Tennis ngày 8/6: Djokovic có thể tạm gác vợt. Nadal và Thiem dè chừng nhau trước Bán kết Roland Garros

08/06/2017 10:18 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Djokovic úp mở về việc tạm gác vợt; Nadal và Thiem dè chừng nhau tại Bán kết Roland Garros...là những tin tức đáng chú ý của làng banh nỉ ngày 8/6.

Djokovic úp mở về việc tạm gác vợt

Chú thích ảnh
Thua Thiem, Djokovic úp mở về khả năng tạm gác vợt

Việc Novak Djokovic thất bại có lẽ không phải là điều quá lạ lẫm ở mùa giải 2017. Thế nhưng, việc tay vợt người Serbia, người từng được coi là tay vợt bất khả chiến bại ở những mùa giải trước đây, gặp vấn đề về tâm lý và thua trắng ở một set đấu có lẽ là điều không tưởng. Thế nhưng, điều không tưởng ấy lại thực sự xảy ra đối với tay vợt ngay trên chính giải đấu mà cách đây tròn một năm, anh giành chức vô địch với trọn vẹn niềm khát khao chiến thắng.

Sau trận thua trước Dominic Thiem ở Tứ kết Roland Garros, Djokovic chia sẻ: “Hãy tin tôi, tôi đã nghĩ nhiều về điều đó, như bạn biết, đặc biệt là trong 2 tháng qua. Tôi đang cố gắng làm những gì tốt nhất cho bản thân ở thời điểm hiện nay”.

“Trước đó, đã có nhiều sự thay đổi với Ban huấn luyện và một số thứ khác. Rất vui khi được làm việc với Andre (Agassi). Ở thời điểm hiện tại, tôi cũng phải có trách nhiệm với các trận đấu và những người khác”, Nole nói thêm. “Rõ ràng, đó không phải là quyết định đơn giản, nhưng tôi sẽ xem xét bản thân và sau đó lựa chọn những gì cần phải làm. Hôm nay không phải là một ngày cho tôi ở đây, đặc biệt là từ set thứ hai của trận đấu. Tôi không thể đánh bóng tốt và mắc nhiều lỗi đánh bóng hỏng. Điều này giúp cậu ấy thi đấu ngày càng tốt hơn, ngày càng tự tin hơn”.

Tuần tới, ngay sau khi BXH của ATP được cập nhật, với việc không bảo vệ được danh hiệu vô địch của năm ngoái, Djokovic sẽ chỉ còn khoảng 5.805 điểm, qua đó rơi khỏi Top 2 lần đầu tiên kể từ tháng 7 năm 2011.

Wawrinka trở thành tay vợt già nhất lọt vào Bán kết Roland Garros 32 năm qua

Cựu vô địch Pháp mở rộng năm 2015, Stan Wawrinka, với việc đánh bại tay vợt người Croatia là Marin Cilic với tỷ số 6-3, 6-3, 6-1 tại Tứ kết, đã trở thành tay vợt nhiều tuổi nhất lọt tới vòng Bán kết tại giải Grand Slam đất nện trong vòng 32 năm trở lại đây, kể từ khi cựu số 1 thế giới người Mỹ Jimmy Connors đã làm được vào năm 1985.

Chú thích ảnh
Wawrinka trở thành tay vợt già nhất lọt Bán kết Roland Garros trong 32 năm qua

Ở các vòng đấu trước đó, “Stan the Man” đã không để thua bất cứ set đấu nào, và đang có được phong độ vô cùng đáng sợ. Chia sẻ sau trận đấu, anh cho biết: “Hôm nay là một ngày thi đấu hoàn hảo của tôi. Tôi chơi ổn định, vững chắc và tôi đã có cơ hội giành chiến thắng”. Đồng thời, chiến thắng này cũng giúp tay vợt người Thụy Sỹ nâng cao thành tích đối đầu của anh với đồng nghiệp người Croatia lên con số 12-2.

Bước vào vòng Bán kết, Wawrinka sẽ gặp hạt giống số 1 Andy Murray, tay vợt vừa có màn ngược dòng ngoạn mục trước Kei Nishikori ở trận đấu sớm hơn.

Google Maps đổi tên sân Margaret Court

Margaret Court – người đang giữ kỷ lục vô địch Grand Slam đánh đơn nhiều nhất thế giới (24 danh hiệu mọi thời đại, hơn Serena Williams 1 danh hiệu) vừa phát ngôn gây sốc khi cho biết trong làng banh nỉ thế giới có rất nhiều những tay vợt đồng tính nữ. Cựu tay vợt nữ số 1 thế giới 74 tuổi người Úc này còn gọi những tay vợt chuyển giới là “ác quỷ”.

Phát ngôn phân biệt giới tính gây sốc này đã ngay lập tức bị chỉ trích dữ dội. Hai huyền thoại nữ từng nổi tiếng việc là người đồng tính – Martina Navratilova và Billie Jean King thậm chí còn kêu gọi đổi tên sân Margaret Court Arena (Melbourne, nơi tổ chức Australian Open) sang tên khác vì cho rằng huyền thoại người Úc không xứng đáng được hưởng vinh dự đó.

Chính vì lẽ đó, Liên đoàn quần vợt Australia đã đề xuất việc thay đổi tên của sân vận động tại Australian Open. Ngay lập tức, Google Maps (thuộc Tập đoàn Google) đã tự ý thay đổi tên của sân vận động trên bản đồ thành “Evonne Goolagong Arena”, do Navratilova đề xuất.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Sân vận động Margaret Court đã được đổi tên thành Evonne Goolagong

Evonne Goolagong cũng là tên của cựu số 1 thế giới người Australian. Trong quá khứ, bà đã giành được 6 danh hiệu Grand Slam đơn nữ, 6 danh hiệu Grand Slam đôi nữ và 1 danh hiệu Grand Slam đôi nam nữ, đồng thời cũng mang về cho ĐT Fed Cup của Australian 3 danh hiệu vô địch. Đặc biệt hơn nữa, bà cũng là một tay vợt đồng tính.

NadalThiem dè chừng nhau trong cuộc đối đầu thứ 4 trong năm

Ở Bán kết Roland Garros, Rafa Nadal và Dominic Thiem sẽ lại có cơ hội gặp gỡ. Đây hứa hẹn sẽ là trở ngại rất lớn của “Vua đất nện” trên con đường chinh phục danh hiệu thứ 10 tại giải Grand Slam mà anh đang nắm giữ kỷ lục về số danh hiệu. Bởi Thiem ở thời điểm hiện tại đã hoàn toàn thay đổi. Sự thay đổi ấy có thể nhận ra ở 3 lần mà tay vợt sinh năm 1993 này đối mặt với “Vua đất nện” Rafael Nadal ở mùa giải năm nay. Nếu như ở lần đầu tiên (tại vòng 16 Barcelona Open), Nadal thắng nhanh với tỷ số 6-4, 6-1, thì lần thứ 2 (chung kết Madrid Masters), Nadal đã phải mất tới hơn 2 giờ đồng hồ với 1 loạt tie-break mới có thể lên ngôi vô địch. Còn ở lần chạm trán thứ 3 (tứ kết Rome Masters), Nadal đã thất bại trước một Thiem hoàn toàn mới và mạnh mẽ.

Chú thích ảnh
Nadal và Thiem dè chừng nhau ở lần chạm mặt thứ 4 trong năm

Trước thềm trận đấu, Nadal đánh giá cao tài năng của tay vợt người Áo. Anh chia sẻ: “Thiem là một tay vợt cứng cỏi. Hy vọng là tôi sẽ không thua. Tôi đảm bảo sẽ chơi hết khả năng của mình và tạo ra một trận đấu rực lửa trước cậu ấy”.

Ngược lại, chính Thiem cũng rất hiểu rõ người mà anh sẽ đối đầu là ai. Chia sẻ với báo giới, tay vợt sinh năm 1993 cho biết: “Thật tuyệt khi được lọt vào Bán kết. Rafa là đối thủ mạnh nhất tại Roland Garros. Khi tôi đánh bại anh ấy tại Rome, tất cả mọi thứ đều ổn. Nhưng cuộc chạm trán lần này chắc chắn sẽ khốc liệt hơn rất nhiều”.

Federer tập dượt chuẩn bị cho Wimbledon trên sân...đất nện

Chú thích ảnh
Federer luyện tập cho Wimbledon trên sân...đất nện

Những hình ảnh mới đây của tạp chí Tennis World USA cho thấy Roger Federer đã tập trên mặt sân đất nện mặc dù theo lịch anh sẽ trở lại thi đấu từ 14/6 và sẽ dự các giải trên mặt sân cỏ tiền-Wimbledon. Lý do của điều kiện tập luyện này là vì ở Thụy Sĩ không có nhiều sân cỏ và Federer thì không muốn rời khỏi Zurich, do đó anh chấp nhận tập sân đất nện.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm