Serena Williams giải hạn tại Cincinnati

19/08/2014 07:43 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Cả 2 tay vợt vừa lên ngôi vô địch Cincinnati đều đã chinh phục 17 danh hiệu Grand Slam. Ở thời đỉnh cao nhất, họ đều từng có những trận đấu “hủy diệt” kể cả những đối thủ mạnh nhất. Cả 2 đang ở tuổi 33 và đều không có ý định gác vợt trong thời gian tới. Người đàn ông tên là Roger Federer. Người phụ nữ, có lẽ tất cả đều đã đoán ra, Serena Williams.

Trong số rất ít những thử thách mà cô em nhà Williams chưa chinh phục được, thì Cincinnati là nơi mà cô dành nhiều khát khao nhất. Nói gì thì nói, đó cũng là giải đấu diễn ra trên quê hương và việc đã giành như hầu hết mọi vinh quang ngoại trừ mảnh đất quê nhà ấy khiến cho Serena chưa thể hoàn toàn mãn nguyện. Nhưng giờ thì cô đã có thể thở phào nhẹ nhõm với chức vô địch đầu tiên ở Western & Southern Open sau chiến thắng dễ dàng trước cựu số 1 thế giới Ana Ivanovic với các tỷ số 6-4, 6-1 chỉ trong 62 phút thi đấu.

“Đây là trận đấu tốt nhất mà tôi chơi trong mùa hè vừa qua. Mọi thứ đã trở về đúng trật tự của nó. Tôi sẽ tiếp tục phát huy đà này tại US Open sắp tới”.

Trải qua một quãng thời gian sa sút, dù không dài, nhưng Serena cũng đã đủ cảm thấy mệt mỏi tới nỗi chỉ muốn năm nay qua đi nhanh. Thậm chí, cô còn không tỏ ra trông đợi nhiều vào US Open năm nay dù rằng đây là năm mà Serena thi đấu chăm chỉ nhất. Lần đầu tiên kể từ mùa giải 2007, tay vợt người Mỹ thi đấu 3 tuần liên tiếp không nghỉ để chuẩn bị cho US Open. Giờ thì chức vô địch Cincinnati đã giải tỏa mọi thứ. Serena mà chúng ta được thấy ở giải đấu năm nay đã trở lại là người phụ nữ với 11 danh hiệu đạt được và chuỗi 34 trận bất bại liên tiếp năm 2013.  Đây cũng là chiến thắng thứ 7 trong tổng số 8 lần chạm trán của Serena trước Ivanovic. Thất bại duy nhất là ở ngay tại Australian Open hồi đầu năm.

Serena đã giao bóng rất tốt, thực hiện được 12 cú ace, điều khiến chính Ivanovic sau đó phải ngạc nhiên khi thốt lên: “Chỉ 12 thôi sao? Tôi có cảm tưởng như nó còn nhiều hơn thế vài lần. Tôi có cảm giác như lúc nào cô ấy cũng có thể thống trị mọi thứ”.

Bây giờ chỉ còn duy nhất một nơi mà Serena chưa giành ngôi vô địch. Đó là tại Sydney. Cô đã từng 6 lần tham dự giải mà chưa có được danh hiệu nào. Ở tuổi 33, Serena đã có gần như mọi thứ, thậm chí vẫn giữ vững ngôi vị nữ hoàng của quần vợt nữ thế giới.

Y.N
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm