Tay đua Việt lập 'poker' ngoạn mục

01/04/2018 17:44 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Thủ đô Hà Nội buổi sáng đầu tháng 4 chứng kiến một kỳ tích ngoạn mục mang tên tuyển thủ QG Huỳnh Thanh Tùng. Tay đua Quân khu 7 đã thâu tóm cùng lúc 4 giải thưởng danh giá nhất cuộc đua.

Chặng đua thứ 4 giải HTV 2018 vòng quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) với lộ trình ngắn 42,5 km. Tưởng chừng sẽ khó có bất ngờ vì vòng đua ski nhưng Huỳnh Thanh Tùng và ê-kíp Quân khu 7 đã khiến tất cả bất ngờ.

Tuyển thủ QG Huỳnh Thanh Tùng quá xuất sắc khi giữ mọi danh hiệu cao quý của giải sau chặng 4. Ảnh: BM
Tuyển thủ QG Huỳnh Thanh Tùng quá xuất sắc khi giữ mọi danh hiệu cao quý của giải sau chặng 4. Ảnh: BM

Huỳnh Thanh Tùng cùng 2 đồng đội thoát đi thành công ở tốp đầu sau màn tấn công như vũ bão. Tại đích đến, người từng tập huấn tại Thụy Sỹ đã bứt lên giành ngôi thắng chặng sau 55 phút 10 giây tranh tài, đạt tốc độ trung bình lên tới 46,224 km/h.

Huỳnh Thanh Tùng đang giữ Áo vàng, Áo xanh và giải đồng đội cùng Quân khu 7 sau khi thắng chặng 4. Ảnh: BM
Huỳnh Thanh Tùng đang giữ Áo vàng, Áo xanh và giải đồng đội cùng Quân khu 7 sau khi thắng chặng 4. Ảnh: BM

Ngôi thắng chặng giúp tay đua 22 tuổi này đoạt luôn Áo vàng của Loic Desriac (Bike Life Đồng Nai). Tay đua áo lính cũng qua mặt Lê Nguyệt Minh (Minh Giang TP.HCM) đoạt chiếc áo xanh vua nước rút. Không những thế, anh cũng giúp Quân khu 7 vươn lên dẫn đầu ở danh hiệu đồng đội.

Giải xe đạp HTV 2018: Áo xanh đổi chủ

Giải xe đạp HTV 2018: Áo xanh đổi chủ

Chặng 3 giải xe đạp HTV 2018 diễn ra sáng 31/3 chứng kiến cuộc đua tranh danh hiệu Áo vàng, Áo xanh và đồng đội diễn ra đầy gay cấn nhưng duy chỉ có Lê Văn Duẩn làm được điều mình muốn.

Sau cú ăn 4 đầy bất ngờ cùng kiểu ăn mừng nhà binh ấn tượng tại đích đến, tay đua khoác áo lính cho biết thời tiết mát mẻ, đường đua đẹp cùng sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả giúp anh cùng các đồng đội thi đấu thêm phần quyết tâm.

Những tính toán chiến thuật của các đội mạnh VUS TP.HCM, Bike Life Đồng Nai, Hạt Ngọc Trời An Giang được anh và các đồng đội nắm bắt nên tạo được lợi thế và cố gắng làm việc để đạt kết quả tốt nhất.

Sáng 2/4, giải diễn ra chặng đua thứ 5 từ Hà Nội đi Thanh Hoá với lộ trình dự kiến 160 km.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm