sai lầm nghiêm trọng với đường chuyền biếu không cho Văn Quyết bàn nâng tỷ số lên 2-0.

HLV Polking sau đó đã phải “cất” luôn Thành Tín trên băng ghế dự bị trận gặp HAGL. Ông thầy mang hai dòng máu Đức và Brazil đến Gia Lai với cặp trung vệ mới hoàn toàn so với trận thua Hà Nội FC. Ngọc Mười và Hoàng Lâm là những người được lựa chọn để đối đầu HAGL ở sân khách trong khuôn khổ vòng 6 V-League 2021.

HLV Polking đang phải chịu trách nhiệm cao nhất cho cách dùng người của mình dẫn đến thành tích không như ý tại CLB TP.HCM.

Những đồng nghiệp của ông nhận định TP.HCM đang vất vả vá lỗ hổng nơi hàng thủ, vị trí chốt chặn cực kỳ quan trọng trong đội hình. Đội bóng này chưa thể ghi bàn đã chịu thủng lưới khi các trung vệ nội khó đứng vững trước sức ép của các ngoại binh.

Trong danh sách những trung vệ nội của TP.HCM, không có cầu thủ nào đẳng cấp có thể khoác áo ĐTQG.

Từ Tăng Tiến, Đình Khương, Ngọc Mười, Hoàng Lâm, Thành Tín… HLV Polking có lẽ là ông thầy duy nhất ở V-League vất vả xoay sở cho vị trí trung vệ trước mỗi trận đấu. Sự thiếu ổn định do đó đã khiến tập thể này phải trả giá đắt.

Chiến lược gia 45 tuổi đã tự tin cho rằng TP.HCM có thể “sống tốt” với trung vệ nội khi loại bỏ ngoại binh người Senegal Diakite hồi đầu mùa.

Hiện tại, với số bàn thua (6 bàn) gấp 2 số bàn thắng, HLV Polking hẳn đang rất lo lắng cho chiếc ghế của mình.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm