Sanest Khánh Hòa phô diễn sức mạnh

18/04/2018 17:00 GMT+7 | Thể thao

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV GAS  năm 2018 là nội dung thi đấu quan trọng của làng bóng chuyền nước nhà, được tổ chức trong bối cảnh đội tuyển quốc gia đang chuẩn bị lực lượng cho ASIAD 18 diễn ra tại Indonesia vào giữa tháng 8 tới.

Những ngày qua đang diễn ra các cuộc tranh tài hấp dẫn giữa các nội dung nam, nữ trong khuôn khổ vòng 1 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV GAS  2018. Khác với mọi năm, năm nay điều lệ thi đấu của giải chỉ có 1 vòng, thay vì 2 vòng như trước đây. 20 đội bóng chuyền nam, nữ mạnh nhất nước sẽ phải cạnh tranh quyết liệt để giành 8 tấm vé vào chơi vòng chung kết.

Đáng chú ý nhất là các trận đấu bảng B nam (diễn ra từ ngày 14 đến 20-4 tại Gia Lâm, Hà Nội) nơi có sự góp mặt của các đội: đương kim vô địch Sanest Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Tràng An Ninh Bình, Hà Tĩnh và Xổ số kiến thiết Vĩnh Long.

Trước ngày vào giải, giới chuyên môn đều có chung nhận định bảng B nội dung nam là bảng đấu “tử thần”, bởi 3 ứng cử viên mạnh gồm: Sanest Khánh Hòa, Tràng An Ninh Bình và TP. Hồ Chí Minh sẽ tranh nhau 2 vé vào vòng trong.

Bóng chuyền nam tại SEA Games 29: Chờ một cuộc lật đổ

Bóng chuyền nam tại SEA Games 29: Chờ một cuộc lật đổ

Sau đúng 10 năm, đội tuyển bóng chuyền nam mới lần thứ hai đánh bại được Thái Lan tại một giải đấu mà cả hai chỉ xác định cọ xát cho SEA Games 29...

Cho đến lúc này, Kingphar Quảng Ninh, VTV Bình Điền Long An đang thể hiện sự bùng nổ cũng như  khẳng định sức mạnh ở nội dung nữ. Trong khi đó, với lối chơi kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm, đội bóng chuyền nam Sanest Khánh Hòa đang có lợi thế nhất định trong cuộc đua giành chiếc vé vào vòng chung kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước những đối thủ được đánh giá yếu hơn ở bảng B, thi đấu tại Gia Lâm, Hà Nội.

Ngay trong trận đầu tiên ra quân ngày khai mạc giải,  đội bóng Tràng An Ninh Bình đã thể hiện sức mạnh với trận thắng nhẹ nhàng 3 – 0 trước Hà Tĩnh.  Tuy vậy, bước sang ngày thi đấu thứ 2, chẳng ai có thể ngờ rằng trong cuộc đối đầu với đội bóng TP. Hồ Chí Minh, ứng cử viên Tràng An Ninh Bình lại “ngã ngựa” với tỷ số 2-3. Đây là kết quả khá bất ngờ, bởi xét về tương quan lực lượng giữa 2 đội thì Tràng An Ninh Bình được đánh giá nhỉnh hơn rất nhiều.     

Trong đội hình Tràng An Ninh Bình có đến 3 vận động viên của đội tuyển quốc gia là libero Nguyễn Xuân Thành, chuyền 2 Giang Văn Đức và phụ công Nguyễn Hoàng Thương. Trong khi đó, bên phía TP. Hồ Chí Minh ngoài cái tên Nguyễn Văn Hạnh, chủ công cựu tuyển thủ quốc gia thì lực lượng hầu như không có tên tuổi nào nổi trội.

Với lối chơi công, thủ toàn diện và tinh thần tập trung cao độ, đội bóng TP. Hồ Chí Minh đã khiến Tràng An Ninh Bình đã phải trả giá vì xem nhẹ đối thủ. Hiện nay, cục diện cạnh tranh 2 vị trí đầu bảng B càng lúc càng trở nên khó đoán.

Riêng về Sanest Khánh Hòa, sau 2 lượt trận đầu tiên đối đầu với Xổ số kiến thiết Vĩnh Long và Hà Tĩnh, đại diện phố biển đều có trận thắng nhẹ nhàng với cùng tỷ số 3 - 0. Điểm nổi bật của Sanest Khánh Hòa trong các trận đấu vừa qua chính là lối chơi của đội bóng có nhiều nét chiến thuật mới, được xây dựng trên một đội hình đồng đều, tính gắn kết cao. 

Trước đây,  sức mạnh của đội bóng chuyền phố biển chủ yếu dựa vào khả năng tấn công hai biên của các chủ công trụ cột và rất dễ bị đối thủ bắt bài. Ở vòng 1 giải đấu năm nay,  những miếng đánh của Sanest Khánh Hòa đã có nhiều biến hóa trong cả tấn công và phòng thủ. 

Trong trận thắng trước Hà Tĩnh, bên cạnh những pha phát bóng, đập bóng uy lực của chủ công số 1 Việt Nam ở thời điểm này là Từ Thanh Thuận, đội bóng có nhiều tình huống ăn điểm hơn từ những pha đánh nhanh của Triển Chiêu hay pha tấn công hàng sau của Văn Tiên. Chính sự đa dạng đó đã khiến cho các vận động viên đội Hà Tĩnh bất ngờ.

Sanest Khánh Hòa với những gương mặt tên tuổi của làng bóng chuyền nước nhà hiện nay như Từ Thanh Thuận, Quốc Đoàn, Văn Tiên, Triển Chiêu, Tấn Thông, Trung Trực và Xuân Tân, đang thể hiện được sức mạnh của mình.

Họ đã 2 trận thắng trước Xổ số kiến thiết Vĩnh Long và Hà Tĩnh, Sanest Khánh Hòa để  có lợi thế rất lớn về mặt điểm số. Tuy vậy, các trận đấu phía trước của đội bóng dự báo sẽ rất khó khăn bởi những đối thủ tiếp theo trong bảng đấu “tử thần” là TP. Hồ Chí Minh và Tràng An Ninh Bình đều cứng cựa và ngang tầm.

Giải đấu năm nay được tổ chức tại 2 địa điểm là Hà Nội và Hải Dương, từ ngày 14 đến 21/04/2018. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt trong bảng, để chọn ra 2 đội nhất- nhì , ở mỗi nội dung nam- nữ vào vòng chung kết (dự kiến tổ chức từ ngày 25 đến 28/12/2018). Tại Hải Dương diễn ra các trận đấu của bảng A với sự góp mặt của 5 đội nam (Thể Công, Biên Phòng, Long An, Quân khu 4 và Bến Tre); 5 đội nữ (Thông tin Liên Việt Postbank, Tiến Nông Thanh Hóa, Thái Bình, Đắk Lắk và chủ nhà Hải Dương).

Tại Hà Nội diễn ra các trận đấu của bảng B với sự góp mặt của 5 đội nữ (Hóa chất Đức Giang Hà Nội, Truyền hình Vĩnh Long, VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công thương Việt Nam và Kingphar Quảng Ninh); 5 đội nam (Tràng An Ninh Bình, Hà Tĩnh, Sanest Khánh Hòa, Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Thành phố Hồ Chí Minh).

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm