Tennis ngày 26/11: Del Potro cứu nguy cho Argentina. 'Federer, Nadal đã hết thời'

26/11/2016 16:45 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Del Potro cứu nguy cho Argentina tại Davis Cup; Nadal vẫn trung thành với Babolat...là những tin tức tennis đáng chú ý trong ngày.

Marin Cilic thắng nhọc trận mở màn, Del Potro cứu nguy cho Argentina tại chung kết Davis Cup

Trận đấu mở màn chung kết Davis Cup giữa Marin Cilic (Croatia) và Federico Delbonis (Argentina) chứng kiến một màn trình diễn đáng kinh ngạc của tay vợt ít tên tuổi hơn là Delbonis. Mặc dù kết quả không nằm ngoại dự đoán, nhưng Delbonis cũng đã khiến Cilic phải thấm mệt sau 3 giờ 35 phút thi đấu.

Tay vợt người Croatia giành chiến thắng ở 2 set đầu với tỷ số là 6-3, 7-5, nhưng ngay sau đó, chỉ một chút sơ sảy của Clilic đã khiến Delbonis đã đáp lễ bằng 2 set cách biệt sau đó với tỷ số 6-3, 6-1. Tuy nhiên, ở set đấu quyết định, Cilic đã kịp lấy lại được sự tập trung, qua đó vươn lên giành chiến thắng 6-2. Chiến thắng này giúp đội tuyển Croatia vương lên dẫn trước 1-0.

Xem lại trận đấu giữa Marin Cilic và Federico Delbonis:


Trận đấu tiếp theo, “Tòa tháp Tandil” Juan Martin Del Potro có dịp chạm trán “Người khổng lồ” Ivo Karlovic. Với quyết tâm cao độ, cựu vương US Open đã xuất sắc giành chiến thắng sau 4 set với tỷ số lần lượt là 6-4, 6-7(6-8), 6-3, 7-5, qua đó cầm chân Croatia với tỷ số hòa 1-1.

Xem lại trận đấu giữa Juan Martin Del Potro và Ivo Karlovic:


“Cậu bé vàng” Diego Maradona tới cổ vũ cho Argentina tại Davis Cup


Huyền thoại bóng đá người Argentina, Diego Maradona hiện đang có mặt tại Croatia để theo dõi các trận chung kết của Davis Cup. Được biết, ông đi cùng người bạn gái là Rocio Oliva tới để cổ vũ cho đội tuyển nhà Argentina.

Argentina từng 4 lần vào chung kết Davis Cup các năm 1981, 2006, 2008 và 2011 nhưng đều thất bại, và lần này, với một quyết tâm cao độ, họ sẽ sẵn sàng nỗ lực để có được danh hiệu đầu tiên.

Federer, Nadal đã hết thời


Theo Mats Wilander, cựu tay vợt người Thụy Điển, Roger Federer và Rafael Nadal sẽ ít có khả năng giành thêm các Grand Slam ở thời điểm hiện tại. Ông cho biết: “Federer sẽ khó có thể giành thêm Grand Slam ở tuổi 35. Nadal cũng vậy, cùng lắm là thêm một Roland Garros. Djokovic thì đang trượt dài. Chỉ có Murray là thành công với sự nỗ lực của mình”.

Cũng vì lý do kể trên, ông Boris Becker, HLV của Novak Djokovic đã nhận định, học trò của mình vì thế mà thiếu đi động lực để thi đấu. Ông chia sẻ: “Novak là một chiến binh từ trái tim. Nếu phải chọn một tay vợt nào đó trong cuộc đời mình, tôi sẽ chọn Djokovic. Đó chính là niềm tin tuyệt đối tôi dành cho cậu ấy. Tuy nhiên hiện tại cậu ấy đã không còn có những kỳ phùng địch thủ nữa, thời của cậu ấy cùng với Nadal và Federer. Trong 4 năm qua, cậu ấy đã dồn sức để có được Roland Garros, và khi đạt được, động lực thi đấu có phần giảm sút. Tuy nhiên, vơí việc soán ngôi của Murray, tôi cho rằng vào năm tới, Djokovic sẽ tìm lại được nguồn động lực to lớn mà cậu ấy vốn có”.

Rafael Nadal vẫn trung thành với Babolat


Cách đây ít hôm, đã có một đoạn video về cảnh tập luyện của tay vợt người Tây Ban Nha, với một chiếc vợt màu đen không nhãn hiệu trên tay. Vì thế, nhiều tin đồn đã cho rằng, Nadal sẽ không tiếp tục sử dụng vợt của Babolat nữa, mà sẽ chuyển sang sử dụng vợt của HEAD sau khi kết thúc hợp đồng với hãng này vào năm 2017. Một lý do khác, với việc thay đổi loại dây vợt mới trong vòng 18 tháng trở lại đây, Nadal vẫn chưa thể lấy lại được phong độ đỉnh cao.

Tuy nhiên, mới đây, Benito Perez Barbadillo, quản lý của Nadal, đã lên tiếng phủ nhận tin đồn này. Ông cho biết, Nadal vấn sẽ trung thành với vợt Babolat, và cây vợt trong đoạn video nói trên cũng chính là một mẫu vợt mới của Babolat đang nghiên cứu để dành cho Nadal.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm