Tennis ngày 10/4: Đội tuyển Việt Nam tụt hạng. HLV Mỹ tin Kyrgios sẽ vào Top 5 ATP năm nay

10/04/2017 10:18 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Pháp, Bỉ, Serbia, Úc cùng nhau vào bán kết Davis Cup; HLV Mỹ tin Kyrgios sẽ lọt Top 5 ATP trong năm 2017...là những tin tức đáng chú ý của làng banh nỉ ngày 10/4.

Pháp, Bỉ, Serbia, Úc cùng nhau lọt vào Bán kết Davis Cup


Vòng Tứ kết giải quần vợt Davis Cup đã khép lại với kết quả không nằm ngoài dự đoán. Vòng đấu giữa ĐT Bỉ và ĐT Ý, với những tay vợt chủ lực như David Goffin và Steve Darcis, Bỉ đã giành phần thắng với tỷ số 3-2.

Vòng đấu giữa ĐT Úc và ĐT Mỹ, Nick Kyrgios đã chứng tỏ được sự trưởng thành qua từng ngày của mình. Với tâm lý thoải mái, cùng với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, tay vợt người gốc Malaysia đã mang về 2 trận thắng, góp phần quan trọng trong chiến thắng 3-2 của ĐT Úc.

Đáng thất vọng nhất phải nói đến ĐT Anh. Thiếu vắng anh em nhà Murray, đội khách chỉ có được 1 trận thắng do công của Daniel Evans trước Julien Benneteau. Chung cuộc, ĐT Anh đã bị loại với tỷ số 1-4.

Tương tự như ĐT Anh, ĐT Tây Ban Nha cũng phải nhường quyền vào Bán kết cho ĐT Serbia. Do không có sự góp mặt của Rafael Nadal hay David Ferrer, trái lại, phía Serbia lại sở hữu một đội hình toàn sao như Novak Djokovic, Viktor Troicki, nên Tây Ban Nha cũng chỉ có được 1 trận thắng.

Vòng Bán kết sẽ diễn ra từ ngày 15-17/9.

HLV ĐT Mỹ: “Nick Kyrgios có thể lọt Top 5 ATP trong năm 2017”


Jim Courier, HLV ĐT Mỹ tại Davis Cup đã thực sự choáng ngợp trước tài năng của tay vợt người Úc Nick Kyrgios, sau khi chứng kiến anh hạ gục 2 cái tên mạnh nhất của Mỹ là John Isner và Sam Querrey, góp phần vào chiến thắng 3-2 của ĐT Úc.

Chia sẻ với báo giới, HLV Courier cho biết: “Bạn sẽ thấy bất ngờ khi chứng kiến sự tập trung và kiên cường của cậu ấy. Đó là một tay vợt sẽ lọt vào Top 5 thế giới vào cuối năm nay, nếu như cậu ấy có thể giữ được phong độ như vậy”.

Andy Murray bình phục, chạm trán với Roger Federer trong ngày tái xuất


Tay vợt số 1 thế giới Andy Murray đã bình phục và sẽ trở lại sau hơn 4 tuần nghỉ ngơi dưỡng sức vì chấn thương khuỷu tay, khiến anh phải bỏ lỡ Miami Open và Tứ kết Davis Cup.

Ngay sau khi tái xuất, Murray sẽ chạm trán với “Tàu tốc hành” Roger Federer trong một trận đấu từ thiện tại Zurich, Thụy Sỹ. Tuần tới, anh sẽ trở lại tour đấu của mình tại giải Masters đất nện đầu tiên trong năm tại Monte Carlo.

Đánh bại Kerber, Pavlyuchenkova vô địch Monterrey


Tại giải quần vợi nữ tại Monterrey, Mexico, bất ngờ đã xảy ra ở phút chót, khi tay vợt người Nga Anastasia Pavlyuchenkova đã đánh bại số 1 thế giới Angelique Kerber ở trận chung kết với tỷ số 6-4, 2-6, 6-2, qua đó lần thứ 4 lên ngôi vô địch tại giải đấu này.

Sau chiến thắng, Pavlyuchenkova không khỏi xúc động: “Tôi thực sự choáng ngợp, và tôi không thể tin rằng tôi đã chiến thắng, lần thứ 4. Một số người chỉ có 4 danh hiệu trong sự nghiệp, còn tôi, cả 4 danh hiệu của tôi đều ở giải đấu này, vì vậy đó là một điều hết sức đặc biệt đối với tôi”.

Đây là lần thứ 2 Pavlyuchenkova đánh bại Kerber ở chung kết Monterrey. Lần đầu tiên là vào năm 2013, và đó cũng là lần thứ 3, tay vợt người Nga đăng quang tại giải đấu này. 2 lần trước đó là vào năm 2010 và 2011.

Việt Nam thua trắng trước Iran, rớt xuống Nhóm III tại Davis Cup khu vực châu Á – Thái Bình Dương


Thiếu góp sức của tay vợt chủ lực Lý Hoàng Nam, ĐT Việt Nam đã không thể có được lợi thế khi đối mặt với ĐT Iran tại giải Davis Cup khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Khi kỳ vọng chỉ còn trông chờ ở Nguyễn Hoàng Thiên, thì trong trận đối mặt với Hamdi Reza Nadaf, Hoàng Thiên bất ngờ gặp chấn thương và phải xin rút lui do không thể tiếp tục thi đấu. Việc này đã khiến HLV Trương Quốc Bảo không còn lựa chọn nào khác, khi phải xếp Phạm Minh Tuấn đánh cặp cùng Lê Quốc Khánh ở trận đôi nam. Dù vậy, những cố gắng của cặp đôi này là chưa đủ khi đối mặt với cặp tay vợt chủ lực của Iran là Mandanchi và Shokoofi, vốn được đánh giá cao hơn.

Để thua 3 trận đấu, Việt Nam đã chính thức rớt xuống Nhóm III. 2 trận đấu còn lại chỉ mang tính chất thủ tục, khi Lê Quốc Khánh và Minh Tuấn đều bại trận.

Theo HLV Trương Quốc Bảo, quần vợt Việt Nam hoàn toàn đủ sức trụ hạng ở nhóm 2 nếu có được lực lượng mạnh nhất. Tuy nhiên, kết quả này cũng giúp chúng ta tự đánh giá được năng lực của mình, để có sự chuẩn bị tốt nhất với mục tiêu quay lại Nhóm II vào năm sau.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm