SEA Games 30: Việt Nam quyết lấy Vàng bóng đá

09/11/2019 12:14 GMT+7 | SEA Games 2019

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, SEA Games 30 sẽ chính thức khởi tranh với phần thi đấu ở môn bóng đá nam vào ngày 25/11. Đến thời điểm hiện tại, công tác tổ chức của nước chủ nhà, cũng như sự chuẩn bị của đoàn Thể thao Việt Nam về cơ bản đã hoàn tất. Các tuyển thủ nước nhà đã sẵn sàng cho 2 mục tiêu quan trọng, đó là giành ngôi vô địch bóng đá nam và lọt vào Top 3 trên bảng xếp hạng huy chương chung cuộc.

 U22 Việt Nam: Hai ngôi sao này khiến ông Park Hang Seo đau đầu trước thềm SEA Games

U22 Việt Nam: Hai ngôi sao này khiến ông Park Hang Seo đau đầu trước thềm SEA Games

U22 Việt Nam được phép bổ sung 2 chân sút trên 22 tuổi vào đội hình dự SEA Games 30. Tuy nhiên, đây là bài toán rất hóc búa với HLV Park Hang Seo khi việc lựa chọn cầu thủ nào và vị trí nào cần được tính toán kỹ lưỡng.

Philippines đã sẵn sàng

Hơn 2 tuần trước thềm SEA Games, nhiều thông tin cho thấy nước chủ nhà đang nỗ lực chạy đua cùng thời gian để hoàn tất công tác chuẩn bị, đặc biệt về hệ thống cơ sở vật chất phục vụ thi đấu. Ngày 30/10, tờ Inquirer dẫn lời ông Alan Peter Cayetano, Chủ tịch Ủy ban tổ chức SEA Games 30 khẳng định ngày hội thể thao lớn nhất của khu vực sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch khi các mối quan tâm lớn nhất đã được giải quyết và nước chủ nhà đã sẵn sàng cho các cuộc thi đấu với sự góp mặt của 11 đoàn thể thao quốc gia khu vực.

“Việc xây dựng tại các địa điểm thi đấu sẽ hoàn tất trong 2 tuần nữa. Công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc đã sẵn và và toàn bộ hệ thống trang thiết bị sẽ được bàn giao sớm. Chúng tôi nỗ lực làm mọi thứ để biến kỳ đại hội này trở thành kỳ đại hội nhận được sự quan tâm lớn nhất trong lịch sử SEA Games. Tôi muốn ngày hội thể thao lớn nhất khu vực mang mọi người xích lại gần nhau hơn, dù không đồng quan điểm, khác biệt đam mê, hay những người đã từng tranh cãi với nhau qua nhiều thế hệ”, ông Cayetano chia sẻ trong lễ ký kết với một số nhà tài trợ tại Clark - một trong những địa điểm thi đấu chính của SEA Games 30.

Chú thích ảnh
Philippine Arena - Địa điểm tổ chức chính của SEA Games 30 đã sẵn sàng

Cùng quan điểm này là ông Butch Ramirez, Chủ tịch Ủy ban Thể thao Philippines đồng thời cũng là Trưởng đoàn thể thao Philippines dự SEA Games 30. Đại diện của nước chủ nhà có những tuyên bố khá tự tin, sau khi đi thăm các địa điểm thi đấu có tiêu chuẩn quốc tế mới được xây dựng tại thành phố New Clark ở Capas, Tarlac sau Hội nghị trưởng đoàn SEA Games 30 vừa diễn ra vào ngày 28/10. Hiện tại, các hạng mục công trình tại tổ hợp thể thao New Clark City có diện tích 200ha đã được xây dựng và lắp đặt hoàn tất, sẵn sàng cho việc phục vụ tổ chức thi đấu. Tổ hợp thể thao New Clark City chính thức mở cửa vào ngày 8 tháng 11 và đây chính là trái tim của SEA Games 30 - nơi diễn ra phần thi đấu của rất nhiều môn thể thao, cùng với lễ khai mạc và bế mạc.

Theo nhận định của các quan chức thể thao Philippines, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, SEA Games 30 sẽ diễn ra thành công với sự góp mặt của 9.800 VĐV tham gia thi đấu tranh tài ở 56 môn thể thao. Trong đó, các môn thi đấu chủ yếu diễn ra ở 3 điểm thi đấu chính gồm Metro Manila, Clark và Subic. Riêng với Philippines, đoàn thể thao nước chủ nhà sẽ góp mặt với 1.115 tuyển thủ và đặt mục tiêu giành ngôi vị số 1 toàn đoàn giống như tại SEA Games 2005 đã diễn ra tại đây.

Thể thao Việt Nam - Top 3 và vô địch bóng đá nam

Hơn 2 tuần trước khi bóng đá - môn thể thao đầu tiên của SEA Games 30 chính thức diễn ra, các tuyển thủ của đoàn Thể thao Việt Nam cũng đang chạy đua cùng thời gian để hoàn thiện mình. Về cơ bản, công tác chuẩn bị cho SEA Games 30 của đoàn Thể thao Việt Nam đã diễn ra từ nhiều tháng qua và có kế hoạch chuẩn bị hết sức chi tiết. Nhóm tuyển thủ nằm trong danh sách VĐV trọng điểm đã hoàn tất kế hoạch tập huấn để chuẩn bị bước vào thi đấu. Hàng loạt các ngôi sao sáng giá như Nguyễn Thị Ánh Viên, Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Lê Thanh Tùng (thể dục), Nguyễn Thị Thật (xe đạp)… đã sẵn sàng bước vào thi đấu.

Chú thích ảnh
Công tác chuẩn bị của đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games đã vào giai đoạn
hoàn tất

Trong khi đó, với riêng đội tuyển bóng đá nam - đội tuyển lĩnh ấn tiên phong của đoàn Thể thao Việt Nam trong đợt ra quân tại SEA Games 30 cũng đang bước vào giai đoạn cuối cùng của công tác chuẩn bị. HLV Park Hang Seo đang tính toán các phương án nhân sự, trước khi đưa ra quyết định việc lựa chọn 20 cầu thủ dự SEA Games, từ hơn 30 chân sút được lựa chọn hiện tại. Không quá khó khăn cho nhà cầm quân người Hàn Quốc trong việc lựa chọn nhân sự ở đội tuyển U22 khi ông Park đã có trong tay đánh giá khá chi tiết về từng chân sút sau nhiều đợt hội quân kể từ tháng 7. Bài toán duy nhất chưa có lời giải lúc này chỉ là việc chọn 2 cầu thủ trên 22 tuổi vào đội hình dự SEA Games, trong đó, nổi bật là 2 cái tên Quế Ngọc Hải và Đỗ Hùng Dũng.

Liên quan đến công tác tiền trạm và tìm hiểu về các địa điểm thi đấu tại Philippines, trong thời gian vừa qua, đại diện của Ủy ban Olympic Việt Nam và đoàn Thể thao Việt Nam đã có nhiều chuyến đi để khảo sát thực tế, thông qua các cuộc họp trước thềm SEA Games. Theo chia sẻ của Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn, các địa điểm thi đấu tại SEA Games 30 khá rải rác và ít nhiều gây ra khó khăn trong công tác chỉ đạo thi đấu, song đoàn đã sẵn sàng đầy đủ các phương án để các tuyển thủ, các đội tuyển vào cuộc với tinh thần, tâm lý và sự chuẩn bị tốt nhất. “Tất cả sẽ nỗ lực để hoàn thành mục tiêu lọt vào Top 3 chung cuộc và giành HCV môn bóng đá nam, bóng đá nữ tại SEA Games 30”.

Ánh Viên nhận chỉ tiêu 8 HCV ở SEA Games 30

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games lần này có số lượng thành viên đông kỷ lục với 856 người, trong đó có 28 cán bộ, 22 bác sĩ, còn lại là các chuyên gia, HLV, VĐV. Các VĐV sẽ tham dự 43/56 môn và phân môn của Đại hội, trong số đó có 13 môn đi theo hình thức xã hội hóa là: golf, jujitsu, muay, ba môn phối hợp, khiêu vũ thể thao... Chỉ tiêu cho đoàn Thể thao Việt Nam ở đại hội lần này là từ 70 - 72 HCV, lọt Top 3 toàn đoàn.

Ở các môn thi đấu cá nhân, VĐV nhận chỉ tiêu huy chương nhiều nhất của đoàn Thể thao Việt Nam là Nguyễn Thị Ánh Viên với 8 HCV khi kình ngư này được dự báo đủ khả năng tranh chấp HCV ở 8-9 nội dung thi đấu qua thành tích cụ thể tại các giải đấu và trong tập luyện gần đây. Hiện tại, Ánh Viên là một trong những VĐV nhận được sự quan tâm đặc biệt của ngành thể thao khi “gánh” chỉ tiêu huy chương khá lớn.

Ở các môn thi đấu đồng đội, ngoại trừ đội tuyển U22 Việt Nam nhận chỉ tiêu giành HCV, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia cũng được giao nhiệm vụ giành tấm HCV bóng đá nữ. Điều này đặt ra dựa trên cơ sở thầy trò HLV Mai Đức Chung vừa giành chức vô địch Đông Nam Á 2019 và cho thấy đủ năng lực cạnh tranh tấm HCV cùng các đối thủ chính trong khu vực gồm Thái Lan và Myanmar.

Liên quan đến các công tác hậu cần, đoàn Thể thao Việt Nam hiện đã tìm kiếm được nhà tài trợ chính thức cho chuyến thi đấu tại SEA Games 30, điều này sẽ giúp lãnh đạo đoàn nhiều thuận lợi trong việc tính toán mức thưởng nóng cho VĐV giành thành tích xuất sắc tại SEA Games, nhằm động viên tinh thần các tuyển thủ. Lễ xuất quân của đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 30 sẽ diễn ra vào ngày 16/11 tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

Vũ Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm