Rowing và Canoeing sẽ được đầu tư trọng điểm

09/11/2016 17:30 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tại cuộc họp báo giải đua thuyền Rowing và Canoeing VĐQG Vietcombank năm 2016, Phó Chủ tịch Liên đoàn đua thuyền Việt Nam ông Lâm Quang Thành khẳng định Rowing và Canoeing sẽ được đầu tư nhiều hơn sau những thành tích ấn tượng thời gian qua.

Trong năm 2016, Việt Nam là một trong các nước đầu tiên có 2 thuyền được thi đấu vòng loại và vượt qua vòng loại Olympic, đây là kỉ lục của khu vực Đông Nam Á nhưng chúng ta chỉ lựa chọn được 1 vì FISA hạn chế số lượng thuyền đua của mỗi quốc gia trong cùng một nội dung. Trong khi đó, Trương Thị Phương vô địch châu Á nội dung Canoeing C1 và huy chương bạc C4.

Trước những thành tích tốt của Rowing và Canoeing, Tổng cục Thể dục Thể thao chắc chắn sẽ có những sự đầu tư nhiều hơn cho hai bộ môn. Phó Chủ tịch Liên đoàn đua thuyền Việt Nam, ông Lâm Quang Thành cho hay: “Hiện nay, nghiệm thu đề tài cấp bộ về đầu tư cho các môn cho Olympic.

Trong định hướng kế hoạch đến 2020 và 2050 có ghi rõ các môn trọng điểm nhưng vẫn có thể thay đổi lại, Rowing đã 3 lần đạt chuẩn Olympic. Canoeing thì chưa đạt chuẩn. Chúng tôi đã tính toán lại những nhóm môn có khả năng đạt huy chương Olympic.


Ông Lâm Quang Thành (trái), Phó Chủ tịch Liên đoàn đua thuyền Việt Nam kỳ vọng vào sự phát triển của hai bộ môn Rowing và Canoeing tại Việt Nam.Ảnh: Hiếu Lương

Một trong những môn đầu tư là Rowing. Chúng tôi cho rằng đây là môn tiềm năng, mục tiêu hướng tới Asiad và Olympic. Tổng cục có đổi mới căn bản toàn diện trong cải cách đầu tư các môn thể thao. Việc thay thế môn nào trong 10 môn trọng điểm thì khó môn nào cũng quan trọng. Trong thời gian qua, những sự đầu tư như ở Hải Phòng có trung tâm huấn luyện riêng. Hi vọng Rowing sẽ có những bước phát triển mới”.

Trung tâm huấn luyện đua thuyền Hải Phòng (Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), nơi tập luyện của các đội trẻ tuyển trẻ môn Rowing và Canoeing từ năm 2015 sẽ là nơi tổ chức giải đua thuyền Rowing và Canoeing VĐQG Vietcombank 2016. Đây cũng là địa điểm tổ chức giải vô địch Đông Nam Á 2016 vừa kết thúc vào ngày 8/11.

Rowing Việt Nam hoàn thành gấp đôi chỉ tiêu HCV: Khổ luyện và thuyền xịn

Rowing Việt Nam hoàn thành gấp đôi chỉ tiêu HCV: Khổ luyện và thuyền xịn

Chỉ giành 1 HCV tại SEA Games 27 và mục tiêu ở SEA Games 28 là phấn đấu đoạt được từ 3 tới 4 HCV, nhưng tại Singapore, ĐT Rowing Việt Nam đã thi đấu xuất sắc vượt trên cả mong đợi khi lấy được 8 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ


Trung tâm huấn luyện đua thuyền ở Hải Phòng giải quyết được câu chuyện địa điểm thi đấu cho những người tổ chức giải. Trong khi đó, BTC cũng đã tìm được nhà tài trợ chính cho giải đấu là ngân hàng Vietcombank.

Đại diện BTC cho biết: “Hợp đồng với Vietcombank giải quyết được nhiều vấn đề. Các môn đua thuyền không mang hình thức sôi nổi, cạnh tranh là rất khó khăn. Trước có Eximbank tài trợ cho giải nhưng họ xin rút, chúng tôi may mắn nhận được hỗ trợ từ Vietcombank, trước mắt là giải này đã còn các giải đấu tới thì tính sau”.

Giải đua thuyền Rowing và Canoeing VĐQG Vietcombank 2016 diễn ra từ ngày 10 đến 19/11/2016.

Môn Rowing diễn ra từ 11-14/11, môn canoeing từ 16-19/11. Giải đấu năm nay có 292 VĐV đến từ 25 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó Giải Rowing có 111 VĐV/13 đoàn (74 nam, 37 nữ), tranh tài tại 20 nội dung thi đấu cự ly 2.000m cho nam và nữ. Giải Canoeing có 181 VĐV/23 đoàn (108 nam, 73 Nữ), tranh tài ở 36 nội dung Canoeing và Kayak với ba cự ly 200m, 500m và 1.000m cho nam và nữ.

Giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia của Tổng cục TDTT và Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam, được tổ chức hàng năm để đánh giá trình độ tập luyện của toàn bộ vận động viên đua thuyền trong cả nước, qua đó giúp các nhà chuyên môn tuyển chọn những gương mặt xuất sắc bổ sung vào các đội tuyển quốc gia tập huấn chuẩn bị lực lượng thi đấu các giải quốc tế năm 2017, ASIAD năm 2018, SEA Games năm 2019, vòng loại Olympic năm 2020 và những năm tiếp theo.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm