TENNIS ngày 22/7: HLV xúc phạm Serena bị phạt nặng. 'Khắc tinh' của Boris Becker qua đời

22/07/2017 15:45 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – HLV xúc phạm Serena Williams bị phạt nặng. “Khắc tinh” Boris Becker qua đời...là những tin tức đáng chú ý của làng banh nỉ ngày 22/7.

Federer rao bán 8 chiếc vợt đặc biệt để gây quỹ từ thiện

Roger Federer và hãng vợt Wilson mới đây đã cho ra mắt 8 chiếc vợt phiên bản giới hạn, để đánh dấu chức vô địch Wimbledon thứ 8 của tay vợt người Thụy Sỹ. Chiếc vợt mang tên “Historic Limited Edition” Pro Staff RF97 Autograph.

Chú thích ảnh
Federer rao bán 8 chiếc vợt phiên bản giới hạn

Tất cả những chiếc vợt này sẽ có chữ ký của chính Federer, và có thiết kế vô cùng độc đáo. Để sở hữu một trong số 8 chiếc vợt này, người mua sẽ phải bỏ ra số tiền tối thiểu là 20.000 USD.

Chú thích ảnh
Mỗi chiếc vợt đều có chữ ký của tay vợt người Thụy Sỹ

Số tiền thu được từ việc bán vợt sẽ được chuyển tới Quỹ Roger Federer, nhằm ủng hộ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Thụy Sỹ.

HLV xúc phạm Serena Williams nhận án phạt

Hồi tháng 4 vừa qua, cựu số 1 thế giới Ilie Nastase đã trở thành tâm điểm chỉ trích trong trận đấu thuộc khuôn khổ Fed Cup giữa Johanna Konta với Sorana Cirstea. Theo đó, đội trưởng kiêm HLV tuyển Romania liên tục la ó và chỉ trích trọng tài chính điều khiển trận đấu.

Chú thích ảnh
Ông Ilie Nastase nhận án phạt nặng

Không những thế, HLV 70 tuổi này tiếp tục gây bão khi phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc với đứa bé trong bụng của Serena Williams.

Mới đây, ITF đã chính thức đưa ra án phạt đình chỉ mọi hoạt động có liên quan đến quần vợt của ông Nastase cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Ngoài ra, cựu số 1 thế giới cũng bị cấm góp mặt tại tất cả các sự kiện của ITF (trừ các giải Grand Slam vì không thuộc thẩm quyền của ITF) và nộp phạt 10.000 USD. Được biết, Nastase sẽ có 21 ngày để khiếu nại án phạt từ ITF.

Pierre Francois Flores nhận lời thách đấu của Cung Lê

Pierre Francois Flores nhận lời thách đấu của Cung Lê

Tức giận trước những tuyên bố của Cung Lê, môn đồn Vịnh Xuân Nam Anh Pierre Francois Flores đã tuyên bố thách đấu nhà vô địch MMA.

“Khắc tinh” của Boris Becker qua đời ở tuổi 56

Cựu tay vợt người Australian, Peter Doohan, ngày hôm qua đã đột ngột ra đi ở tuổi 56 sau quãng thời gian chiến đấu với bệnh lý liên quan tới thần kinh.

Chú thích ảnh
Ông Peter Doohan qua đời ở tuổi 56

Trong quãng thời gian còn cầm vợt, mặc dù Doohan không phải là một tay vợt quá nổi trội, thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của ông chỉ là thứ 43, tuy vậy, người ta thường gọi ông là “Khắc tinh” của Boris Becker, cựu số 1 thế giới và cũng là thầy cũ của Novak Djokovic, bởi ông đã từng đánh bại Becker vào Wimbledon năm 1987, thời điểm mà Becker đang ở đỉnh cao phong độ. Ngoài ra, ông cũng có một thành tích rất đáng nể, đó là chưa để thua bất cứ một trận đấu nào tại các kỳ Davis Cup mà ông tham dự.

Mẹ Murray chê tiền thưởng của nội dung đôi

Trong khi những nhà vô địch nội dung đơn tại Wimbledon được nhận hàng triệu bảng tiền thưởng, thì những tay vợt lên ngôi vô địch nội dung đôi lại không được may mắn như thế. Ví dụ điển hình như cặp Jamie Murray và Martina Hingis, sau khi lên ngôi vô địch nội dung hỗn hợp, họ chỉ được nhận 100.000 bảng mỗi người.

Chú thích ảnh
Bà Judy Murray "chê" tiền thưởng của nội dung đánh đôi quá ít

Chính vì điều này, bà Judy Murray, mẹ của anh em nhà Murray đã lên tiếng chỉ trích. Theo bà, đây là điều cần phải được điều chỉnh.

“Tôi thực sự ngạc nhiên vì mọi người đánh giá thấp nội dung đánh đôi. Tại Davis Cup, tại O2 (ATP World Tour Finals), nội dung đôi vẫn có rất nhiều khán giả. Ngay cả tại Wimbledon cũng vậy. Tôi hy vọng họ sẽ xem xét lại về vấn đề tiền thưởng. Các tay vợt của nội dung đôi xứng đáng được hưởng những lợi ích như vậy”.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm