Tennis ngày 25/7: Serena Williams rút lui khỏi Rogers Cup. Quần vợt Nga 'trong sạch' trước thềm Olympic

25/07/2016 10:44 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Serena Williams rút lui khỏi Rogers Cup; quần vợt Nga "sạch" trước thềm Olympic...là những tin tức tennis đáng chú ý trong ngày.

Serena Williams rút lui khỏi Rogers Cup, Eugenie Bouchard quyết định tham dự Olympic


Hôm chủ nhật vừa qua, tay vợt số 1 WTA Serena Williams đã đưa ra thông báo rút lui khỏi giải Rogers Cup sắp diễn ra tại Canada do chấn thương ở vai. Có lẽ sự rút lui này của Serena sẽ giúp cô giữ 100% sức lực cho kỳ Olympic sắp tới.

Ở một diễn biến khác, hoa khôi quần vợt Eugenie Bouchard đã quyết định sẽ tham gia Thế vận hội mùa Hè năm nay. Sau khi thua trận đầu tiên tại Citi Open tuần trước, Bouchard đã nói rằng cô sẽ đưa quyết định vào phút chót, và bây giờ thì nữ tay vợt xinh đẹp đã quyết định góp mặt cùng tuyển Canada tại Rio.

Johanna Konta đánh bại Venus Williams, lên ngôi tại Stanford


Nữ tay vợt số 1 Anh quốc Johanna Konta đã có được một chiến thắng ấn tượng trước Venus Williams trong trận chung kết giải Bank of the West Classic (California, Mỹ) với tỷ số 7-5, 5-7, 6-2. Với chiến thắng này, Konta trở thành tay vợt nữ người Anh đầu tiên giành được danh hiệu này, kể từ chiến thắng của cựu tay vợt Sue Barker hồi năm 1977.

Gael Monfils đăng quang tại Citi Open


Tay vợt người Pháp Gael Monfils đã kết thúc “cơn khát” danh hiệu trong vòng hơn 2 năm với chiến thắng trước Ivo Karlovic tại chung kết Citi Open vừa qua, với tỷ số 5-7, 7-6(8-6), 6-4. Danh hiệu gần đây nhất của Monfils là ở Montpellier hồi tháng 2 năm 2014. Chia sẻ về chiến thắng này, tay vợt người Pháp nói: “Tôi lớn lên với những cái tên như Noah Yannick và Arthur Ashe. Chắc chắn tên tuổi của tôi sẽ phải xếp bên cạnh họ. Tôi rất hạnh phúc và tự hào”.

Quần vợt Nga “sạch” tại Olympic


Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã tuyên bố không cấm đoàn thể thao Nga tham dự Olympic Rio năm nay, nếu họ chứng minh được sự trong sạch của mình trước các Liên đoàn thành viên của IOC. Và tennis là môn thể thao đầu tiên được công nhận là “sạch” của xứ sở bạch dương. “Bảy tay vợt người Nga đã vươt qua cuộc xét nghiệm doping nghiêm ngặt”, tuyên bố của ITF cho biết. “ITF tin rằng điều này có thể giúp 7 tay vợt này đủ điều kiện thể tham gia Olympic”.

Kết quả bốc thăm phân nhánh Rogers Cup


Theo như kết quả bốc thăm phân nhánh, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic, đồng thời là á quân giải đấu, đang có cơ hội rất lớn để lọt vào trận chung kết khi mà anh nằm trong nhánh đấu rất thuận lợi. Theo đó, anh sẽ có trận đầu tiên tại vòng 2, đối mặt với tay vợt chiến thắng giữa cặp Dmitry Tursunov và Gilles Muller, và nếu giành chiến thắng thì các đối thủ của anh ở vòng sau cũng không đáng lo ngại.

Trong khi đó, Stan Wawrinka lại gặp đôi chút khó khăn khi nhánh đấu của anh có mặt tay vợt trẻ người Áo Dominic Thiem. Nếu lọt vào bán kết, Wawrinka có thể sẽ gặp Kei Nishikori hoặc Marin Cilic.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm