Sau Australian Open, Indian Wells từ chối Djokovic

11/03/2022 06:40 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Việc nói không với vaccine đang tác động mạnh đến cơ hội tham dự các giải đấu của Novak Djokovic. Sau khi mất cơ hội dự Australian Open, giải Grand Slam đầu tiên trong năm, Nole cũng không thể góp mặt ở Indian Wells.

Djokovic có tên trong lễ bốc thăm Indian Wells

Djokovic có tên trong lễ bốc thăm Indian Wells

Novak Djokovic đã được đưa vào lễ bốc thăm Indian Wells nhưng vẫn chưa rõ liệu tay vợt cựu số 1 thế giới có được phép đến Mỹ tham dự giải đấu hay không.

Djokovic, chủ nhân của 20 chức vô địch Grand Slam, vừa đăng xác nhận trên trang Twitter hôm qua anh không thể bay đến Mỹ sau khi Trung tâm kiểm soát các bệnh truyền nhiễm Mỹ (CDC) khẳng định sẽ không thay đổi các quy định phòng chống dịch.

Trả giá vì vẫn tiếp tục chống cự tiêm vaccine

Đó là một sự rút lui đáng tiếc, sau khi ban tổ chức giải đấu đã tiến hành bốc thăm hôm thứ Tư vừa qua. Theo đó, Nole được miễn tham dự vòng một và có khoảng thời gian cho đến cuối tuần để giải quyết thủ tục nhập cảnh vào Mỹ tham dự trận đấu đầu tiên của mình ở Indian Wells. Anh là hạt giống số hai của giải đấu và hình ảnh của tay vợt này cũng hiện diện trong buổi lễ bốc thăm. Indian Wells là một trong những giải đấu đáng xem nhất thế giới, nếu không tính hệ thống bốn giải Grand Slam.

Theo điều luật nhập cảnh Mỹ, những ai không phải là công dân Mỹ hay người có thẻ thường trú quốc gia này phải có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính cũng như có xác nhận tiêm chủng đầy đủ trước khi nhập cảnh. Nếu Nole muốn tham dự, anh sẽ cần yêu cầu miễn trừ tiêm chủng vì hoàn cảnh đặc biệt, điều tay vợt Serbia khó có thể được chấp nhận sau những bê bối diễn ra ở Australian Open vừa qua.

Hồi đầu năm, Djokovic đã bị trục xuất khỏi Australian Open sau khi các quan chức nhập cảnh khẳng định việc từ chối tiêm vaccine của anh sẽ gây nguy hiểm cho đất nước Australia, cụ thể là kích thích phong trào phản đối việc tiêm vaccine ở quốc gia này. Điều này khiến tay vợt người Serbia mất cơ hội bảo vệ danh hiệu Australian Open, giải Grand Slam anh đã 9 lần đăng quang. Những cuộc phỏng vấn gần đây chưa hề cho thấy bất cứ dấu hiệu nào tay vợt 34 tuổi này đã thay đổi ý nghĩ chống lại việc tiêm vaccine. Thậm chí, Nole còn không ngần ngại khẳng định anh chẳng hề tin vào những căn cứ khoa học nào và việc này có ý nghĩa hơn cả cơ hội giành thêm bất cứ danh hiệu Grand Slam nào sau 20 Grand Slam đã giành được trước đó.

Quan điểm không ủng hộ tiêm vaccine của Djokovic thật ra đã bắt đầu bộc lộ ngay từ khi làn sóng đầu tiên của Covid-19 nổ ra trên khắp thế giới hồi tháng 4/2020. Tháng Sáu năm ấy, tay vợt người Serbia vẫn quyết tâm tổ chức một giải giao hữu ở quê nhà và Croatia, một quyết định được cho là dũng cảm trong bối cảnh phần lớn các giải quần vợt chuyên nghiệp khi ấy phải hủy bỏ hoặc dời lịch sang cuối năm. Đáng nói hơn, giải đấu do Djokovic tổ chức không hề có bất cứ quy định nào về việc đeo khẩu trang bắt buộc hay đảm bảo giãn cách an toàn. Hậu quả, giải đấu buộc phải hủy bỏ sau khi một số tay vợt, trong đó có chính Djokovic, có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Chú thích ảnh
Sau Australian Open, Djokovic tiếp tục mất cơ hội dự Indian Wells vì không chịu tiêm vaccine Covid-19

Hậu quả của việc Djokovic mất quyền tham dự Australian Open ai cũng rõ. Rafael Nadal tận dụng triệt để cơ hội này để vượt mặt tay vợt nguời Serbia về số danh hiệu Grand Slam sau khi đánh bại Daniil Medvedev ở trận chung kết Australian Open. Còn Medvedev thì sao? Anh cũng chẳng phải quá buồn, bởi tay vợt người Nga đã chính thức vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng ATP hồi tháng trước, hệ quả từ việc Djokovic không tích lũy bất cứ điểm số nào ở Australian Open. Giải đấu duy nhất tay vợt người Serbia tham dự kể từ đầu năm là Dubai Open, nơi anh dừng bước tay vợt người CH Czech Jiri Vesely ở tứ kết, yếu tố khiến Djokovic mất vị trí số một thế giới sau hai năm nắm giữ.

Trước mắt, việc Djokovic không thể tham dự Indian Wells sẽ mang đến niềm vui cho những tay vợt khác như những gì đã diễn ra ở Australian Open. Grigor Dimitrov sẽ thế chỗ hạt giống của Nole trong khi người chiến thắng ở vòng loại trám vào vị trí trước đây của Dimitrov sau khi các trận vòng loại kết thúc. Đó chính là xác nhận của ban tổ chức Indian Wells về thay đổi trình tự giải đấu.

Hình dung nào cho Nole ở những giải đấu tiếp theo?

Khi Nole xác nhận việc rút lui khỏi Indian Wells do không thể nhập cảnh vào Mỹ, cơ hội để anh góp mặt ở Miami Open, giải đấu thuộc hệ thống Masters 1000 của ATP cũng gần như khép lại. Quãng thời gian khá gần nhau giữa hai giải đấu khó đảm bảo tay vợt người Serbia có thể kịp thay đổi tình hình kể cả khi suy nghĩ của anh về việc tiêm vaccine thay đổi đi chăng nữa. Miami Open năm nay dự kiến diễn ra vào ngày 21/3 tới.

Chút ít hy vọng lóe lên khi Thủ tướng Pháp Jean Castex tiết lộ trên đài truyền hình TF1 về việc quốc gia này sẽ không yêu cầu du khách nhập cảnh phải có xác nhận tiêm đầy đủ vaccine phòng Covid-19 để có thể tham gia các sự kiện trong nhà sau ngày 14/3 tới. Điều này sẽ mở ra cơ hội để Nole hiện diện ở Monte Carlo Masters, giải đấu sẽ khởi tranh vào ngày 3/4 tới, trước khi nghĩ đến cơ hội bảo vệ chức vô địch Roland Garros năm ngoái ở giải đấu dự kiến diễn ra vào tháng Năm. Việc dỡ bỏ hộ chiếu vaccine của Pháp rõ ràng là cơ hội vàng để Djokovic giành lại vị trí số một đã mất.

Đó sẽ là sự trở lại sớm hơn dự tính của Nole, bởi tay vợt người Serbia đã từng nghĩ đến kịch bản tái xuất lý tưởng nhất là ở Wimbledon mùa Hè này. Không có gì khó hiểu, bởi nước Anh đã dỡ bỏ hoàn toàn quy định hạn chế liên quan đến Covid-19 hồi tháng trước. Điều này đồng nghĩa Nole hoàn toàn được phép nhập cảnh vào quốc gia này mà không cần đòi hỏi chứng nhận tiêm vaccine.

Nếu hai giải đấu Roland Garros và Wimbledon mang đến những cơ hội rõ ràng về khả năng chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 21 cho Djokovic, khả năng anh dự US Open năm nay vẫn là một dấu hỏi. Một phần vì giải Grand Slam cuối cùng trong năm phải đến cuối tháng Tám mới diễn ra, khoảng thời gian đủ để những chính sách phòng dịch của Mỹ có thể thay đổi nếu vào thời điểm ấy tình hình dịch bệnh sớm được kiểm soát. Ngược lại, nếu Mỹ vẫn giữ nguyên quan điểm phòng dịch cho đến thời điểm US Open khởi tranh, cơ hội để Djokovic hiện diện là cực thấp.

Medvedev vẫn góp mặt ở Indian Wells

Bất chấp những lời kêu gọi đình chỉ các tay vợt Nga hiện diện ở những giải đấu quần vợt chuyên nghiệp, Daniil Medvedev vẫn sẽ góp mặt tại Indian Wells năm nay. Thách thức lớn nhất cho tay vợt 26 tuổi này không chỉ là việc anh phải chịu áp lực từ sự không ủng hộ dành cho những tay vợt Nga, mà còn nằm ở nhánh đấu không dễ dàng. Dẫu cho Djokovic đã chính thức rút lui khỏi Indian Wells, Medvedev vẫn còn đó thách thức Rafael Nadal ở vòng bán kết nếu anh tiến sâu. Không ai quên tay vợt người Nga đã thua Nadal ra sao trong trận chung kết Australian Open hồi đầu năm.

Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm