TENNIS ngày 3/10: Nadal đau lòng trước đại chiến. Djokovic sẽ sớm trở lại số 1

03/10/2017 13:57 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn)- Cập nhật những tin tức mới nhất của làng banh nỉ thế giới trong ngày 3/10.

Laura Robson hút chết trong vụ xả súng

Chú thích ảnh

Cựu số 1 thế giới người Anh Laura Robson chưa hết bàng hoàng vì có mặt ở buổi hòa nhạc tại Las Vegas đêm 1/10 khi vụ xả súng khiến ít nhất 58 người chết và hơn 500 người bị thương xảy ra. Bạn bè và người hâm mộ biết Robson có mặt ở đó thông qua dòng chia sẻ của cô trên trang cá nhân Twitter. "Chúng tôi đã ở đó. Ban đầu, tiếng phát ra như tiếng pháo hoa, rồi mọi người bắt đầu chạy. Tất cả hoảng loạn. Bạn của tôi có mặt trong đám đông, cố gắng giúp đỡ những người bị bắn. Chúng tôi thực sự sốc với những gì đã xảy ra".

Kẻ tấn công được xác định là Stephen Paddock, 64 tuổi. Hắn thực hiện vụ xả súng từ tầng 32 của khách sạn Mandalay Bay, gần địa điểm tổ chức đêm nhạc. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ được 16 khẩu súng trường, một số được lắp kính ngắm, cùng một súng ngắn.

Nadal đau lòng vì Catalunya

Chú thích ảnh

Là một người Tây Ban Nha, Nadal lớn lên và sống ở Mallorca, nhưng nói tiếng Catalan nên anh cảm thấy rất đau lòng khi nơi này tổ chức một cuộc trưng cầu đòi độc lập dẫn tới cuộc đàn áp của cảnh sát. "Tôi cảm thấy muốn khóc khi chứng kiến một đất nước nơi chúng ta cùng tồn tại và là tấm gương tốt cho phần còn lại thế giới lại trở thành như thế này. Đó là khoảnh khắc buồn, tôi đã không vui cả ngày vì điều ấy. Tôi đã trải qua phần lớn cuộc đời mình tại Catalunya nhưng rồi lại chứng kiến điều này. Nó khiến tôi ngạc nhiên, làm tôi buồn chán", Nadal chia sẻ ở buổi họp báo trước trận gặp Lucas Pouille tại China Open vào chiều ngày hôm nay (3/10).

Người hâm mộ đang lo ngại tâm trạng buồn bã trên sẽ ảnh hưởng tới phong độ thi đấu của Nadal. Tay vợt Tây Ban Nha từng lọt vào chung kết giải đấu này vào năm 2013 và 2015 nhưng đều ngậm ngùi chứng kiến Novak Djokovic đăng quang.

Djokovic sẽ sớm trở lại số 1

Chú thích ảnh

Thứ hạng của Djokovic trên BXH ATP sụt giảm thê thảm trong năm nay khi chấn thương khuỷu tay buộc anh phải vắng mặt ở nhiều giải đấu lớn. Phải tới năm 2018, Nole mới có thể trở lại với sân đấu. Tuy nhiên, HLV thể lực Marco Panichi của Djokovic tin rằng tay vợt Serbia sẽ sớm giành lại ngôi vị số 1 thế giới của mình. "Djokovic là chiếc xe công thức 1. Cậu ấy chỉ cần trở lại như trước khi dính chấn thương. Cậu ấy sẽ trở lại số 1 thế giới. Tôi chẳng thấy có lý do gì để điều ấy không xảy ra cả".

Panichi vừa mới gia nhập đội ngũ huấn luyện của Djokovic. Trong thông báo gửi tới báo chí, Nole cho biết Andre Agassi vẫn là HLV của anh, Panichi sẽ tiếp quản vai trò huấn luyện thể lực và bác sĩ người Argentina Ulises Badio sẽ là người đảm nhận vai trò chăm sóc vật lý trị liệu. Đội ngũ này sẽ hỗ trợ Nole để chuẩn bị cho quá trình trở lại với sân banh nỉ.

Dimitrov buồn vì yêu xa

Chú thích ảnh

Một nguồn tin tiết lộ với tờ The Sun rằng chuyện tình giữa tay vợt Grigor Dimitrov và nữ ca sĩ Nicole Scherzinger đang gặp trục trặc vì yêu xa. "Nicole chú tâm đến vai trò giám khảo ở X Factor trong khi Grigor có lịch trình tập luyện và thi đấu bận rộn. Họ vẫn yêu nhau nhưng việc xa nhau và chỉ liên lạc qua điện thoại đang khiến cả hai cảm thấy khó khăn".

Dimitrov đã bên nhau được 2 năm qua. Trước khi đến với giọng ca bốc lửa xứ sương mù, Dimitrov có cuộc tình nổi tiếng với Maria Sharapova. Trong khi đó, Nicole có thời gian dài gắn bó với tay đua công thức 1 Lewis Hamilton.

TENNIS ngày 25/9: Federer giúp châu Âu vô địch Laver Cup. Kyrgios lý giải lý do quỳ gối ở trận gặp Federer

TENNIS ngày 25/9: Federer giúp châu Âu vô địch Laver Cup. Kyrgios lý giải lý do quỳ gối ở trận gặp Federer

Federer giúp châu Âu vô địch Laver Cup; Nick Kyrgios lý giải lý do quỳ gối trong trận gặp Federer...là những tin tức đáng chú ý của làng banh nỉ ngày 25/9.

Vô địch US Open, Sloane Stephens vẫn không nhận suất đặc cách ở WTA Finals

Chú thích ảnh

Mặc dù đăng quang ở US Open năm nay nhưng tay vợt Sloane Stephens sẽ không nhận được suất tham dự giải WTA Finals quy tụ 8 tay vợt xuất sắc. Thông báo này đã được ban tổ chức giải đấu đưa ra. Thay vào đó, Stephens sẽ phải nỗ lực tích điểm để có mặt ở giải đấu. Hiện tại, 6 tay vợt đủ quyền tham dự đã được gọi tên, bao gồm Muguruza, Simona Halep, Karolina Pliskova, Elina Svitolina, Venus Williams và Caroline Wozniacki.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm