SSC Championship II đưa Boxing Việt nam đến gần với thế giới

09/09/2015 13:30 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trước đây, phong trào Boxing chỉ tập trung ở Hà Nội, Hải Phòng, Bình Định và TP. Hồ Chí Minh. Hiện tại, căn cứ vào các giải đấu trong nước, có thể thấy, phong trào của môn thể thao xuất phát từ xứ sở sương mù này đã phát triển trên 30 tỉnh thành cả nước. Hàng năm, giải vô địch quốc gia, giải trẻ, Cúp các CLB có khoảng 300 tới 500 VĐV tham dự, đánh liên tục trong 1 tuần tới 10 ngày.

Tuy chưa có một thống kê đầy đủ nào về các CLB Boxing trên cả nước theo mô hình xã hội hóa thể thao, nhưng theo các HLV, phong trào Boxing Việt đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất từ trước đến nay, đặc biệt là giới trẻ và các chị em phụ nữ… Do đâu có tín hiệu đáng mừng này?

Ngược dòng lịch sử…

Năm 1925, Boxing bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam rồi lan dần ra giới thanh niên Việt qua những lần tỉ thí võ đài. Trong 20 năm liên tiếp của thập niên 1940 đến 1960, Boxing phát triển mạnh tại Sài Gòn với các nhà vô địch Đông Dương lừng lẫy như: Minh Cảnh, Kid Dempsey. Thời điểm này, các giải hữu nghị với Philippines, Thái Lan, Đại Hàn, Lào… cộng với những lần góp mặt tại SEAP Games đã tạo nên phong trào tập luyện Boxing khá bài bản trên đất Sài Thành…

Chỉ 4 năm sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, phong trào Boxing được tái lập và nhanh chóng phát triển khắp các tỉnh thành. Suốt thập niên 1980, các giải giao hữu liên tỉnh lần lượt được tổ chức tại TP. HCM, Nghĩa Bình, Hà Nội, Phú Khánh, Quảng Nam - Đà Nẵng; Kiên Giang, Đồng Nai, An Giang, Tiền Giang, Sông Bé, Tây Ninh…

Đến năm 1985, giải Vô địch Boxing quốc gia lần 1 được tổ chức và chỉ 1 năm sau, TPHCM đã đứng ra đăng cai giải hữu nghị TP.HCM - TP Phnom Penh (Campuchia) diễn ra tại CLB Phan Đình Phùng và hẳn nhiên là tạo ngay cơn sốt.

Năm 1988, võ sĩ Đặng Hiếu Hiền (Bình Định) giành huy chương đồng giải Boxing quốc tế - MOA tổ chức tại Cu Ba. Đấy cũng là võ sĩ Quyền Anh đầu tiên của Việt Nam đoạt huy chương trên võ đài quốc tế. Cùng năm này, Đặng Hiếu Hiền và Tạ Quang được cử tham dự Thế vận hội Olympic Seoul 1988 tại Hàn Quốc. 

Giai đoạn thập niên 1990, có thể nói là thời điểm Boxing Việt Nam “chín muồi” với các giải vô địch Boxing Đông Dương, được tổ chức luân phiên tại Việt Nam, Campuchia và Lào, gắn liền với các tên tuổi Phan Văn Mười, Lê Hoài Bảo, Tạ Quang, Hiếu Hiền, Quốc Tuấn, Huỳnh Viết Khánh… Nhưng chỉ 4 năm sau, sau sự kiện mất an ninh ở giải Vô địch Boxing quốc gia tại Hải Phòng, Boxing bị cấm thi đấu ở Việt Nam.

Mãi đến năm 2002, môn võ này mới được phép thi đấu trở lại và chỉ 1 năm sau, anh em sinh đôi họ Nguyễn, Trung Kiên - Kiên Cường đoạt 2 HCĐ tại SEA Games 22 - huy chương quốc tế đầu tiên sau ngày Boxing VN tái hòa nhập đấu trường khu vực…

Và để đưa phong trào Boxing tại Việt nam đến gần với thế giới Ông Trịnh Văn Trí, sáng lập viên Saigon Sports Club, trong quá trình đưa Boxing đến với mọi người đã cho ra đời giải Vô địch Boxing SSC Championship (SSCC) vào đầu năm 2015 (diễn ra tại ring đài ngoài trời CLB tập luyện Phú Thọ), thu hút hơn 1.000 khán giả dự khán với sự góp mặt của những tay đấm hàng đầu quốc gia.

Vào tháng 9 năm nay, SSCC lần 2 sẽ được tổ chức với quy mô dự kiến đến 2.000 người tham dự, thu hút các tay đấm xuất sắc của quốc gia, trong đó nổi bật là ĐKVĐ SEA Games 28 Trương Đình Hoàng, HCB Boxing SEA Games 28 Nguyễn Văn Hải cùng những võ sĩ chuyên nghiệp đến từ Bulgaria, Thái Lan, Singapore và vô địch Malaysia…

“Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi khi tổ chức giải đấu này để tạo dựng những trận đấu quyền Anh sôi nổi, ấn tượng, thu hút mọi người tìm hiểu, qua đó đến với môn võ có tính nghệ thuật rất cao này và mang nền Boxing của Việt Nam đến gần với thế giới”, ông Trí chia sẻ.

SSC Championship sẽ diễn ra ngày 13/9/2015. Độc giả đam mê Boxing có thể đến tại Nhà Thi Đấu Quận 7 (504-506 Huỳnh Tấn Phát, Quận 7) để chiêm ngưỡng những trận tranh tài đầy kịch tính hấp dẫn này.

Viết về Saigon Sports Club:

Ông
Trịnh Văn Trí, sáng lập viên Saigon Sports Club cho biết thêm: “Đừng nghĩ Boxing chỉ là luyện các cú đấm. Boxing toàn diện hơn chúng ta nghĩ nhiều từ bộ pháp di chuyển của đôi chân đến những đòn tay uy lực. Sự vận động, tinh tế trong các kỹ năng giúp điều hòa tim mạch, chuyển mỡ thành cơ. Với các bạn nữ, việc am hiểu một môn võ cũng là phương tiện để phòng vệ hiệu quả”.

Là một người yêu võ từ bé, nhưng mãi đến năm 21 tuổi, ông Trí mới có điều kiện tiếp cận quyền Anh. Ngay lập tức, ông lao vào luyện tập “như điên”, không chỉ quyền Anh mà còn nhiều môn võ khác để tiếp cận những tinh hoa võ nghệ của thế giới, đồng thời kết giao với những HLV võ thuật danh tiếng. Trong thời gian sinh sống và làm việc tại Mỹ, ông Trí ấp ủ dự án thành lập một CLB võ thuật ngay tại quê nhà theo những  mô hình hoạt động xã hội hóa thể thao hiệu quả của xứ sở cờ hoa.

Năm 2011, CLB SSC quận 7 được xây dựng đúng như mơ ước của ông. Từ cơ ngơi 200 mét vuông, nay SSC đã là một trung tâm võ thuật hiện đại bậc nhất Việt Nam với diện tích hơn 7.000 mét vuông, đào tạo, huấn luyện từ Boxing, Muay Thái đến cả MMA, BJJ… SSC còn trang bị những ring đài quyền Anh theo đúng tiêu chuẩn Olympic, lồng sắt bát giác phục vụ thi đấu và luyện tập MMA… Giữa năm 2014, võ sĩ lừng danh Cung Lê cũng đã chọn SSC làm địa điểm luyện tập và giới thiệu trận đấu gặp Bisping trong khuôn khổ UFC 48.

Những chi tiết trên cho thấy, ông Trí đã có những bước đi hiệu quả để biến SSC làm “điểm đến tuyệt vời”, không chỉ với dân thể thao phong trào mà còn cả những võ sĩ chuyên nghiệp, để gìn giữ và phát triển thương hiệu của mình, trong giai đoạn hàng loạt các phòng tập võ thuật theo mô hình xã hội hóa thể thao ra đời để rồi chết yểu vì kinh doanh không hiệu quả.

Hiếu Dân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm