Ryan Giggs, Paul Scholes và giấc mơ Việt Nam

28/11/2017 21:05 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 20/11 vừa qua, hai huyền thoại của Manchester United là Ryan Giggs và Paul Scholes đã có mặt ở Trung tâm phát triển bóng đá trẻ PVF ở thành phố Hưng Yên để kí kết hai bản hợp đồng mà đã được giới truyền thông liên tục đề cập đến trên các trang báo trong suốt một tuần vừa qua. Theo đó, Giggs sẽ đảm nhiệm trọng trách Giám đốc bóng đá, còn Scholes sẽ là cố vấn kỹ thuật cho trung tâm đào tạo này.

Việc mời hợp tác thành công hai cựu huyền thoại của Man Utd cho thấy tham vọng của PVF không hề nhỏ. Mục tiêu của trung tâm chính là cho ra lò những lứa cầu thủ xuất chúng và đặt mục tiêu tham dự được sân chơi World Cup vào năm 2030. Thế nhưng, liệu Vingroup đã phát triển đúng hướng?

10 năm về trước, vào đêm 28/12/2008, nhận đường chuyền từ quả đá phạt của Minh Phương, Công Vinh bật cao đánh đầu vào góc xa khung thành của Thái Lan, mang về chức vô địch AFF Cup cho tuyển Quốc gia Việt Nam. Đó cũng là chức vô địch duy nhất của Việt Nam trong vòng hai thập kỷ gần đây. Mặc dù trong quãng thời gian này, đội tuyển sở hữu rất nhiều tài năng như Văn Quyến, Quốc Vượng, Hữu Thắng, Huỳnh Đức… nhưng danh hiệu dường như vẫn là thứ xa xỉ đối với NHM nước nhà.

Rõ ràng, việc vô địch một giải đấu cần phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố: May mắn, kỹ thuật, thể lực, lối chơi, phong cách huấn luyện,…và các nhà làm bóng đá ở Việt Nam ít nhiều đã nhận ra được điều đó nên những năm gần đây, LĐBĐ Việt Nam luôn chú trọng vào công tác đào tạo trẻ. PVF cũng là một trong những lò đào tạo làm công tác bóng đá trẻ rất tốt, cộng thêm việc vừa mới khai trương trung tâm đào tạo bóng đá được đánh giá cao, chắc chắn những lứa cầu thủ sau này sẽ có chất lượng tốt hơn những người đàn anh đi trước.

 

Chú thích ảnh
Ryan Giggs hứa sẽ đưa việt Nam tham dự vào WC 2030

Trước năm 2017, lò đào tạo nổi tiếng nhất là Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG. Nơi đây sản sinh ra những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy,… Đây là lứa cầu thủ đầy tiềm năng, được nuôi dưỡng, huấn luyện, học tập theo tiêu chuẩn của Châu Âu. Cũng chính lứa cầu thủ này đã đem lại cho NHM những cảm xúc khó quên dù không đạt được nhiều thành tích trong thi đấu. Tuy nhiên trong bóng đá, lối chơi đẹp mắt không hẳn là ưu tiên số một. Vì thế Liên Đoàn bóng đá Việt Nam luôn luôn suy nghĩ về những hướng phát triển thế hệ cầu thủ trẻ theo nhiều cách khác nhau: Phát triển lò đào tạo trong nước, mời thầy ngoại về giảng dạy, cho đi du học ở các nước có nền bóng đá phát triển,… nhưng vẫn không thu lại được kết quả tốt hơn là bao nhiêu.

Việc mời Ryan Giggs và Paul Scholes đến công tác ở Lò đào tạo bóng đá trẻ PVF cho thấy tham vọng không hề nhỏ về việc đưa chất lượng nền bóng dá của nước nhà đi lên một tầm cao mới, có thể sánh ngang với các nước khác trong khu vực. Nhưng để đạt được điều này thì cần phải mất một khoản thời gian rất dài bởi lẽ bóng đá Việt Nam cần phải cải thiện rất nhiều thứ về mặt tinh thần cũng như về mặt thể chất, và người ta đang hy vọng những cầu thủ đã từng tung hoành trên sân cỏ Châu Âu sẽ có những giải pháp giúp đỡ cho nền bóng đá Việt Nam phát triển thêm trong thời gian tái tạo, định hình lại hướng đi trong thời gian sắp tới.

Lò đào tạo của Ryan Giggs dùng HLV ngoại ở VCK U21 QG 2017

Lò đào tạo của Ryan Giggs dùng HLV ngoại ở VCK U21 QG 2017

PVF, Học viện mà cựu danh thủ Ryan Giggs giữ chức Giám đốc bóng đá, đã giới thiệu HLV trưởng Andy Preece sẽ dẫn dắt đội U21 PVF để tham dự giải đấu tổ chức ở Bình Dương từ ngày 28/11 đến 7/12 sắp tới.

Trong một buổi họp báo, Ryan Giggs lên tiếng khẳng định ông cùng người bạn của mình là Paul Scholes sẽ cố gắng dùng những kinh nghiệm thi đấu cũng như huấn luyện ở Anh để hỗ trợ trung tâm trong việc đào tạo ra những cầu thủ có thể đưa bóng đá nước nhà trở thành một thế lực mới.

Còn World Cup 2030 tất nhiên là... giấc mơ của những giấc mơ. Nhưng biết đâu đấy...

Chú thích ảnh
Toàn cảnh trung tâm đào tạo bóng đá mang tầm cỡ quốc tế của Vin Group

   Quốc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm