Safawi sang Bồ Đào Nha, Malaysia đang ồ ạt xuất khẩu cầu thủ

08/10/2020 14:36 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Với việc Safawi Rasid chuyển sang châu Âu chơi bóng cho CLB Portimonense (Bồ Đào Nha) theo dạng cho mượn, Malaysia đang đẩy mạnh việc xuất ngoại cầu thủ.

Malaysia cấm nhập cảnh đối với công dân các nước tái bùng phát COVID-19

Malaysia cấm nhập cảnh đối với công dân các nước tái bùng phát COVID-19

Ngày 1/9, Bộ trưởng cao cấp Malaysia Ismail Sabri Yaakob cho biết những người có giấy phép cư trú dài hạn đến từ Ấn Độ, Indonesia và Philippines sẽ không được phép nhập cảnh Malaysia kể từ ngày 7/9.

Safawi Rasid, chân sút của CLB Johor Darul Ta'zim đã chính thức chuyển sang Portimonense, đội bóng của Bồ Đào Nha theo dạng cho mượn. Cầu thủ 23 tuổi đã cùng Johor Darul Ta'zim đăng quang ở giải VĐQG Malaysia 2020 trước khi sang châu Âu chơi bóng.

6 cầu thủ Malaysia chơi bóng ở nước ngoài

Portimonense đã mượn Safawi Rasid với điều khoản mua đứt. Cầu thủ người Malaysia sẽ mặc áo số 29 ở CLB của Bồ Đào Nha. Portimonense đang thi đấu ở giải VĐQG của Bồ Đào Nha. Đội bóng này đã theo đuổi Safawi Rasid được 6 tháng trước khi giành được sự phục vụ của cầu thủ này.

malaysia, bóng đá, bóng đá hôm nay, Safawi Rasid, Portimonense, AFF Cup, SEA Games, lịch thi đấu bóng đá
Safawi Rasid, chân sút của CLB Johor Darul Ta'zim đã chính thức chuyển sang Portimonense, đội bóng của Bồ Đào Nha theo dạng cho mượn

Tờ báo của Malaysia, Hmetro cho biết có tới 6 cầu thủ của Malaysia đang thi đấu ở nước ngoài và đây là dấu hiệu cho thấy bóng đá nước này đang đi đúng hướng.

Năm ngoái, tiền đạo Luqman Hakim Shamsudin (18 tuổi) đã ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với K.V. Kortrijk, đội bóng của Bỉ thuộc sở hữu của tỷ phú Vincent Tan (Trần Chí Viễn).

malaysia, bóng đá, bóng đá hôm nay, Safawi Rasid, Portimonense, AFF Cup, SEA Games, lịch thi đấu bóng đá
Luqman Hakim Shamsudin (18 tuổi) đã ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với K.V. Kortrijk

Ngoài ra, Malaysia còn có 3 cầu thủ khác chơi bóng ở Thái Lan là Norshahrul Idlan Talaha (BG Pathum United), Dominic Tan (Police Tero) và Mohamadou Sumareh (Police Tero).

malaysia, bóng đá, bóng đá hôm nay, Safawi Rasid, Portimonense, AFF Cup, SEA Games, lịch thi đấu bóng đá
Malaysia có 3 cầu thủ khác chơi bóng ở Thái Lan là Norshahrul Idlan Talaha (BG Pathum United), Dominic Tan (Police Tero) và Mohamadou Sumareh (Police Tero)

Malaysia còn có 1 cầu thủ khác đang chơi bóng ở giải hạng nhì của Nhật Bản là tiền đạo Hadi Fayyadh (20 tuổi, CLB Fagiano Okayama).

malaysia, bóng đá, bóng đá hôm nay, Safawi Rasid, Portimonense, AFF Cup, SEA Games, lịch thi đấu bóng đá
Hadi Fayyadh đang chơi bóng ở Nhật Bản

Huyền thoại bóng đá Malaysia, Bakri Ibni cho rằng việc các cầu thủ Malaysia chơi bóng cho các CLB nước ngoài là tín hiệu tích cực cho đội tuyển quốc gia nước này. Ibni tin rằng các cầu thủ Malaysia sẽ cải thiện được chất lượng và trình độ của mình khi được tập luyện và thi đấu ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp hiện đại ở nước ngoài.

“Việc các cầu thủ Malaysia được các CLB ở nước ngoài săn đón cho thấy nền bóng đá của chúng ta đang phát triển theo hướng đúng đắn. Khi các cầu thủ tiếp xúc với môi trường bóng đá chuyên nghiệp nước ngoài, nó sẽ góp phần gián tiếp giúp họ chuẩn bị cho các thách thức ở đấu trường quốc tế”, ông Ibni phát biểu.

“Và khi mà các cầu thủ này trở về thì họ đã tiến bộ nhiều hơn so với những cầu thủ thi đấu ở giải quốc nội. Do vậy, khi thi đấu ở đội tuyển, những cầu thủ đá cho các CLB nước ngoài sẽ tỏ ra bình tĩnh và có động lực hơn”.

Các cầu thủ Malaysia được khuyến khích ra nước ngoài thi đấu

Tờ News Strait Times từng cho rằng do được hưởng mức lương quá cao ở trong nước, nhiều cầu thủ Malaysia không muốn sang nước ngoài chơi bóng. Thay vì muốn chơi bóng ở nước ngoài, nhiều cầu thủ Malaysia chỉ có tham vọng chơi bóng cho CLB Johor Darul Ta'zim.

Tuy nhiên điều này đã thay đổi trong thời gian gần đây, khi mà các cầu thủ Malaysia đã được khuyến khích ra nước ngoài thi đấu để nâng cao kỹ năng của mình

Năm ngoái, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) Datuk Hamidin Amin phát biểu rằng các cầu thủ Malaysia cần có tham vọng thi đấu ở nước ngoài, thay vì bó buộc bản thân bằng việc chơi bóng trong nước.

“Thời gian thi đấu của các cầu thủ thường không dài, lâu nhất có thể là 15 năm. Vì vậy các cầu thủ Malaysia cần phải tận dụng cơ hội ra nước ngoài chơi bóng. Các cầu thủ của chúng ta cần có tham vọng thi đấu ở những giải đấu mạnh nhất, ít nhất là các giải hàng đầu của châu Á. Các giải VĐQG của Nhật và Hàn Quốc đều là những giải hàng đầu ở châu Á. Đó là lý do vì sao đội tuyển của họ nhiều lần vượt qua vòng loại World Cup”, ông Datuk Hamidin Amin phát biểu.

Ông Datuk Hamidin Amin cũng cho biết FAM đã thảo luận với LĐBĐ của Nhật và Hàn Quốc về việc đưa các cầu thủ Malaysia sang chơi ở các giải VĐQG của những nước này.

Cựu tiền đạo của Malaysia, Akmal Rizal, người từng thi đấu cho CLB RC Strasbourg (Pháp) khẳng định rằng xuất ngoại cầu thủ chính là hướng đi đúng đắn của bóng đá Malaysia. Ông cho rằng càng có nhiều cầu thủ chơi ở nước ngoài, Malaysia sẽ không còn phụ thuộc vào việc nhập tịch cầu thủ.

“Thật tuyệt khi thấy những cầu thủ của chúng ta thi đấu ở nước ngoài. Sẽ không dễ có cơ hội xuất ngoại và họ phải nắm bắt lấy cơ hội, bất kể là chuyển tới một đất nước lớn hay nhỏ. Khi trở về, họ sẽ trưởng thành hơn và là hình mẫu cho các cầu thủ trẻ trong nước noi theo. Malaysia sẽ có đội hình mạnh hơn nếu chúng ta có nhiều cầu thủ thi đấu cho các CLB ở châu Âu và châu Á. Khi đó, chúng ta không cần nhập tịch cầu thủ”.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm