Thái Lan giữ được quyền đăng cai VCK U23 châu Á 2020: Cú thoát hiểm ngoạn mục

26/09/2019 14:53 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Một ngày trước lễ bốc thăm VCK U23 châu Á 2020, người hâm mộ bóng đá Thái Lan đã thở phào nhẹ nhõm khi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tuyên bố 4 SVĐ của nước chủ nhà đã đủ tiêu chuẩn để đăng cai sự kiện này.

TRỰC TIẾP bốc thăm VCK U23 châu Á 2020: Có áp dụng công nghệ VAR

TRỰC TIẾP bốc thăm VCK U23 châu Á 2020: Có áp dụng công nghệ VAR

U23 Việt Nam, đương kim á quân giải châu Á thuộc nhóm hạt giống số 1 tại lễ bốc thăm VCK U23 châu Á 2020 tổ chức lúc 15h00 chiều nay tại Bangkok (Thái Lan).

* 15h00 ngày 26/9, bốc thăm VCK U23 châu Á

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Trong hai lần khảo sát hồi tháng Năm và tháng Bảy, AFC không hài lòng với tiến độ thi công của các công trình phục vụ VCK và đã đe dọa tước quyền đăng cai của Thái Lan. Trong khi đó, những quốc gia khác như Indonesia và Malaysia sẵn sàng đứng ra thay thế.

“Bàn thắng” ở phút cuối

Khỏi phải mô tả nỗi lo lắng của Somyot Poompanmoung, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), trong những ngày vừa qua. Sân 700th Anniversary tại Chiangmai chắc chắn không kịp hoàn thành để tổ chức giải, và ông Somyot cùng các cộng sự đã phải chạy đôn chạy đáo tìm sân đấu thay thế. Trong trường hợp xấu nhất, nếu Thái Lan bị tước quyền đăng cai, đội U23 nước này cũng ngậm ngùi theo dõi qua TV, bởi họ thi đấu rất tệ ở vòng loại, với thảm bại 0-4 trước U23 Việt Nam.

Và ngay trước đợt khảo sát thứ ba của AFC, FAT đã chọn được sân Chang Arena – sân nhà của CLB Buriram United – để thay thế. Và AFC cuối cùng đã chấp nhận với phương án này. Điều đó đồng nghĩa với việc đội tuyển U23 Thái Lan vẫn được tham gia với tư cách nước chủ nhà. Chang Arena nằm ở quận Mueng Buriram, cách trung tâm Buriram khoảng 4 km về phía Tây Nam dọc theo quốc lộ 219. Đây là sân vận động được xây dựng từ tháng 4/2010 đến 4/2011 với chi phí ước tính khoảng 17 triệu USD và từng chứng kiến CLB Buriram United giành cú ăn ba các năm 2011, 2013 và 2015. Sân đấu này cũng đăng cai King's Cup 2019 hồi tháng Sáu.
Chang Arena là sân vận động lớn nhất mà một CLB Thái Lan từng sở hữu, với sức chứa 32.600 chỗ ngồi. Chất lượng mặt cỏ, hệ thống thoát nước của Chang Arena theo tiêu chuẩn các sân đấu ở giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Sân bóng này được xây dựng để phục vụ riêng cho bóng đá, chứ không kết hợp với các sự kiện khác như điền kinh, hòa nhạc... Tất nhiên, để đáp ứng yêu cầu của AFC, Chang Arena vẫn cần một số cải tiến, chẳng hạn như tăng số phòng thay đồ từ 2 lên 4 vì sẽ có 2 trận liên tiếp diễn ra tại đây trong cùng một ngày.

bóng đá Việt Nam hôm nay, trực tiếp bốc thăm VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo, trực tiếp bóng đá, bốc thăm VCK U23 châu Á, bảng đấu U23 VN, Thái Lan
4 SVĐ tại Thái Lan sẽ được sử dụng để tổ chức các trận đấu ở VCK U23 châu Á 2020

"Chúng tôi đã kiểm tra sân đấu ở Buriram và nhận thấy rằng sân đấu này đã sẵn sàng cho giải đấu. Chúng tôi xác nhận rằng đây sẽ là sân thay thế Chiangmai ở VCK U23 châu Á", tuyên bố của ông Yoo Jin-ho, đại diện phái đoàn AFC, đã giải tỏa những âu lo mà người hâm mộ bóng đá Thái Lan phải trải qua những ngày vừa qua.

Người Thái có thể mơ mộng?

Với việc Thái Lan giữ được quyền đăng cai, đội tuyển U23 nước này đương nhiên vẫn nằm trong nhóm hạt giống số một của giải, bên cạnh U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam, và U23 Qatar. Đó sẽ là một lợi thế rất lớn trong kế hoạch đầy tham vọng của người Thái, nhằm đưa đội nhà đến với Thế vận hội Tokyo 2020.

Để đạt được mục tiêu này, U23 Thái Lan cần ít nhất lọt vào đến bán kết của VCK U23 châu Á 2020. Nếu giành vị trí thứ ba thì họ sẽ chắc chắn giành vé tới Tokyo, còn trong trường hợp U23 Nhật Bản cũng lọt vào bán kết U23 châu Á thì kể cả thua ở trận tranh giải ba, thầy trò Akira Nishino cũng hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra. Trong quá khứ, Thái Lan từng hai lần dự Olympic vào các năm 1956 và 1968, nhưng đó là khi giải đấu còn dành cho các ĐTQG, còn từ khi quy định lứa tuổi U23 + 3 được áp dụng năm 1992 thì chưa bao giờ. Còn một điều quan trọng nữa: kể từ khi giải U23 châu Á được khai sinh năm 2013, Thái Lan chưa bao giờ vượt quá vòng bảng.

Nhưng người Thái đang kỳ vọng dưới triều đại Akira Nishino, bóng đá nước này sẽ có những biến chuyển. Chiến lược gia người Nhật Bản đã ra mắt khá ổn khi cầm hòa Việt Nam 0-0 và đánh bại Indonesia 3-0 ở vòng loại World Cup 2022. Trong đội hình tuyển Thái Lan mà ông Nishino mới triệu tập có những tài năng trẻ hứa hẹn sẽ là trụ cột ở VCK U23 châu Á 2020 như Sinnaphat Leeaoh (sinh năm 1997), Anon Amornlertsak (1997), Ekanit Panya (1999), Patcharapol Intanee (1998), Supachai Jaided (1998), và đặc biệt là Supachok Sarachat (1998). Ngoài ra, thần đồng Suphanat Muenta (2002) cũng là một cái tên đáng chú ý.

Các sân đấu tổ chức VCK U23 châu Á 2020

Rajamangala

Địa điểm: Bangkok Sức chứa: 49.722 chỗ ngồi

Các sự kiện quốc tế từng đăng cai: Khai mạc và bế mạc ASIAD 1998, Chung kết Asian Cup nữ 2013, chung kết AFC Champions League 2003, chung kết World Cup U19 nữ 2004, Premier League Asia Trophy 2007.

Tinsulanon

Địa điểm: Songkhla Sức chứa: 45.000 chỗ ngồi

Các sự kiện quốc tế từng đăng cai: Bán kết ASIAD 1998

Chang Arena

Địa điểm: Buriram Sức chứa: 32.600 chỗ ngồi

Các sự kiện quốc tế từng đăng cai: Vòng loại World Cup 2018, vòng loại Asian Cup 2019, King's Cup 2019

Thammasat Stadium

Địa điểm: Pathum Thani Sức chứa: 25.000 chỗ ngồi

Các sự kiện quốc tế từng đăng cai: Chưa từng đăng cai

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm