Sốc với pha phản lưới của hậu vệ được M.U săn đuổi trong trận Italy - Uruguay

08/06/2017 14:05 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Trong trận giao hữu giữa ItalyUruguay, trung vệ  Jose Gimenez đã có tình huống đốt lưới nhà để mở tỷ số cho đội bạn, góp phần vào chiến thắng 3-0 của đội bóng áo Thiên thanh.

Ở phút thứ 7 của trận đấu, xuất phát từ tình huống tiền đạo Andrea Belotti băng xuống vòng cấm địa của Uruguay, trung vệ Gimenez đã lao tới phá bóng. Tuy nhiên, pha cản phá lại khiến bóng bay thẳng về khung thành của thủ môn Muslera, khiến người gác đền này chỉ biết chôn chân sững sờ.

Tình huống phản lưới nhà của Gimenez:
 

Bàn thắng này khiến trận đấu trở nên căng thẳng và kịch tính hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, chỉ khi trận đấu chỉ còn 10 phút, Italy mới có thêm 2 bàn thắng. Phút thứ 82, Gabbiadini kiến tạo tuyệt đẹp tới đúng vị trí của Eder, và tiền đạo này đã không bỏ lỡ cơ hội đánh đầu vào lưới trống, lợi dụng lúc thủ thành Muslera băng lên hơi cao so với khung thành.

Gimenez đã lần thứ 2 trở thành tội đồ, khi phạm lỗi với Stephan El Shaarawy ở phút thứ 90+1 và tặng cho Italy một quả đá phạt đền. Trên chấm 11m, Daniele de Rossi đã ghi bàn thứ ba cho Italy.

Chú thích ảnh
Gimenez đã 2 lần khiến Uruguay phải nhận bàn thua

Giành chiến thắng, Italy nâng thành tích bất bại của mình lên con số 9 (ở các trận giao hữu và vòng loại World Cup 2018), còn đối với Uruguay, đây là thất bại thứ 5 liên tiếp.

Video trận Italy 3-0 Uruguay:
 

U20 Italy vào Bán kết nhờ siêu phẩm sút phạt của sao trẻ Dimarco

U20 Italy vào Bán kết nhờ siêu phẩm sút phạt của sao trẻ Dimarco

Mặc dù phải thi đấu thiếu người, nhưng với phong độ và kỹ thuật tuyệt vời, kèm theo một chút may mắn, U20 Italy vẫn giành chiến thắng trước U20 Zambia để giành quyền vào Bán kết U20 Word Cup. Đáng chú ý, tiền đạo Federico Dimarco đã lập siêu phẩm, giúp đưa trận đấu về vạch xuất phát, đồng thời, cứu Italy thoát khỏi cảnh ra về tay trắng.

Những sai lầm đáng thất vọng kể trên rất có thể sẽ khiến hậu vệ thuộc biên chế của Atletico Madrid mất điểm với Arsenal và Man United. Trước đó, cả 2 đại gia nước Anh này đều đang tìm kiếm một nhân tố mới cho hàng phòng ngự, và chính Jose Gimenez là mục tiêu mà cả Wenger và Mourinho đang nhắm tới. 56 triệu bảng là cái giá “tham khảo” mà đội bóng thành Madrid đưa ra đối với trung vệ 22 tuổi này.

Chú thích ảnh
Hiệm tại, Gimenez đang là mục tiêu của Arsenal và Man United

HLV Wenger đã theo đuổi Gimenez từ hơn một năm nay. Mùa giải trước, gần như chắc chắn Gimenez sẽ tới Emirates thi đấu, trước khi Pháo thủ quyết định chiêu mộ Skhodran Mustafi.

Còn Man United, theo truyền thông Tây Ban Nha, các quan chức của Quỷ đỏ đã liên lạc với trung vệ người Uruguay, và ngỏ ý muốn đưa anh về Old Trafford để đá cặp cùng với Eric Bailly.

Italy sẽ có trận đấu với Liechtenstein tại vòng loại World Cup 2018 vào ngày 11/6 tới đây. Đội bóng áo Thiên thanh đang đứng thứ hai bảng G với 13 điểm, bằng với thành tích của ĐT Tây Ban Nha nhưng kém hơn về hiệu số.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm