Tennis: Djokovic nhiễm Covid-19, Grand Slam lo lắng

26/06/2020 18:31 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Kế hoạch khôi phục hệ thống giải Grand Slam trong năm nay đang gặp trở ngại nghiêm trọng, sau khi tay vợt danh tiếng Novak Djokovic được xác nhận dương tính với Covid-19.

Tennis: 10 thống kê thú vị về Venus Williams

Tennis: 10 thống kê thú vị về Venus Williams

Tay vợt Mỹ gốc Phi đầu tiên lên ngôi số một thế giới, tay vợt đánh bại Serena Williams nhiều nhất, tay vợt dự Grand Slam nhiều nhất,… là những kỷ lục đáng chú ý mà Venus Williams sở hữu trong suốt sự nghiệp của mình.

Đó có lẽ chẳng phải thứ kịch bản những nhà tổ chức quần vợt mong muốn. Chỉ ít ngày sau khi tự tin thể hiện những hành động thoải mái trên sân banh nỉ cũng như tham gia tiệc tùng như thể đại dịch chưa từng xảy ra, đại họa đã gõ cửa tay vợt số 1 thế giới hiện tại.

Tai họa từ sự bất cẩn ở giải Adria Tour

Sự hiện diện của Djokovic và nhiều tay vợt khác trong giải giao hữu Adria Tour ở Serbia rõ ràng là một sự phấn khích cho những người hâm mộ quần vợt vốn đang rơi vào cảnh đói khát những giải đấu vì tác động của đại dịch Covid-19. Mặt khác, ban tổ chức giải đấu sẽ phải chịu trách nhiệm cho sự bất cẩn của mình trong bối cảnh nhiều sự kiện thể thao từ bóng đá cho đến các môn khác đều áp dụng những quy định chặt chẽ về an toàn trong quá trình trở lại.

Các tay vợt tham dự giải đấu do Djokovic tổ chức thực tế không hề vi phạm bất cứ quy định nào của chính phủ nước sở tại. Tuy vậy, việc một số tay vợt, bao gồm Djokovic, dính virus corona cho thấy rủi ro hoàn toàn có thể gõ cửa bất cứ tay vợt nào không phân biệt quốc gia họ xuất hiện nếu không chấp hành nghiêm ngặt những quy tắc về giãn cách xã hội trong thể thao. Rất ít người cảm thấy sốc khi Djokovic dính Covid-19 khi chứng kiến những tay vợt tên tuổi khác như Grigor Dimitrov, Borna Coric hay Viktor Troicki đều có kết quả dương tính ngay khi tham dự giải đấu diễn ra ở Serbia.

Nhìn vào những gì diễn ra ở giải Adria Tour, ban tổ chức các giải đấu hẳn đã biết rõ mình cần phải làm gì nếu muốn tổ chức giải đấu trong thời điểm đại dịch Covid-19 vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát trên phạm vi toàn cầu. Ông Tom Larner, Giám đốc điều hành Hiệp hội quần vợt Australia, tiết lộ với hãng Reuters: “Có những bài học cần được rút ra sau sự việc đáng tiếc diễn ra ở giải Adria Tour. Tất nhiên ý tưởng tổ chức sự kiện để gây quỹ từ thiện là hoàn toàn đáng khen ngợi. Mặt khác, quá trình diễn ra giải đấu đã không đạt được mục tiêu mong muốn”. Như tất cả đã biết, Australian Open là giải Grand Slam may mắn nhất khi diễn ra ngay trước thời điểm đại dịch Covid-19 chính thức bùng phát trên phạm vi toàn cầu.

Chú thích ảnh
Việc Djokovic dương tính với Covid-19 đặt ra những thách thức mới cho ban tổ chức các giải quần vợt dự kiến trở lại trong năm nay.

Australia và Mỹ tiến hành những biện pháp khắt khe

Tình hình Covid-19 ở Australia hiện đang trong tầm kiểm soát, nhưng việc số trường hợp lây nhiễm tại đất nước xứ sở Kangaroo tăng lên tới hai con số đem đến lời cảnh báo rõ ràng về làn sóng virus corona tiếp theo có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Điều này tác động không nhỏ đến kế hoạch tổ chức giải Australian Open vào đầu năm sau. Theo Hiệp hội quần vợt Australia, bản quy tắc về an toàn sinh học sẽ được giới thiệu ở kỳ Australian Open vào năm 2021. Đồng thời các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 sẽ được áp dụng ngay từ giải UTR Pro Tennis Series, giải đấu dự kiến sẽ diễn ra trong điều kiện không khán giả.

Các tay vợt sẽ phải tự chuẩn bị khăn tắm và được khuyến khích tắm bên ngoài sân thi đấu. Nhân sự trên các sân thi đấu sẽ được tối giản, bao gồm việc không có những cậu bé nhặt bóng trên sân, điều khá tương đồng với những gì đang diễn ra ở các trận bóng đá mùa đại dịch.

Trước mắt, tất cả sẽ kiểm chứng về quần vợt thời đại dịch ở giải US Open dự kiến diễn ra ở New York vào ngày 31/8 tới. Ban tổ chức giải đấu này đang cảm thấy rất lo ngại với tình hình của tay vợt Djokovic. Ông Chris Widmaier, người phát ngôn của Hiệp hội quần vợt Hoa Kỳ, chia sẻ với hãng Reuters về kế hoạch tổ chức giải đấu: “Tình hình dịch biện hiện tại là lý do chúng tôi cần lên kế hoạch toàn diện về sức khỏe và y tế. Việc tạo ra môi trường US Open được kiểm soát ở mọi khía cạnh, từ khách sạn cho các quan chức, phương tiện đi lại, thực phẩm, bản quy tắc về y tế và sức khỏe sẽ giúp chúng tôi giảm thiểu rủi ro và sẵn sàng cho bất cứ vấn đề phát sinh nào”.

Giải đấu diễn ra ở Mỹ dự kiến sẽ không cho phép khán giả vào sân, giới hạn người thân của các tay vợt được đi cùng và tất cả mọi người có mặt tại sân đều phải đeo khẩu trang trừ lúc tập luyện hay thi đấu chính thức. Những cuộc xét nghiệm sẽ được tiến hành từ trước khi các tay vợt đặt chân đến nước Mỹ, và sau đó tiếp tục diễn ra một lần mỗi tuần cùng việc đo thân nhiệt thường xuyên.

Thành phố New York, nơi diễn ra giải US Open, chỉ vừa mới tiến hành nới lỏng cách ly xã hội cách đây chưa lâu. Tuy vậy, người dân thành phố vẫn phải đảm bảo giãn cách xã hội và đeo khẩu trang khi ở các địa điểm công cộng. Các nhà hàng và quán bar đã được cho phép mở các dịch vụ ngoài trời, cũng như nhiều cửa hàng bán lẻ bắt đầu để khách hàng mua sắm trực tiếp. Đó sẽ là giải đấu tất cả có những hình dung rõ ràng hơn liệu tác động từ trường hợp của Djokovic ảnh hưởng ra sao đến làng banh nỉ thế giới.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm