Tennis 13/4: Federer thắng trận đầu tiên sau chấn thương, Sharapova có thể sẽ tham dự Olympic

13/04/2016 11:25 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Roger Federer thắng trận đầu tiên sau chấn thương, Sharapova có thể tham dự Olympic là những tin tức được cập nhật.

Roger Federer thắng trận đầu tiên sau chấn thương


Sau ca phẫu thuật đầu gối vào hồi tháng Hai vừa rồi, Monte-Carlo Masters là giải đấu đầu tiên mà “Tàu tốc hành” Roger Federer chính thức tham dự. Trước đó, anh cũng đã có mặt tại giải Miami, nhưng trước thềm trận đấu đầu tiên, tay vợt người Thụy Sỹ đã phải xin rút lui vì đau dạ dày.

Do Federer mới phục hồi sau chấn thương, nên đây có thể sẽ là cơ hội tốt để tay vợt thứ 38 thế giới Guillermo Garcia-Lopez có cơ hội làm nên kỳ tích. Tuy vậy, Federer cũng tỏ ra rằng chấn thương không phải là một vấn đề với anh khi đã thắng cả 2 set với tỷ số 6-3, 6-4.

Trận tới, Federer sẽ gặp Roberto Bautista-Agut, người vừa đánh bại Jeremy Chardy 6-3, 5-7, 7-5

Kết quả Monte-Carlo ngày 2

Ivo Karlovic(30) – Joao Sousa(34): 3-6, 6-7(4-7)

Daniel Gimeno-Travel(131) – Pablo Cuevas(25): 6-7(2-7), 7-6(7-2), 6-7(4-7)

Gilles Simon(18) – Grigor Dimitrov(26): 6-4, 6-3

Jiri Vesely(55) – Teimuraz Gabashvilli(52): 3-6, 7-5, 7-5

Robin Haase(62) – Damir Dzumhur(99): 2-6, 0-6

Pierre-Hugues Herbert(95) – Andy Murray(2): 2-6, 6-4, 3-6

Phillipp Kohlschreiber(28) – Borna Coric(42): 6-4, 6-4

Adrian Mannarino(73) – Taro Daniel(90): 3-6, 4-6

David Goffin(13) – Feliciano Lopez(23): 7-5, 6-0

Roger Federer(3) – Guillermo Garcia-Lopez(38): 6-3, 6-4

Fernando Verdasco(88) – Federico Delbonis(36): 6-0, 6-3

Fabio Fognini(31) – Paolo Lorenzi(53): 6-2, 0-6, 1-6

Pablo Carreno-Busta(51) – Jo-Wilfried Tsonga(9): 6-7(1-7), 6-7(5-7)

Jeremy Chardy(33) – Roberto Bautista-Agut(17): 3-6, 7-5, 5-7


Maria Sharapova sẽ dự Olympic Rio?


Sau tuyên bố dương tính với chất cấm vào đầu tháng 2 vừa rồi, Maria Sharapova đã phải nhận án gác vợt từ Liên đoàn quần vợt quốc tế. Tuy vậy, trong suốt thời gian qua, “Búp bê Nga” vẫn tích cực chăm chỉ luyện tập với mong muốn được quay trở lại sân quần. Và cơ hội cho cô không phải là không có, khi tuyển Nga đã nói rằng Masha vẫn còn trong kế hoạch của tuyển để tham dự Thế vận hội Mùa hè năm 2016 diễn ra tại Rio. Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Nga, ông Shamil Tarpischev nói: “Chúng tôi thực sự hy vọng rằng Sharapova sẽ là một phần của đội tuyển tại Olympic”. Không chỉ vậy, Liên đoàn quần vợt nước này cũng đang có một chiến dịch vận động các nhân vật quyền lực trong làng thể thao nhằm giảm án cho Sharapova.

Vào năm 2012, Sharapova cũng đã mang về Huy chương Bạc cho Nga ở Thế vận hội Mùa hè diễn ra tại London.

T.Tú
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm