Sửng sốt trước pha 'xúc thìa' ghi bàn kiểu Totti từ khoảng cách 30m

12/06/2017 20:15 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Trên sân đấu là cơn ác mộng của đội tuyển Mỹ nhiều năm qua (Estadio Azteca của Mexico), Michael Bradley đã giúp đội khách có sự khởi đầu hoàn hảo với bàn mở tỷ số ngay phút thứ 6.

Chưa đầy 6 phút sau khi trận đấu giữa Mexico với Mỹ ở vòng loại World Cup 2018 diễn ra, Bradley chặn được pha lên bóng của đội chủ nhà rồi ngay lập tức thực hiện cú bấm bóng từ khoảng cách 30 mét qua đầu thủ thành Guillermo Ochoa, ghi bàn mở tỷ số.

"Siêu phẩm" của Bradley đã khiến 90.000 CĐV có mặt trên sân Azteca câm lặng bởi đây mới là bàn thắng đầu tiên của Mỹ ở Mexico City kể từ năm 2009. Người Mỹ chưa từng thắng trận nào ở vòng loại World Cup tại Azteca và họ cũng mới có đúng 1 trận thắng trong 12 chuyến làm khách ở đây.

Và Mỹ tiếp tục cái dớp không thắng ở Mexico khi chỉ 17 phút sau đó, Carlos Vela đã ghi bàn gỡ hòa, ấn định tỷ số 1-1.

Chứng kiến bàn thắng "xúc thìa" theo kiểu Totti của Bradley, các fan đã tỏ ra vô cùng phấn khích.

"Michael Bradley, anh đang đùa tôi à", FOX Sports Radio cảm thán.

"Ôi lạy chúa tôi, anh đã làm gì thế Michael Bradley?", tài khoản @SachaKljestan chia sẻ.

"Thế mới là ghi bàn chứ", tài khoản @si_soccer thốt lên.

"Ôi lạy chúa, Michael Bradley vừa ghi bàn thắng đẹp nhất mọi thời đạo", tài khoản @StarsStripesFC viết.

"Wow. Thật không thể tin được, Michael Bradley!", tài khoản @alikrieger cảm thán.

V.M
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm