Sepp Blatter và Michel Platini kháng án bất thành

19/11/2015 20:56 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Đơn kháng án của Chủ tịch FIFA Sepp Blatter và Chủ tịch UEFA Michel Platini về án phạt đình chỉ công tác 90 ngày đã bị Ban quản trị Ủy ban phúc thẩm FIFA bác bỏ.

Án phạt này được Ủy ban đạo đức FIFA đưa ra nhằm phục vụ cho công tác điều tra những bê bối liên quan tới 2 nhân vật này. Vị chủ tịch người Thụy Sĩ được cho là có một khoản tiền mờ ám trị giá 2 triệu euro trao tay Michel Platini cách đây nhiều năm. Ngoài ra là những thỏa thuận bán bản quyền truyền hình World Cup 2010 với mức giá thấp khác thường cho Hiệp hội Bóng đá khu vực Caribbe.


Đơn kháng cáo của cả hai đều bị FIFA bác bỏ

Tuy nhiên, cả 2 đều từ chối hành vi sai trái của mình, họ thừa nhận khoản thanh toán trên không có đầy đủ giấy tờ nhưng nó vẫn hợp lệ vì được thỏa thuận bằng miệng.

“Ủy ban phúc thẩm FIFA đã bác bỏ toàn bộ kháng cáo của Sepp Blatter và Michel Platini. Hai ông Blatter và Platini đã vi phạm luật về đạo đức và Ủy ban đạo đức được phép áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với những sai phạm của họ”, trích từ thông báo của FIFA.

Sau khi nhận được quyết định này từ FIFA, Chủ tịch Platini xác nhận rằng ông sẽ tiếp tục gửi đơn lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS). Và phán quyết của CAS sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tham vọng chạy đua đến chức Chủ tịch FIFA của huyền thoại người Pháp. Blatter có thể cũng sẽ đệ đơn lên CAS để làm trong sạch tên tuổi của mình.

Ngoài ra, FIFA cũng xác nhận án phạt hiện tại dành cho “bộ đôi” này có thể được hủy bỏ hoặc cũng có thể được tăng lên.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm