Tennis: Hết Osaka, đến lượt Medvedev tạm biệt Miami Open

02/04/2021 06:25 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu phía đơn nữ chứng kiến hạt giống số 1 Naomi Osaka bất ngờ tạm biệt Miami Open, tình hình nội dung đơn nam cũng chứng kiến một kết quả gây ngỡ ngàng tương tự. Hạt giống số 1 Daniil Medvedev dừng bước cũng ở vòng tứ kết sau khi chịu gác vợt trong hai séc đấu trước hạt giống số 7 Roberto Bautista Agut.

Tennis: Osaka đã sẵn sàng kế tục Serena?

Tennis: Osaka đã sẵn sàng kế tục Serena?

Sau chiến thắng 6-4, 6-3 trước Jennifer Brady, Naomi Osaka không nhảy cẫng lên, mà cũng chẳng lăn ra sân, hay hét lên phấn khích. Cô chỉ gật đầu, mỉm cười và bước về phía lưới, như thể đã quá quen với khoảnh khắc này.

Thất bại này khiến tay vợt người Nga bỏ lỡ thêm một cơ hội nữa để mang về danh hiệu đầu tiên trong năm nay. Trước đó, anh đã tiến đến trận chung kết Australian Open, nhưng lại để thua Novak Djokovic. So với hai lần tham dự trước đây vào năm 2018 và 2019, thành tích lọt vào tứ kết của Medvedev trong lần tham dự này có một chút tiến bộ so với việc dừng chân lần lượt ở vòng 2 và vòng 4.

Medvedev dừng bước sẽ mang đến cơ hội lớn cho hạt giống số 2 Stefanos Tsitsipas tìm kiếm danh hiệu ở Miami Open, sau khi nhóm Big Three gồm Roger Federer, Novak Djokovic và Rafael Nadal đều quyết định không tham dự giải đấu này.

Chú thích ảnh
Sau thất bại ở chung kết Australian Open, Medvedev tiếp tục lỗi hẹn với danh hiệu đầu tiên trong năm nay tại Miami Open

Sau khi dừng bước ở tứ kết Miami Open, mục tiêu kế tiếp của Medvedev là cải thiện thành tích ở hai giải Grand Slam tiếp theo trong mùa hè: Roland Garros và Wimbledon. 4 lần tham dự Roland Garros gần nhất, tay vợt người Nga đều dừng chân ngay vòng đấu đầu tiên. Kịch bản này chắc chắn không phải những gì anh mong chờ ở lần tham dự vào năm nay. Sau Roland Garros, Wimbledon cũng là một giải Grand Slam tất cả kỳ vọng Medvedev cải thiện thành tích. Bốn lần tham dự gần nhất, anh dừng bước ngay vòng sơ loại năm 2016, bị loại ở vòng 2 năm 2017 cùng hai lần dừng bước ở vòng 3 vào các năm 2018 và 2019. Đó là cách tốt nhất để Medvedev sẵn sàng cho vị thế phá vỡ sức thống trị lâu bền của nhóm Big Three, khi những Nadal, Federer hay Djokovic đều ít nhiều có những dấu hiệu tuổi tác và khó có thể tham dự hết các giải đấu trong năm.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm