Thái Lan xuất khẩu cầu thủ nhờ giải U23 Đông Nam Á

03/03/2022 15:04 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Teerasak Poeiphimai, trung phong số 1 đội tuyển U23 Thái Lan đã được một đội bóng ở giải hạng 2 Nhật Bản chú ý và mời sang thi đấu sau giải U23 Đông Nam Á.

'Sao' Chelsea báo tin buồn cho bóng đá Thái Lan

'Sao' Chelsea báo tin buồn cho bóng đá Thái Lan

Truyền thông Thái Lan đưa tin tiền đạo trẻ đang chơi cho đội 1 Chelsea Jude Bell sẽ không trở về gia nhập U23 Thái Lan. Chân sút sinh năm 2004 quyết định thi đấu cho U19 Anh mùa hè này.

CLB chủ quản của Teerasak là Port FC, đội bóng của nữ tỷ phú Nualphan Lamsan (Trưởng đoàn các đội tuyển quốc gia Thái Lan) xác nhận chân sút của họ đã được một CLB rất mạnh của J-League 2 liên hệ.

Đội bóng này chưa được tiết lộ chính thức nhưng tuyển thủ Thái Lan có cơ hội sang Nhật Bản thi đấu thời gian tới.

Teerasak, bóng đá, bóng đá Việt Nam, U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Đông Nam Á, đtvn, đội tuyển Thái Lan, đội tuyển Việt Nam, tin bóng đá, tin tức bóng đá, bóng đá Thái Lan, CLB Nhật Bản, J-League
Teerasak (số 8) là tiền đạo triển vọng của bóng đá Thái Lan vừa được CLB ở Nhật Bản liên hệ. Ảnh: TL

CLB tại J-League 2 đã “chấm” chân sút năm nay sẽ bước sang tuổi 20 vì có màn trình diễn ấn tượng ở giải U23 Đông Nam Á 2022. Teerasak đá 3 trận và có 3 bàn thắng.

Ở trận tái đấu gặp U23 Việt Nam tối 26/2, Teerasak không tham dự vì nhiễm Covid-19. Điều này khiến HLV Garcia mất cả 2 trụ cột trên hàng công là Teerasak và Arbram. U23 Thái Lan phải dùng 1 tiền đạo 16 tuổi để thi đấu và họ thất bại 0-1 trước U23 Việt Nam ở chung kết.

Dù vậy, Teerasak vẫn được đánh giá rất cao và được mời sang Nhật Bản chơi bóng. CLB ở J-League 2 muốn ký hợp đồng với những cầu thủ Đông Nam Á một phần vì họ đang triển khai dự án lớn để quảng bá hình ảnh.

Trước đó, CLB của V-League là Sài Gòn FC cũng đã cho 4 cầu thủ sang Nhật Bản chơi bóng ở giải hạng 2 và hạng 3.

Teerasak đã được lên đội 1 Port FC để thi đấu Thai League năm nay nhưng Chủ tịch CLB này là “Madam Pang” Nualphan Lamsam có thể "bật đèn xanh" cho cầu thủ của mình ra đi để học hỏi thêm.

So với Thai League, J-League 2 cũng có trình độ tốt và có thể giúp cầu thủ Thái Lan tiến bộ. Hiện tại, CLB Ryukuy cũng đang sở hữu một tuyển thủ trẻ của xứ sở Chùa Vàng là Sitisoke Phaso.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm