Siêu cò Raiola mới là nhân vật hot nhất thị trường chuyển nhượng

27/06/2019 06:21 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Paul Pogba và Matthijs de Ligt đang là hai nhân vật hot nhất trên thị trường chuyển nhượng. Người đại diện của họ là Mino Raiola đang làm cho câu chuyện phức tạp hơn. Nhưng nhờ đó, nó giúp “siêu cò” này khẳng định vai trò của ông quan trọng thế nào trong lĩnh vực mua bán cầu thủ.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Brazil đấu với Paraguay. Lịch bóng đá ngày 27/6

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Brazil đấu với Paraguay. Lịch bóng đá ngày 27/6

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Brazil đấu với Paraguay. Trực tiếp Copa America 2019. Trực tiếp bán kết U21 châu Âu. Trực tiếp Gold Cup CONCACAF. Trực tiếp CAN 2019. Lịch bóng đá ngày 27/6.

Quyền lực của Raiola

Mino Raiola đại diện cho khá nhiều cầu thủ nổi tiếng. Trong danh sách của ông có Zlatan Ibrahimović, Paul Pogba và Mario Balotelli. Đây đều là 3 cầu thủ có cá tính mạnh, nếu không nói là “ngông” bên cạnh tài năng bóng đá thiên bẩm. Và chính điều đó khiến cho Raiolo càng thêm “quái” hơn trong lĩnh vực chuyển nhượng mà ông tự cho mình quyền được nắm đằng chuôi.

“Có 1 hoặc 2 người đại diện bóng đá mà tôi cực ghét và một trong số đó là Mino Raiola, đại diện của Paul Pogba. Tôi chán ngấy gã này ngay từ thời điểm gặp hắn. Gã trở thành đại diện của Zlatan Ibrahimovic từ khi cậu ta còn chơi cho Ajax và hiện tại gã đại diện cho Pogba, một người mới chỉ có 18 tuổi”, trích lời của Sir Alex Ferguson hồi năm 2015.

“Pogba còn 3 năm hợp đồng với điều khoản gia hạn thêm 1 năm nếu CLB muốn. Nhưng Raiola xuất hiện. Chúng tôi gặp nhau như kiểu nước và lửa. Từ thời điểm đó, mâu thuẫn nảy sinh khi Raiola đã liên tục lấy lòng Pogba và gia đình cậu ấy. Cuối cùng, Pogba kí hợp đồng với Juve”.

Điều Sir Alex không thích ở người đại diện của Pogba là gì? Raiola nổi tiếng vì sự xấc xược của mình ngay cả với các thân chủ giàu triển vọng trở thành ngôi sao. Ông từng nói với Zlatan Ibrahimovic ngay trong cuộc gặp đầu tiên rằng anh ta là “một đống phân”.

Một lý do khác khiến Sir Alex không thích là Raiola luôn hướng truyền thông theo ý mình. Điều này đã dẫn đến một cuộc tranh cãi trên mạng Twitter với Paul Scholes nơi mà Raiola nói rằng MU bán Pogba vì chính Scholes. Ngoài những chuyện này, Raiola cũng luôn khiến truyền thông rối loạn vì những tin đồn chuyển nhượng mà ông “hé mở”. Điều này rõ ràng nhất qua việc Raiola đã liên tục tung ra những luồng thông tin khác nhau về tương lai của De Ligt và Pogba trong suốt thời gian qua. Hôm trước, Raiola còn tung tin Real chuẩn bị mua Pogba. Hôm sau, ông lại nói Real không đủ khả năng mua tiền vệ của MU và chỉ một ngày sau, báo chí đã tung tin Juve đang sẵn sàng đưa Pogba trở lại Serie A.

Raiola có hại cho bóng đá?

Nói một cách khác, Raiola đã biết cách để biến mình trở thành trung tâm của những vụ chuyển nhượng hot nhất mùa Hè này. Nhưng câu hỏi được đặt ra ở đây là những chiêu trò này của Raiola sẽ giúp được gì cho bóng đá?

Sau một mùa giải thành công tại Ajax, De Ligt nhận được nhiều lời đề nghị từ các đội bóng lớn ở châu Âu. Anh ta chỉ mới 19 tuổi và nếu rời Ajax trong mùa Hè này, De Ligt sẽ trở thành một trong những cầu thủ đắt giá nhất thế giới. De Ligt đang trên con đường phát triển, hoàn thiện bản thân và nhiều người tự hỏi là khi nhận được một mức lương cao kỉ lục ở CLB mới, anh này có tiếp tục phát triển nữa không.

Câu hỏi tương tự được đặt ra với Pogba. MU đã kì vọng rất nhiều vào anh kể từ ngày trở lại hồi năm 2016. Trong quãng 8 tuần từ lúc Mourinho bị sa thải trong mùa giải vừa qua, fan MU cũng kì vọng Pogba sẽ trở lại với vai trò một tiền vệ hay nhất. Nhưng anh đã thất bại trong việc đáp ứng sự kì vọng đó.

Pogba vẫn là một trong những cầu thủ nhận lương cao nhất. Có lẽ, đó là lý do mà anh ta cảm thấy động lực phấn đấu giảm đi tương đối. Đó chính là vấn đề của nhiều cầu thủ trẻ. Khi ở tuổi 18 – 20 và được trao cho một mức lương khủng hàng tháng, người ta dễ bằng lòng và thiếu đi động lực để tiến bộ. Trong những hoàn cảnh này, vai trò của người đại diện thực sự quan trọng.

Nhưng Raiola dường như không làm thế với những thân chủ của mình. Ông chỉ thực sự muốn các ngôi sao của mình có thêm tiền bằng việc đưa họ vào trung tâm của thị trường chuyển nhượng chứ không giúp họ phát triển để trở thành một ngôi sao đẳng cấp của thế giới.

Hãy nhìn vào chính Pogba để thấy điều này là đúng.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm