TENNIS ngày 30/5: Tay vợt vô danh gây sốc. Nadal thắng trận thứ 80 ở Roland Garros

30/05/2018 10:59 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Tay vợt vô danh gây sốc; Nadal thắng trận thứ 80 ở Roland Garros,...là những tin tức đáng chú ý của làng banh nỉ ngày 30/5.

Tay vợt vô danh gây sốc tại vòng 1 Roland Garros

Chú thích ảnh

Tay vợt người Argentina Marco Trungelliti chắc chắn sẽ không thể nào ngờ tới rằng mình sẽ có một ngày thi đấu tuyệt vời và giành quyền đi tiếp tại vòng 2 Roland Garros, sau khi hạ Bernard Tomic với tỉ số 6-4 5-7 6-4 6-4. Trước đó, Trungelliti thậm chí còn bị thua ở vòng loại, nhưng được đôn lên thi đấu ở vòng chính do Nick Kyrgios xin rút lui vì chấn thương. Do đã quay trở về tới Barcelona, lại không còn vé may bay để tới Pháp, nên anh đã đi oto cùng cả gia đình để thắng tiến tới Paris. Và may mắn đã mỉm cười với anh.

Việc thắng ở vòng 1 đã giúp tay vợt này sẽ được thưởng gần 100.000 USD nếu như anh sảy chân ở vòng 2. Nhưng nếu như câu chuyện thần kỳ tiếp tục tiếp diễn, số tiền thưởng của anh sẽ còn cao hơn nữa. Tại đây, đối thủ của Trungelliti sẽ là tay vợt người Italia, hạng 190 thế giới là Marco Cecchinato.

Nadal thắng nhọc trước Bolelli

Chú thích ảnh

Cách đây 1 ngày, Nadal đang dẫn 2-0 trước Bolelli thì trời đổ mưa. Trước khi trọng tài cho dừng trận đấu, Bolelli dẫn Nadal 3-0 ở set 3. Tuy nhiên, trong trận đấu tiếp vào tối nay, Nadal đã liên tục ghi điểm và đưa trận đấu về loạt tie-break.

Tại loạt đấu súng này, Bolelli tỏ ra vô cùng cứng đầu trước hạt giống số 1. 2 tay vợt giằng co từng điểm số. Bolelli dẫn trước tới 5-2, nhưng để Nadal cân bình 6-6, rồi 7-7, 8-8, 9-9. Cho tới lúc này, Bolelli mới chịu khuất phục.

Đây đồng thời cũng là trận thắng thứ 80 của “Bò tót” tại Roland Garros. Nadal đang hướng đến danh hiệu vô tiền khoáng hậu với 11 lần vô địch Pháp mở rộng. Và với phong độ hiện tại, người hâm mộ tay vợt người Tây Ban Nha này hoàn toàn có có sở tin rằng, Nadal sẽ lại cắn cúp một lần nữa.

Serena Williams gây sốt với trang phục bó sát như phim ‘Báo đen’ ở Roland Garros

Serena Williams gây sốt với trang phục bó sát như phim ‘Báo đen’ ở Roland Garros

Roland Garros là giải Grans Slam đầu tiên mà Serena Williams tham dự kể từ khi cô nghỉ thi đấu để sinh con hồi tháng 9 năm ngoái. Và cái cách mà cựu số 1 thế giới người Mỹ ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ thì cũng vô cùng đặc biệt.

Sharapova thắng trận đầu tiên ở Paris sau gần 3 năm vắng bóng

Chú thích ảnh

Lần cuối cùng “Búp bê Nga” chơi trên sân đất nện ở Paris là tại vòng 4 mùa giải 2015. Ngày 1/6 năm đó, Sharapova đang giữ ngôi ĐKVĐ đã bất ngờ bị đánh bại bởi Lucie Safarova, tay vợt người Czech sau đó đã đi đến tận trận chung kết.

Vào năm 2016, Sharapova lại nghỉ thi đấu do án phạt vì bê bối doping; cho tới năm 2017, cô lại không thể tham dự Grand Slam đất nện vì chấn thương, nên kể từ 2015 tới nay, đã gần 1.100 ngày cô mới tham dự lại giải đấu tại Paris. Đối thủ của cô ở vòng đầu tiên chỉ là Richel Hogenkamp.

Tuy vây, phải mất khá nhiều thời gian, Sharapova mới hạ được đối thủ. Dẫn trước 6-1, nhưng để thua ngược 4-6 ở set 2, cựu số 1 thế giới WTA cần phải sang set quyết định mới có thể giành phần thắng với tỉ số 6-3.

Serena khởi đầu thuận lợi

Chú thích ảnh

 Sau một thời gian dài vắng bóng trên sân đấu để dành thời gian chăm sóc cho gia đình nhỏ, cô em nhà Williams đã đánh rơi phong độ. Kể từ đầu năm tới nay, Serena chỉ tham dự 2 giải đấu tại quê nhà là Miami và Indian Wells, nhưng đều sớm bị loại. Tụt xuống hạng 453 thế giới, cô thậm chí còn không được xếp hạng hạt giống tại Roland Garros, giải đấu mà cô từng 3 lần đăng quang.

Đối thủ của Serena tại vòng đấu đầu tiên là tay vợt 26 tuổi người CH Czech Kristyna Pliskova, chị em song sinh với cựu tay vợt số 1 thế giới Karolina Pliskova. Karolina không được đánh giá cao như người em của mình, nhưng ít nhiều cô cũng khiến cho “bà mẹ một con” phải điêu đứng ở set đấu đầu tiên khi giằng co quyết liệt ở loạt đấu tie-break, và chỉ để thua với kết quả 6-7(4). Nhưng sang tới set 2, kinh nghiệm vượt trội đã giúp cho Serena giành chiến thắng nhanh hơn với tỉ số 6-4, ấn định chiến thắng 2-0 và giành quyền đi tiếp.

Chuẩn bị khởi tranh giải quần vợt VTF Pro Tour 3 tại Đà Nẵng

Chú thích ảnh

Từ ngày 4-12/6 tới, tại Cung Thể thao Tiên Sơn – TP Đà Nẵng sẽ diễn ra giải quần vợt Vô địch Nam – Nữ lần 3 Cúp Vietravel 2018 (VTF Pro Tour 3 – Vietravel Cup 2018). Đây là giải đấu giành cho các tay vợt chuyên nghiệp của các đoàn VĐV trên cả nước, thi đấu ở nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nữ.

Giải sẽ có sự góp mặt của tay vợt Trịnh Linh Giang, Phạm Minh Tuấn, “Vua đôi” Lê Quốc Khánh, “Lão tướng” Hoàng Thành Trung, cựu số 2 Việt Nam Bùi Trí Nguyên, ĐKVĐ giải Cây vợt xuất sắc Việt Nam 2017 Tiffany Linh Nguyễn, ĐKVĐ VTF Pro Tour 1 Fodor Csilla,...

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm