SỐC: Platini thừa nhận World Cup 1998 đã bị dàn xếp

18/05/2018 22:16 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Huyền thoại người Pháp, Michel Platini thừa nhận World Cup 1998 đã được sắp xếp để sao cho Pháp và Brazil chỉ chạm mặt nhau ở trận chung kết. Đáng chú ý là ông còn tiết lộ các đội chủ nhà của những giải đấu khác cũng làm điều tương tự để trục lợi.

Cựu chủ tịch UEFA Michel Platini thừa nhận chủ nhà Pháp đã sử dụng thủ thuật ở World Cup 1998 để chỉ có thể chạm mặt ĐKVĐ Brazil ở trận chung kết.

FIFA từ lâu đã khẳng định các đội hạt giống sẽ được phân bảng ngẫu nhiên tại các vòng chung kết. Tuy nhiên, huyền thoại người Pháp chia sẻ các quan chức đã tìm ra mánh khóe để tạo một trận "chung kết trong mơ".

“Khi chúng tôi thiết lập lịch thi đấu, chúng tôi đã vận dụng chút mánh khoé. Nếu chúng tôi kết thúc vòng bảng ở ngôi đầu bảng và Brazil cũng vậy thì chúng tôi sẽ không thể gặp nhau cho đến trận chung kết”, Platini chia sẻ. “Khi bạn là chủ nhà, bạn sẽ muốn có thể tận hưởng mọi thứ. Chúng tôi đã không làm điều này cho đến khi chán nản vì mất 6 năm để tổ chức World Cup mà không thử nhúng tay vào làm điều gì cả".

“Bạn nghĩ những đội chủ nhà khác không làm vậy ư? Pháp gặp Brazil trong trận chung kết, đó sẽ là giấc mơ của tất cả mọi người”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Platini không ngần ngại bóc mẽ FIFA

Ở trận chung kết, Pháp đã đánh bại Brazil với tỷ số 3-0 nhờ 2 pha lập công của Zinedine Zidane và bàn còn lại thuộc về Emmanuel Petit.

Với tuyên bố trên, Platini thừa nhận việc dàn xếp này không chỉ xảy ra ở World Cup 1998 mà còn có thể ở các giải đấu khác nữa. Các đội chủ nhà sẽ cố gắng làm sao để có thể đạt được mục đích nhiều nhất có thể.

Lời phát biểu trên cũng khiến người hâm mộ mất niềm tin vào cái gọi là “sự minh bạch” của FIFA.

Mourinho : ‘Thắng Chelsea cũng chả quyết định được mùa giải'; Conte: 'Tôi cam kết tương lai với CLB'

Mourinho : ‘Thắng Chelsea cũng chả quyết định được mùa giải'; Conte: 'Tôi cam kết tương lai với CLB'

Trước thềm đại chiến, HLV Antonio Conte khẳng định không có vấn đề gì với Jose Mourinho và cả hai sẽ bắt tay nhau sau trận đấu.

 

Michel Platini đóng vai trò đồng chủ tịch trong ban tổ chức World Cup 1998 tại quê nhà. Cựu quan chức 62 tuổi hiện thụ án bốn năm cấm tham gia hoạt động bóng đá sau khi bị kết tội tham nhũng cùng với cựu chủ tịch FIFA, Sepp Blatter.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm