TENNIS 21/11: Sharapova hầu tòa ở Ấn Độ. Federer từ bỏ ngôi số 1 thế giới

21/11/2017 14:20 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn)- Cập nhật những tin tức mới nhất của làng banh nỉ thế giới ngày 21/11.

Maria hầu tòa ở Ấn Độ

Chú thích ảnh

Maria Sharapova đã bị cảnh sát Ấn Độ cáo buộc liên quan tới một vụ lừa đảo bất động sản. Năm 2013, Sharapova cùng một số đối tác kêu gọi đầu tư góp vốn xây dựng dự án nhà ở cao cấp có tên "Ballet by Sharapova" tại khu vực Gurgaon, ngoại ô New Delhi. Theo dự kiến, các nhà đầu tư sẽ được bàn giao nhà trong năm 2016. Song trên thực tế, dự án này vẫn nằm im trên giấy tờ. Trước nguy cơ mất tiền vì dự án do Sharapova khởi xướng, nhiều nạn nhân đã gửi đơn tố cáo lên nhà chức trách Ấn Độ. Được biết, phiên xử sẽ được bắt đầu vào ngày 23/11 tới.

Federer có thể từ bỏ ngôi số 1 thế giới

Chú thích ảnh

Severen Luthi, thành viên thuộc ban huấn luyện của Roger Federer, mới đây thừa nhận rất khó để tay vợt Thụy Sỹ soán ngôi số 1 ATP từ Rafael Nadal. "Ngôi số 1 thế giới luôn là mục tiêu của mọi tay vợt kể cả khi bạn đã bước sang tuổi 36. Nhưng ở một thời điểm nào đó, bạn không thể hoàn thành mọi mục tiêu đề ra".

Khi được hỏi về ngôi số 1 trong cuộc phỏng vấn đầu tuần, Federer cũng thừa nhận: "Ngôi số 1 quan trọng với tôi. Nhưng ở độ tuổi này, tôi có thể mắc sai lầm nếu cứ tập trung theo đuổi nó. Tôi không chắc liệu cơ thể có cho phép tôi theo đuổi mục tiêu như vậy nữa hay không".

Bernard Tomic thân thiết với trùm ma túy

Chú thích ảnh

Bernard Tomic gây sốc với người hâm mộ khi chụp ảnh thân thiết bên cạnh Ada Onur. Onur vừa bị bắt giữ đầu tháng này với cáo buộc buôn ma túy tới 60 quốc gia. Trong vòng từ tháng 9/2016-3/2017, Onur và đồng bọn đã thực hiện hơn 300 giao dịch. Sở dĩ Onur có thể đi ăn tối cùng Tomic ở nhà hàng vì hắn đã đóng tiền bảo lãnh để được tại ngoại.

Tomic vừa trải qua năm 2017 thảm họa khi trượt từ Top 30 xuống vị trí 141 thế giới. Để dự Australian Open 2018, Tomic cần phải có suất wildcard.

TENNIS ngày 15/11: Nadal đi hầu tòa. 'Federer chưa phải tay vợt hay nhất lịch sử'

TENNIS ngày 15/11: Nadal đi hầu tòa. 'Federer chưa phải tay vợt hay nhất lịch sử'

Cập nhật những tin tức mới nhất của làng banh nỉ thế giới trong ngày 15/11.

Tay vợt giành 12 Grand Slam qua đời vì ung thư

Chú thích ảnh

VĐV quần vợt người CH Czech Jana Novotna, nhà vô địch Wimbledon năm 1998 đã qua đời ở tuổi 49 sau trận chiến dài với căn bệnh ung thư quái ác. Hiệp hội quần vợt nữ (WTA) cho biết Novotna đã qua đời bên cạnh gia đình cô tại quê nhà CH Czech.

Novotna bắt đầu chơi quần vợt chuyên nghiệp từ năm 1987. Trong những năm đầu sự nghiệp, cô khá thành công và nổi tiếng ở nội dung đánh đôi. Trong sự nghiệp kéo dài 14 năm, cô giành được 12 danh hiệu Grand Slam nội dung đôi nam-nữ và 4 danh hiệu đôi nữ. Năm 1998, Novotna đã giành được Grand Slam duy nhất ở nội dung đơn nữ tại Wimbledon.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm