Thái Lan sẽ có hàng thủ mạnh nhất ở trận gặp Việt Nam

17/11/2019 09:05 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Tuyển Thái Lan nhiều khả năng sẽ sử dụng hàng thủ mạnh nhất của mình ở trận gặp Việt Nam vào ngày 19/11 tới.

 

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Lịch bóng đá Việt Nam vs Thái Lan

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Lịch bóng đá Việt Nam vs Thái Lan

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G: Lịch bóng đá Việt Nam vs Thái Lan. Xem bóng đá trực tuyến VTC1, VTC3, VTV6, VTV5. Trực tiếp vòng loại World Cup 2022 bảng G.

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại World Cup 2022 bảng G khu vực châu Á:

* 20h00 ngày 19/11: Việt Nam vs Thái Lan (VTC1, VTC3, VTV5)

* 19h45 ngày 19/11: Malaysia vs Indonesia (Thể thao TV, HTV1)

* Việt Nam 1-0 UAE

* Malaysia 2-1 Thái Lan

* Xem bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á TẠI ĐÂY

https://www.soccerstand.com/soccer/world/world-cup/standings/

lich thi dau vong loai World Cup 2022, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022, lich thi dau vong loai World Cup 2022 bang G, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G, lịch bóng đá WC 2022 VN, lich bong da WC 2022 VN, lich thi dau bong da, lich WC 2022, lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á

 

Thái Lan đã nhận thất bại 1-2 trên sân của Malaysia ở vòng loại World Cup 2022. Đây là trận đấu mà HLV Akira Nishino có sự xáo trộn nhân sự ở hàng thủ. Do trước trận đấu đó, trời đổ mưa to và khiến mặt sân Bukit Jalil trở nên trơn trượt. Theo báo chí Thái Lan, điều này là nguyên nhân khiến ông Akira có thay đổi về đội hình xuất phát.

Cụ thể thì HLV người Nhật đã thay đổi cầu thủ ở 3 trong số 4 vị trí tại hàng phòng ngự của Thái Lan so với trận gặp UAE. Chỉ có duy nhất trung vệ Manuel Bihr được giữ lại. Đá cặp với anh là Elias Dolah.

Chú thích ảnh
Tristan Do (phải) sẽ không được ra sân ở trận đấu với Việt Nam

Theerathon Bunmathan đã vắng mặt trong trận đấu với Malaysia do bị treo giò nên ông Akira phải dùng hậu vệ trái khác là Korrakot Wiriyaudomsiri. Trong khi đó, Tristan Do được giao nhiệm vụ trấn giữ hành lang cánh phải của tuyển Thái Lan. Sở dĩ ông Akira sử dụng trung vệ Elias Dolah là bởi cầu thủ này có thể hình to lớn (cao 1m96), có thể đối phó được với những cầu thủ tấn công của Malaysia. Lúc đầu, ông Akira tính toán rằng với điều kiện sân trơn bóng ướt, Malaysia sẽ tập trung tấn công bằng bóng bổng nên muốn tận dụng chiều cao của Dolah.

Điều đáng tiếc với Thái Lan là ông Akira không tiếp tục sử dụng hậu vệ phải Nitipong Selanon, người đã được khen ngợi sau màn trình diễn ở trận đấu với UAE. Có thể do đối mặt với đối thủ quen thuộc là Malaysia nên ông Akira muốn trao cơ hội cho Tristan Do, người giàu kinh nghiệm hơn.

Tuy nhiên những sự điều chỉnh của ông Akira đã phản tác dụng. Tristan Do và Elias Dolah có một trận đấu đáng quên khi mắc nhiều sai lầm và hệ quả là Thái Lan đã nhận thất bại 1-2 trước Malaysia. Cả 2 bàn thắng của Malaysia đều xuất phát từ sai lầm nơi hàng thủ của Thái Lan.

Chú thích ảnh
Hàng thủ mạnh nhất của Thái Lan ở thời điểm này (từ trái sang phải):  Theerathon Bunmathan, Tanaboon Kesarat, Manuel Bihr và Nitipong Selanon

Tờ 1mclips của Thái Lan cho rằng HLV Akira sẽ rút kinh nghiệm và sử dụng hàng thủ ở trận thắng UAE cho trận đấu với Việt Nam. Đây được đánh giá là hàng phòng ngự mạnh nhất của Thái Lan tại thời điểm này.

Cụ thể thì Theerathon Bunmathan sẽ trở lại đá ở vị trí hậu vệ trái thay cho Korrakot Wiriyaudomsiri. Nitipong Selanon, người có pha kiến tạo trong trận thắng 2-1 trước UAE của Thái Lan sẽ trở lại đá vị trí hậu vệ phải thay cho Tristan Do. Tanaboon Kesarat sẽ trở lại hàng thủ để đá cặp trung vệ với Manuel Bihr.

Đội hình dự kiến của Thái Lan ở trận đấu gặp Việt Nam: Sivaruck Tedsungnoen, Manuel Bihr, Tanaboon Kesarat, Nitipong Selanon, Theerathon Bunmathan, Sarach Yooyen, Phitiwat Sukjitthammakul, Chanathip Songkrasin, Ekanit Panya, Supachok Sarachat và Teerasil Dangda.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm