'Sát thủ' của tuyển UAE quyết đòi nợ Thái Lan

06/06/2021 14:46 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ali Mabkhout, “sát thủ” hàng đầu UAE với 73 bàn thắng cho ĐTQG, nhiều hơn cả chân sút lừng danh thế giới Lionel Messi cho biết sẽ đòi món nợ đã thua Thái Lan 1-2 ở trận lượt đi.

CẬP NHẬT Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Indonesia, vòng loại World Cup 2022 (VTV6)

CẬP NHẬT Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Indonesia, vòng loại World Cup 2022 (VTV6)

Cập nhật trực tiếp Việt Nam vs Indonesia. Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá hôm nay: VN vs Indo, UAE vs Thái Lan.

UAE sẽ có trận đấu với Thái Lan vào 23h45 ngày 7/6 trên sân Sabil và sau khí thế có được ở chiến thắng đậm 4 sao trước Malaysia, Ali Mabkhout cùng các đồng đội đầy tự tin khi gặp lại đối thủ đã đánh bại họ ở lượt đi.

bóng đá, đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Thái Lan, Malaysia, bóng đá hôm nay, vòng loại bảng G World Cup 2022, bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Park Hang Seo, Thái Lan vs UAE
Ali Mabkhout thực sự là chân sút đáng để mọi đối thủ phải dè chừng. Ảnh: UAE

Trên sân Thamasat cách đây 2 năm, Thái Lan đã có màn lội dòng ngoạn mục trước UAE dù khi đó Ali Mabkhout đã giúp đội bóng xứ Tây Á dẫn trước. Dangda và Punya là 2 cầu thủ ghi bàn cho Thái Lan.

Đội chủ nhà của các trận còn lại bảng G vòng loại World Cup 2022 khát khao đòi nợ đối thủ. Thái Lan hiện tại đang có phong độ đối lập với UAE khi họ bị đối thủ cuối bảng và đã chắc chắn bị loại Indonesia cầm chân 2-2.

Sự trở lại của Ali Mabkhout cùng các ngoại binh nhập tịch Fabio Lima, Caio đã giúp UAE rất đáng sợ trên hàng công. Ali Mabkhout đã có 8 bàn trong 4 trận đấu.

Ali Mabkhout nói: “Chiến thắng trước Malaysia là một khởi đầu tốt. UAE sẽ trở lại mạnh mẽ trong trận đấu với Thái Lan. Tôi ở đây để giúp UAE giành quyền tham dự World Cup và không quan tâm lắm tới con số thống kê về mình hay đối thủ”.

Ali Mabkhout chính là chân sút đáng sợ nhất với mọi đối thủ ở bảng G. Chân sút 31 tuổi đang đứng thứ 11 trong danh sách ghi bàn cho tuyển quốc gia mọi thời đại, ít hơn 36 bàn so với vị trí số một của Ali Daei của đội tuyển Iran vốn đã giải nghệ.

Ali Mabkhout sau cú đúp vào lưới Malaysia cũng đồng dẫn đầu danh sách ghi bàn ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á với 8 bàn qua 4 trận, trung bình 2 bàn mỗi trận.

 

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm