Sao trẻ Malaysia 'ngại' Việt Nam, hạ thấp Thái Lan

22/11/2016 16:58 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Việt Nam sẽ đối đầu với Malaysia ở lượt trận thứ hai vòng bảng B AFF Suzuki Cup 2016 vào lúc 15h30 ngày 23/11. Trước trận đấu, sao trẻ Matthew Davies của Malaysia đã có những chia sẻ với Fox Sport Asia về giải đấu và khả năng vô địch của Malaysia.

Matthew Davies sinh ra và lớn lên ở nước Úc xa xôi. Tuy nhiên cuối cùng hậu vệ 21 tuổi này vẫn chọn Malaysia là nơi để cống hiến sức lực. Ở giải AFF Suzuki Cup lần này, Davies là niềm hy vọng của “Những chú hổ” trên con đường tiến tới ngôi vương.

Ở lượt đấu đầu tiên, Malaysia đã đánh bại Campuchia với tỷ số 3-2. Ngày mai, thứ Tư 23/11 lúc 15h30, Malaysia sẽ có trận đấu với tuyển Việt Nam. Trước trận đấu, sao trẻ Matthew Davies của Malaysia đã có những chia sẻ với Fox Sport Asia về giải đấu và đối thủ Việt Nam sắp tới.


Phóng viên (PV): Malaysia đã khởi đầu giải đấu với một chiến thắng trước Campuchia. Anh có cảm nhận gì về trận đấu đó?

Matthew Davies (MD): Thành thực mà nói thì đó là một trận đấu khá kém cỏi của đội tuyển. Chúng tôi đã mắc phải một số sai lầm ngớ ngẩn ở hàng phòng ngự. Tuy nhiên, đó có thể không là màn trình diễn tuyệt vời nhất nhưng giành được 3 điểm mới là điều quan trọng.

Trận đấu đó, tôi xuất phát với vị trí hậu vệ trái. Tôi không thường xuyên thi đấu ở vị trí này. Tôi không cảm thấy thoải mái khi thi đấu ở cánh trái. Tuy nhiên, đội tuyển không có nhiều sự lựa chọn ở vị trí này vì một số cầu thủ bị chấn thương. Vì thế, nếu HLV bảo nhảy lên thì tôi sẽ hỏi về nhảy cao bao nhiêu. Một vị trí xuất phát ngay từ đầu luôn là điều bất cứ cầu thủ nào cũng sẽ sẵn sàng đón nhận bằng cả hai tay.


Matthew Davies (trái) là hy vọng của Malaysia

PV: Malaysia sẽ gặp Việt Nam vào thứ Tư. Anh cảm thấy như thế nào trước thử thách lớn lần này?

MD: Trình độ của Việt Nam không cách xa so với Thái Lan là bao. Hiện giờ họ là đội tuyển thuộc top hai hoặc ba tại giải đấu năm nay. Họ hoàn toàn có khả năng sẽ bắt kịp với Thái Lan một ngày nào đó.

Trong trận đấu đầu tiên, Việt Nam đã thi đấu đúng như những gì chúng tôi dự đoán. Họ là một đội bóng chất lượng với những cầu thủ tài năng. Trận đấ sắp tới chắc chắn sẽ rất khó khăn. Đó là điều không phải nghi ngờ gì.


Myanmar 1-2 Việt Nam

PV: Anh sinh ra và lớn lên ở Úc. Thậm chí từng thi đấu cho đội trẻ của Úc. Vậy điều gì đã khiến anh chọn Malaysia?

MD: Tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ Liên đoàn bóng đá Malaysia. Được thi đấu cho đội tuyển quốc gia ở độ tuổi trẻ như thế này thực sự là điều rất hấp dẫn. Nó thực sự đã cám dỗ tôi. Tất nhiên là không có sự đảm bảo đặc biệt nào dành cho tôi cả. Tôi vẫn phải cạnh tranh cho vị trí của mình.

Dù thế nào thì tôi cũng đã chọn Malaysia. Đây là cơ hội tuyệt vời để có thể đi tới các nơi trên thế giới và trải nghiệm những nền văn hóa khác nhau. Tôi rất thích văn hóa của Malaysia, ẩm thực và con người ở đây.


Matthew Davies đã lựa chọn Malaysia thay vì Úc

PV: Anh có nghĩ nhiều người ở Úc để tâm tới bóng đá Đông Nam Á không? Cậu có nghĩ rằng Úc nên tham gia vào giải AFF Suzuki Cup?

MD: Tôi nghĩ đội tuyển Úc đã có một chút thiếu tôn trọng với bóng đá Đông Nam Á. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy vui vẻ khi chứng kiến những gì Thái Lan làm được trước Úc tại vòng loại World Cup 2018.

Tôi không nghĩ để Úc tham gia giải đấu này là một ý tưởng hay. Họ ở một đẳng cấp khác so với một số đội tuyển ở khu vực này. Dó đó, sẽ là không công bằng với họ nếu Úc tham dự giải đấu. Hơn nữa, giải đấu này đã có nhiều năm lịch sử. Nó đã luôn như thế này trong nhiều năm qua.


Thái Lan 2-2 Úc

PV: Malaysia đã có rất nhiều thay đổi khi nhiều cầu thủ giải nghệ. Đội tuyển còn phải nhận không ít lời chỉ trích từ báo chí. Cả đội đã phản ứng thế nào với điều này?

MD: Mặc dù có khó khăn nhưng HLV và ban huấn luyện đã chọn ra những cái tên phù hợp cho đội tuyển. Tất nhiên sẽ luôn có sự ảnh hưởng của chính trị ở đây. Tuy nhiên, vẫn có một số điều tích cực khi Malaysia bước vào giải đấu. Chúng tôi có những gương mặt mới, những cầu thủ trẻ và dù không có nhiều kinh nghiệm quốc tế nhưng sự nhiệt huyết vẫn tồn tại trong đội tuyển.


Matthew Davies tin tưởng sự tươi mới trong đội hình là điều tích cực với Malaysia

PV: Mọi người nghĩ Thái Lan là ứng viên vô địch cho giải đấu năm nay. Anh có nghĩ như vậy không?

MD: Tôi không nghĩ họ bất khả chiến bại. Nhìn vào lịch sử giải đấu trong 5 hay 6 năm qua, giải đấu này từng chứng kiến những quốc gia khác đăng quang vô địch. Tôi không nghĩ Thái Lan ở một đẳng cấp quá xa với các đội còn lại.

Hiệp Hoàng
Theo Fox Sports Asia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm