TENNIS 11/6: Nadal bị tố chơi bẩn. Federer ra quyết định đầy bất ngờ

11/06/2018 10:32 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn)- Andy Murray định ngày trở lại, Boris Becker đấu giá danh hiệu để trả nợ, Nadal vẫn bị ám ảnh bởi Federer... là những tin tức được cập nhật.

Nadal vẫn bị ám ảnh bởi Federer

Chú thích ảnh
Nadal vẫn bị ám ảnh vì kỷ lục của Federer

Năm ngoái, sau khi vô địch Roland Garros lần thứ 10, Rafael Nadal đã chia sẻ rằng anh không hề nghĩ về kỷ lục Grand Slam của Roger Federer. Mới đây, vô địch Roland Grarros lần thứ 11, Nadal tiếp tục nhắc đến kỳ tích của Federer ở bài phát biểu lúc đăng quang. Có vẻ như Nadal vẫn chưa thôi bị ám ảnh bởi thành tích 20 Grand Slam của đối thủ dù tay vợt Tây Ban Nha có muốn phủ nhận.

"Bạn không thể cứ mãi thất vọng khi ai đó có nhiều tiền hơn bạn, có nhiều nhà hơn bạn hay có nhiều Grand Slam hơn bạn. Bạn không thể sống với cảm giác đó, phải không? Bạn phải sống theo cách của mình và hạnh phúc với những gì mình đang đó. Tôi hạnh phúc khi những người khác thành công và hài lòng với những gì mình làm được. Tất nhiên, trong tương lai tôi cũng muốn giành 20 Grand Slam như Roger, thậm chí là nhiều hơn nữa. Nhưng chân thành mà nói điều đó không hề nằm trong tâm trí tôi".

Nadal bị tố chơi bẩn

Chú thích ảnh

Rafael Nadal đã lần thứ 11 đăng quang tại Roland Garros sau khi đánh bại Dominic Thiem trong trận chung kết nội dung đơn nam với các tỷ số 6-4 6-3 6-2. Tuy nhiên, chiến thắng của Nadal đã gây ra tranh cãi xoay quanh việc anh xin dừng trận đấu để trị thương. Cụ thể, ở set 3 của trận chung kết, Nadal đã yêu cầu bác sĩ kiểm tra cổ tay. Nhưng thực tế Nadal chỉ bị chuột rút. Theo quy định của giải đấu, tay vợt không được yêu cầu dừng trận khi chỉ bị chuột rút. Bởi vậy, Nadal được cho đã cố tình đánh lừa ban tổ chức.

"Thật là kỳ lạ. Nadal xin dừng trận đấu và được phép dù chỉ bị chuột rút. Cũng tại giải đấu này, Robin Haase khi đấu David Goffin cũng đã bị chuột rút và Haase đã bị từ chối xin dừng trận đấu để chữa trị. Ban tổ chức nên nhìn lại cung cách áp đặt luật của họ trong những tình huống thế này", bình luận viên Greg Rusedski và Annabel Croft lên tiếng phản đối.

Federer chia tay Nike đầu quân cho Uniqlo?

Chú thích ảnh

Năm 1994, Federer lần đầu tiên đặt bút ký vào hợp đồng với hãng Nike. Hơn 2 thập kỷ trôi qua, mối lương duyên này đang đứng trước bờ vực đổ vỡ. Bản hợp đồng 10 năm trị giá 100 triệu USD mà Federer đã ký với Nike hồi năm 2008 đã chính thức hết hạn vào ngày 1/3. Cho tới thời điểm này, 2 bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận mới.

Theo nhiều nguồn tin, tay vợt Thụy Sỹ đang bị cuốn hút bởi đề nghị hấp dẫn từ Uniqlo. Phía công ty Nhật Bản đã đưa ra đề nghị 10 năm với giá trị 30 triệu USD/năm. Đồng nghĩa, thỏa thuận này sẽ mang về cho Federer 300 triệu USD. Nhà báo chuyên viết về quần vợt Vincenzo Martucci và một số kênh truyền thông tại Thụy Sỹ đều đưa tin về khả năng Federer chấp thuận lời mời từ Uniqlo. Khúc mắc duy nhất là Uniqlo chưa sản xuất giày tennis và Federer phải tìm kiếm một hãng tài trợ giày nếu hợp tác với hãng này. Hiện Uniqlo đang tài trợ cho Novak Djokovic và Kei Nishikori.

Boris Becker đấu giá danh hiệu để trả nợ

Chú thích ảnh
Boris Becker đã bán đấu giá những danh hiệu của mình.

Tờ Bild (Đức) đưa tin huyền thoại quần vợt Boris Becker đã quyết định bán đấu giá những danh hiệu giành được trong sự nghiệp. Boris đã thông qua công ty Wyles Hardy & Co có trụ sở tại Anh để đấu giá 81 danh hiệu lớn nhỏ. Trong số đó bản sao của chiếc Cúp US Open và Davis Cup, có giá khởi điểm là 5.000 và 4.000 bảng Anh.

Becker từng sở hữu khối tài sản lên tới 167 triệu USD trong sự nghiệp lẫy lừng. Nhưng đến năm 2017, huyền thoại từng giành 6 Grand Slam bất ngờ tuyên bố phá sản. Đấu giá các danh hiệu là nỗ lực cuối cùng của Becker nhằm trả khoản nợ khổng lồ ông đang gánh.

Cả thế giới chúc mừng Nadal vì danh hiệu Roland Garros thứ 11

Cả thế giới chúc mừng Nadal vì danh hiệu Roland Garros thứ 11

Cả thế giới đã chúc mừng Rafael Nadal sau khi tay vợt người Tây Ban Nha lần thứ 11 vô địch giải Roland Garros.

Andy Murray xác định ngày trở lại

Chú thích ảnh
Murray sẽ trở lại ở giải Thâm Quyến mở rộng vào tháng Chín tới

Chấn thương hông khiến Andy Murray chưa thể tham dự giải đấu nào kể từ đầu năm. Hỏi về khả năng tham dự Wimbledon sắp tới, Murray để ngỏ. Tay vợt Vương quốc Anh chỉ xác nhận ngày anh có thể trở lại là ở giải Thâm Quyến mở rộng, khởi tranh vào ngày 24/9 trên mặt sân cứng ở Trung Quốc. "Vui mừng thông báo là tôi sẽ trở lại chơi ở giải Shenzhen Open năm nay. Tôi thích thi đấu ở Trung Quốc, nơi tôi luôn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người hâm mộ", Murray cho biết.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm