18/02/2015 06:30 GMT+7 | Thể thao
(Thethaovanhoa.vn) - Trong năm 2015, sân đấu quốc tế lớn nhất mà Thể thao Việt Nam tham dự sẽ là SEA Games lần thứ 28 tổ chức tại Singapore vào tháng 6 tới. Nhân dịp Xuân Ất Mùi, ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 1 Tổng cục TDTT, nguyên Trưởng đoàn thể thao Việt Nam, đã có bài viết gửi Thể thao & Văn hóa để phân tích, đánh giá Việt Nam với đấu trường lớn nhất khu vực.
Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.
1. Thể thao Việt Nam (TTVN) hội nhập đấu trường thể thao khu vực Đông Nam Á (SEA Games) từ năm 1989, đến tháng 6 năm nay, thời điểm diễn ra SEA Games lần thứ 28 được tổ chức ở Singapore, đã trải qua 25 năm với 14 kỳ SEA Games.
1/4 thế kỷ trôi qua, TTVN đã không ngừng phát triển và lớn mạnh: Từ vị trí xếp hạng ở top cuối (7/9 nước) ở Kuala Lumpura năm 1989 đã vươn lên thứ 4 tại SEA Games 19 năm 1997 ở Jakarta, vượt lên thứ Nhất ở SEA Games 22 năm 2003 và từ đó luôn giữ vững vị trí top 3 trong các kỳ SEA Games từ năm 2005 đến năm 2013…
Từ lúc đoàn TTVN chỉ có 46 VĐV tham dự thi 8 môn giành được 3 HCV đến khi lớn mạnh với gần 1.000 VĐV tham gia thi đấu 32/32 môn thể thao và đã giành vị trí thứ 1 với 155 HCV (năm 2003). Trưởng thành từ đấu trường SEA Games, TTVN đã phát triển vượt bậc ở khu vực Đông Nam Á. Đối với TTVN, SEA Games là đấu trường rèn luyện và thử thách VĐV, là những dấu mốc cho VĐV chuẩn bị và là động lực cho sự phấn đấu.
Thế nhưng, 10 năm trở lại đây, SEA Games ngày càng thể hiện rõ những mặt trái của nó đằng sau khẩu hiệu “Vì sự phát triển của thể thao khu vực Đông Nam Á”: Tại các kỳ SEA Games, nước chủ nhà đăng cai luôn giành ưu thế trong việc sắp xếp chương trình thi đấu (số môn thi và nội dung thi) theo xu hướng loại bỏ thế mạnh của các nước khác và giành thuận lợi cho mình.
Những VĐV như Ánh Viên sẽ là niềm hy vọng để thể thao Việt Nam thực hiện giấc mơ chinh phục ASIAD và Olympic. Ảnh: TTXVN
Mục đích chủ yếu là để thâu tóm nhiều huy chương, chiếm vị trí cao trong bảng xếp hạng. Thời gian đầu những năm 2000, mức độ còn nhẹ, càng về sau xu hướng này càng trắng trợn và tệ hại: Chủ nhà thẳng thừng loại bỏ các môn và nội dung thể thao trong chương trình Olympic và đưa vào những môn thể thao xa lạ, có kỳ SEA Games có tới 10 môn thể thao xa lạ ở khu vực (khoảng 1/4 chương trình và chiếm khoảng 1/4 tổng số huy chương).
Các nước thành viên buộc phải chấp nhận và coi đó là một thông lệ của SEA Games. Thêm vào đó, công tác trọng tài trong Đại hội như một vấn nạn tiêu cực và thô bạo. Hình ảnh SEA Games đã ngày càng méo mó và đang là “rào cản” sự phát triển của thành tích thể thao lên tầm châu lực và thế giới. Và nguy hại hơn, ngọn cờ “Fair Play” đã không còn được tôn trọng.
2. Trong bối cảnh đó, lẽ ra, TTVN phải nhanh chóng lựa chọn hướng đi, phải tỉnh táo để không lệ thuộc vào thông lệ, vào xu hướng tiêu cực đó. Việc này giới chức quản lý của TTVN đã luận bàn vào đầu những năm 2000, nhưng đáng tiếc rằng tư tưởng “đi tắt đón đầu”, bệnh thành tích “phải luôn luôn giành việc trí top 3 ở Đông Nam Á” vẫn đang thắng thế nên TTVN vẫn phải chạy theo và chấp nhận SEA Games.
Vì chạy theo chương trình SEA Games nên buộc phải dàn trải, phải đổi thay theo quyết định của chủ nhà và hậu quả là không thể đầu tư tập trung cho các môn thể thao Olympic và châu lục. Từ đó không thể nào hoàn thành mục tiêu và chỉ tiêu ở đấu trường ASIAD và Olympic.
Thực tế hỗn độn và tiêu cực ở các kỳ SEA Games gần đây (2011 và 2013), thực trạng thành tích yếu kém ở ASIAD Quảng Châu năm 2010, Incheon năm 2014 và Olympic London năm 2012 đã buộc các nhà quản lý TTVN phải thay đổi cách suy nghĩ, cách tiếp cận, cách tham gia và xác định lại mục tiêu đối với SEA Games.
Thật đáng vui mừng vì từ năm 2013 các nhà quản lý TTVN đã bắt đầu chuyển hướng đầu tư trọng tâm là môn thể thao trong chương trình Olympic; trọng điểm là các VĐV ưu tú, VĐV trẻ của một số môn, nội dung thi đấu đạt trình độ cao ở châu lực và thế giới. Chuyển hướng tập trung cho mục tiêu là vươn lên đấu trường ASIAD và Olympic!
Thế nhưng “con đường” này còn nhiều khó khăn.
Tác giả bài viết, một người từng làm công tác quản lý trong ngành thể thao đưa ra cái nhìn xác đáng về chiến lược phát triển của TTVN trong thời gian tới
3. SEA Games 28 vào tháng 6 này ở Singapore, bức tranh thể thao Đông Nam Á vẫn chưa mấy thay đổi: Chủ nhà đăng cai vẫn loại bỏ những môn mà họ không mạnh: Vật, karate, cử tạ; giảm thiểu nội dung của bắn súng, judo, billiard - snooker, thuyền rowing, xe đạp địa hình, wushu, pencak silat, bóng đá nữ…
Đối với TTVN, chương trình thi đấu SEA Games 28 năm 2015 sẽ “tước đoạt không cần tranh đấu” khoảng 20 - 30 HVC ở các môn: Vật, cử tạ, bắn súng, karate, thuyền rowing, tán thủ (nữ), đặc biệt là vovinam, cờ vua, judo và kiếm (ở những hạng cân và nội dung TTVN có thế mạnh).
Bóng đá nữ Việt Nam mạnh thì không tổ chức thi!?. Nhiều môn thể thao của SEA Games 28 tuy nằm trong chương trình Olympic nhưng với TTVN vẫn còn xa lạ: Rugby, 3 môn phối hợp hiện đại, đua ngựa, thuyền buồm…
Xem ra mục tiêu “giữ vững vị trí top 3” thật là mong manh. Trên diễn đàn báo chí và thấy những nhà “quản lý bảo thủ” nhất đã phải chua chát thừa nhận: “Không nhất thiết phải xác định mục tiêu Top 3, nếu có ở vị trí thứ 4, 5 cũng không phải là thất bại” hoặc: “Nên đầu tư chiều sâu cho Olympic 2016 là việc làm cấp thiết hơn”.
Thừa nhận sự thất bại chua chát này tuy có muộn nhưng thật là đúng đắn, thật đáng hoan nghênh. TTVN vẫn tham gia SEA Games với những VĐV ưu tú của điền kinh, bắn súng, thể dục dụng cụ, thuyền rowing, đấu kiếm, bơi, boxing và cả một số môn truyền thống như pencak silat, wushu, cầu mây… hãy coi SEA Games như một đấu trường rèn luyện.
Nhiều VĐV ưu tú sẽ phải có mục tiêu lớn hơn là Olympic 2016 ở Rio và ASIAD 18 ở Jakarta: Thạch Kim Tuấn (cử tạ), Ánh Viên (bơi), Quách Thị Lan, Thu Thảo (điền kinh), Hoàng Xuân Vinh, Hoàng Phương (bắn súng)…
Tham gia SEA Games như thế nào cho hợp lý? Tác giả bài viết này tán thành quan điểm của Tiến sĩ Lâm Quang Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam: “.. TTVN đã đến lúc không đặt nặng thành tích cũng như không nhất thiết phải chạy đua tại SEA Games nữa. Nếu lọt vào Top 3 thì tốt, nhưng nếu có thấp hơn là Top 4 cũng không thể coi là thất bại. TTVN cần phải hướng đến những sân chơi lớn hơn như
ASIAD, Olympic mà SEA Games 28 năm 2015 chỉ như một bước đệm mà thôi”.
Nhận biết được quy luật rồi, điều cần thiết là phải dũng cảm, kiên trì và kiên quyết tập trung đầu tư cho hướng đi mới.
Nguyễn Hồng Minh
Thể thao & Văn hóa Xuân Ất Mùi
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất