Thái Lan có thể bị tước quyền đăng cai VCK U23 châu Á, cơ hội cho Malaysia và Indonesia

17/09/2019 11:05 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Thái Lan đang đối mặt với nguy cơ bị tước quyền đăng cai VCK Asian Cup 2020 vì không đáp ứng được tiêu chuẩn về cơ sở vật chất của AFC. Và đó sẽ là cơ hội lớn cho Indonesia và Malaysia, hai quốc gia đang sẵn sàng thay thế.

Lịch thi đấu bóng đá vòng loại U16 châu Á bảng H. Trực tiếp U16 Việt Nam

Lịch thi đấu bóng đá vòng loại U16 châu Á bảng H. Trực tiếp U16 Việt Nam

Lịch thi đấu vòng loại U16 châu Á. Trực tiếp vòng loại U16 châu Á. Trực tiếp U16 Việt Nam. Lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại U16 châu Á bảng H. Bảng xếp hạng U16 châu Á. 

Tháng Tám năm ngoái, trong cuộc họp của AFC ở Tokyo (Nhật Bản), Thái Lan đã vượt qua Australia, Malaysia, và Việt Nam để trở thành nước chủ nhà VCK U23 châu Á 2020. Nhưng bây giờ, họ đang đối mặt với một vấn đề lớn khi các hạng mục liên quan đến sân bãi không đáp ứng yêu cầu của AFC.

Tan mộng Olympic vì thiếu... phòng thay đồ

VCK U23 châu Á sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 26/1/2020, tức là còn hơn 4 tháng nữa là sẽ khai mạc, và vào tháng sau, AFC sẽ cử phái đoàn đến xác nhận lần cuối về cơ sở vật chất của nước chủ nhà. Nhưng mới đây, Cơ quan quản lý thể thao Thái Lan (SAT) đã xác nhận rằng, các sân vận động phục vụ cho giải đấu đang gặp rất nhiều trục trặc và rất khó hoàn tất công tác tu sửa để kịp ngày khai mạc.

Hồi tháng Năm, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompunmuang đã hứa sẽ nâng cấp 4 SVĐ là Rajamangala (Bangkok), Tinsunlanon (Songkhla), Thammasat (Pathum Thani), và 700th Anniversary (Chiangmai). Trong số này, sân 700th Anniversary chắc chắn sẽ không kịp hoàn thiện trước ngày khai mạc. Còn ba sân kia vẫn đang trong quá trình chạy đua với thời gian. Giải pháp của FAT bây giờ là phải gấp rút tìm kiếm một sân vận động khác để thay thế (họ tính nhắm sân Thunder Castle của Buriram United (sức chứa 25 nghìn chỗ ngồi) để thay thế. Nhưng kể cả trong trường hợp đó, việc đáp ứng tiêu chuẩn của AFC cũng rất khó khăn bởi phần lớn các CLB tại Thai League chỉ có 2 phòng thay đồ, trong khi điều kiện để đăng cai U23 châu Á là phải có 4 phòng thay đồ, do sẽ có hai trận đấu diễn ra liên tiếp.

"Chúng tôi vẫn còn những sân vận động phục vụ giải đấu, nhưng còn phải chờ đoàn kiểm tra từ AFC rà soát lại toàn bộ trước khi đưa ra quyết định", ông Somyot rầu rĩ, "Nếu không cung cấp đủ số lượng sân đấu phù hợp với tiêu chuẩn của AFC, Thái Lan sẽ mất quyền đăng cai". Nếu điều đó xảy ra, giấc mộng dự Olympic của Thái Lan cũng chính thức tan vỡ. Đội U23 của họ sẽ mất suất dự VCK, bởi trước đó ở vòng loại, họ chỉ xếp thứ nhì bảng K, khi thảm bại 0-4 trước U23 Việt Nam.

Chú thích ảnh
Malaysia sẽ thay thế Thái Lan đăng cai VCK U23 châu Á 2020? Trong ảnh là SVĐ quốc gia Bukit Jalil của Malaysia

Giờ đây, Somyot và các quan chức FAT chỉ hy vọng AFC sẽ châm trước cho họ để các sân tiếp tục hoàn thiện và bàn giao vào ngày 24/12. Nhưng khả năng này là rất nhỏ bởi thời điểm ấy là quá sát ngày diễn ra, và AFC thì không muốn rơi vào tình trạng bị động.

Cơ hội cho Indonesia và Malaysia

Sự lo lắng của người Thái lại mở ra cơ hội cho Malaysia và Indonesia, những quốc gia đang khát khao thay thế Thái Lan. Cả hai quốc gia này đều sở hữu những SVĐ lớn, hiện đại, đáp ứng đủ yêu cầu của AFC. Năm ngoái, Indonesia từng đăng cai ASIAD, và còn nguyên cơ sở vật chất để phục vụ cho VCK U23 châu Á. Trong khi đó, Malaysia có rất nhiều SVĐ hiện đại, trong đó đáng chú ý nhất là Bukit Jalil (87.000 chỗ ngồi) và Shah Alam (80.000 chỗ ngồi).

Động lực để Malaysia và Indonesia chạy đua đăng cai VCK U23 châu Á chính là việc các đội U23 của họ đều bị dừng bước từ vòng loại. U23 Indonesia từng thua U23 Thái Lan (0-1), U23 Việt Nam (0-4) ở vòng loại và và chỉ thắng được mỗi U23 Brunei (2-1). Đội bóng xứ vạn đảo khao khát lần đầu tiên được tham dự VCK. Malaysia còn giàu tham vọng hơn. Đội bóng trẻ này đã thi đấu rất ấn tượng ở Thường Châu đầu năm ngoái (vào tứ kết, thua Hàn Quốc 1-2), cũng như ASIAD 2018 (vòng 1/8, thua Nhật 0-1). Tại vòng loại, Malaysia cũng chơi khá ấn tượng khi giành 7 điểm như U23 Trung Quốc, và chỉ kém về hiệu số bàn thắng bại.

Ngoài Indonesia và Malaysia, một số quốc gia khác cũng có thể được cân nhắc thay thế Thái Lan là Australia, Iran, Syria, và Saudi Arabia. Tuy nhiên, sau khi giải đấu này đã được tổ chức ở Oman (2013), Qatar (2016) và Trung Quốc (2018), AFC đang ưu tiên cho khu vực Đông Nam Á hơn.

Ngày 26/9 tới, lễ bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2020 sẽ được diễn ra ở khách sạn Rama Gardens tại Bangkok, Thái Lan. Với tư cách chủ nhà (tạm thời), U23 Thái Lan đương nhiên được xếp vào nhóm hạt giống số một, bên cạnh đương kim vô địch U23 Uzbekistan, đương kim á quân U23 Việt Nam, và đội thứ ba giải trước là U23 Qatar. Cụ thể như sau

Nhóm 1: U23 Thái Lan (chủ nhà), U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam, U23 Qatar

Nhóm 2: U23 Hàn Quốc, U23 Iraq, U23 Nhật Bản, U23 Triều Tiên

Nhóm 3: U23 Trung Quốc, U23 Australia, U23 Jordan, U23 Saudi Arabia

Nhóm 4: U23 Syria, U23 Iran, U23 UAE, U23 Bahrain

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm