SEA Games 2019: Philippines và nỗi ngậm ngùi bóng đá

15/11/2019 08:20 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Không chỉ đặt mục tiêu giành vị trí số một toàn đoàn tại SEA Games 2019, nước chủ nhà Philippines còn có thể thiết lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Đại hội về số lượng huy chương vàng.

Tuyển nữ Việt Nam sang Nhật tập huấn để săn vàng SEA Games 30

Tuyển nữ Việt Nam sang Nhật tập huấn để săn vàng SEA Games 30

Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia sẽ bước vào đợt cao điểm chuẩn bị cho SEA Games 30 bằng chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày tại Nhật Bản. Đây là chuyến tập huấn cực kỳ quan trọng với 3 trận đấu tập với các đối thủ quân xanh chất lượng sẽ giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung sẵn sàng cho hành trình săn vàng ở SEA Games 30

Trong lịch sử SEA Games (và SEAP Games - tên gọi từ trước năm 1975), chưa có đoàn thể thao nào đạt tới cột mốc 200 HCV cả, nhưng theo tính toán của Sports Inquirer mới đây, thì đoàn thể thao Philipines có thể đoạt tới… 220 HCV.

Vượt kỷ lục của Thái Lan

Cho tới giờ, Thái Lan vẫn là đoàn thể thao giữ kỷ lục về số lượng huy chương vàng tại một kỳ SEA Games. Tại Nakhon Ratchasima năm 2007, nước chủ nhà đã càn quét tới 183/477 tấm HCV trong của tổng số 43 môn thể thao. Đó là con số mà đoàn Indonesia gần đạt được tại SEA Games 2011, đại hội mà họ đăng cai, với 182 HCV.

Nhưng kỷ lục của Thái Lan rất có thể sẽ bị xô đổ ở SEA Games 2019. Với 56 môn thể thao, kèm theo đó là 530 bộ huy chương, đây là kỳ Đại hội lớn nhất từ trước đến nay, bỏ xa Indonesia 2011 (44 môn), Thái Lan 2007 (43 môn), và chính Philippines 2005 (40). Đặc biệt, Philippines tham gia toàn bộ 56/56 môn thể thao ấy, với số lượng VĐV lên tới 1.115 người. Nếu tính cả đội ngũ HLV, chuyên gia khổng lồ đi kèm, đoàn thể thao nước chủ nhà có số lượng nhân sự góp mặt lên tới… 1.868 người. Đây là số lượng vượt trội so với các cường quốc thể thao khu vực như Singapore (1.591), Thái Lan (1.473), Malaysia (1.076) và Việt Nam (890), và lớn nhất trong lịch sử SEA Games.

Hẳn nhiên, các quan chức thể thao Philippines đã có những tính toán kỹ lưỡng để phát huy lợi thế chủ nhà, với số lượng huy chương tối đa ở các môn thể thao thế mạnh của họ. Cụ thể, võ gậy (arnis) có thể mang về cho họ 15/20 huy chương, trong khi các võ sĩ ở những môn như Judo, Kickbox, Jiu-jitsu, sambo, và vật đều tự tin rằng có thể mang về ít nhất 5 HCV/môn. Dancesport cũng là một môn thể thao mũi nhọn của Philippines, hứa hẹn mang về 10 HCV, trong khi thể dục dụng cụ và điền kinh cũng dự kiến thâu tóm khoảng 9 HCV mỗi môn. Tính tổng cộng, Philippines có thể gặt hái tới 220 HCV – một cột mốc thực sự ấn tượng.

Chú thích ảnh
Philippines có thể lập kỷ lục giành 220 HCV tại SEA Games 2019, nhưng giành huy chương bóng đá là nhiệm vụ bất khả thi đối với họ

Ở bảng tổng sắp huy chương trong lịch sử SEA Games, Philippines giành được 918 HCV, nhỉnh hơn Singapore (894), Việt Nam (830), nhưng vẫn còn kém xa so với Malaysia (1.248), Indonesia (1.752), và nhất là Thái Lan (2.162), nhưng sau kỳ Đại hội này, họ sẽ thu hẹp đáng kể khoảng cách này.

Bóng đá vẫn chỉ là giấc mơ

Với lợi thế chủ nhà, Philippines có thể dễ dàng thống trị bảng tổng sắp huy chương, thậm chí lập kỷ lục. Nhưng ở bóng đá, môn thể thao vua tại các kỳ SEA Games, thì đó vẫn chỉ là một giấc mơ, bởi đơn giản, có những giới hạn về đẳng cấp, mà họ không thể vượt qua trong ngày một ngày hai.

Năm ngoái, sau khi đội tuyển Philippines lần đầu lọt vào VCK Asian Cup, LĐBĐ nước này đã có một quyết định đầy tham vọng khi mời HLV nổi tiếng Sven-Goran Eriksson về dẫn dắt, với mức lương khủng. Đội tuyển Philippines đúng là đã xuất sắc vượt qua Indonesia và Singapore để lọt vào đến bán kết. Song tài năng mấy, Eriksson cũng không thể đưa Azkals tiến xa hơn, khi đối đầu với Việt Nam. Sau khi Philippines thua cả 3 trận ở Asian Cup 2019, ông Eriksson cũng đã ra đi.

Lứa U22 của Philippines thậm chí còn tệ hơn thế nhiều. Tại giải vô địch U22 Đông Nam Á ở Phnom Penh hồi tháng Hai, họ thua cả 3 trận, trong đó có thất bại 0-1 trước U22 Timor Leste. Một tháng sau, họ thua tiếp cả 3 trận ở vòng loại U23 châu Á trước U23 Malaysia (0-3), U23 Trung Quốc (0-8), và U23 Lào (2-3). Tại Merlion Cup, U22 Philippines thua tiếp cả hai trận trước U22 Singapore, và U22 Indonesia, không ghi nổi bàn thắng nào, và 8 lần vào lưới nhặt bóng. Từ đầu năm, U22 Philippines đá 11 trận, với thành tích 1 thắng, 1 hòa, và 9 thua.

Chính vì thế mà dù đã tránh được hai ông lớn là U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, song nhiệm vụ giành huy chương có lẽ vẫn quá khó với thầy trò Anto Gonzales. Ở bảng A, U22 Malaysia được đánh giá mạnh nhất và coi như giành một vé. U22 Philippines sẽ phải cạnh tranh rất quyết liệt với U22 Myanmar, đội bóng từng vào bán kết SEA Games 2017. Trong khi đó, U22 Campuchia cũng không thể xem thường. Mới đây, U19 Campuchia, với một số cầu thủ sẽ dự SEA Games 2019, đã gây sốc khi quật ngã U19 Thái Lan 2-1. Hồi đầu năm, họ cũng vào đến bán kết U22 Đông Nam Á.

Philippines đang đứng trước cơ hội lập kỷ lục về số lượng HCV ở SEA Games 2019, nhưng rõ ràng, bóng đá vẫn là nỗi khắc khoải của họ.

Chưa bao giờ giành huy chương bóng đá

Trong lịch sử tham dự Đại hội thể thao khu vực, thành tích tốt nhất của bóng đá nam Philippines là lọt vào bán kết tại SEA Games 1991, khi họ là nước chủ nhà. Philipines hòa Việt Nam 2-2, thắng Malaysia 1-0, và thua Indonesia 1-2 ở vòng bảng. Tuy nhiên, đến vòng bán kết, họ thảm bại 2-6 trước ông lớn Thái Lan. Ở trận tranh huy chương đồng, Philippines thua nốt Singapore 0-2.

Nhưng đó là khi SEA Games còn là sân chơi của ĐTQG. Kể từ khi giải đấu quy định độ tuổi Olympic, Philippines thậm chí chưa bao giờ vượt qua vòng bảng. Họ đá tổng cộng 17 trận với thành tích thắng 4, thua 13, ghi 18 bàn và thủng lưới đến 42 bàn.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm