Ronaldinho Gaucho: 'Người Việt Nam yêu bóng đá không kém Brazil'

14/04/2017 05:56 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - “Với tư cách được lựa chọn là đại sứ cho UEFA Champion League, thật tuyệt vời để tôi có cơ hội được giao lưu với người hâm mộ Việt Nam. Tôi nhận thấy CĐV Việt Nam yêu bóng đá không kém gì người dân Brazil ở đất nước tôi”, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2004 và 2005 cho hay khi lần thứ 2 đặt chân đến Việt Nam.

“Chất” riêng Ronaldinho

Không sơ -vin lịch lãm như anh em nhà de Boer, Ronaldinho thong thả đút tay vào túi quần bước ra phòng họp báo để trao đổi với giới truyền thông. Một phong cách thoải mái, tự tin như ở nhà của Ronaldinho, vẻ như huyền thoại Barcelona chẳng lo ngại bất cứ điều gì, luôn tin tưởng vào khả năng của đôi chân ma thuật như thời anh tung hoành ở khắp các sân cỏ trên thế giới. Cái chất Nam Mỹ của Ronaldinho không lẫn vào đâu và những nụ cười từ bộ răng “vẩu” của cầu thủ này càng khiến những CĐV thích thú. Chính thế nên với nhiều người, Ronaldinho xứng đáng là thần tượng của họ là có lý do bởi anh luôn thể hiện bản tính phóng khoáng của mình trên sân cỏ lẫn đời thực.

Ronaldinho bất ngờ trước sự cuồng nhiệt của khán giả Cần Thơ

Ronaldinho bất ngờ trước sự cuồng nhiệt của khán giả Cần Thơ

TP. Cần Thơ là điểm đến đầu tiên của sự kiện “Hành trình đón Cúp UEFA Champions League 2017 - Khuấy động cuộc vui bóng đá”.

Những CĐV trung thành của Barcelona, đội tuyển Brazil cũng được dịp gặp gỡ thần tượng của mình. Và nhiều CĐV không ngại mất thời gian, khó khăn để đến sân bay Tân Sơn Nhất tối 12/4 chỉ để chực chờ và xem cựu cầu thủ Brazil xuất hiện và biến mất trong chốc lát. Có lẽ với họ, được nhìn thần tượng ngoài đời thực cũng là một đặc ân. Ngoài ra, trong phần trả lời phỏng vấn giới truyền thông Việt Nam, Ronaldinho còn gieo thêm niềm tin cho những CĐV trung thành của CLB Barcelona trước trận tái đấu lượt về với Juventus. “Thật khó để Barcelona lật ngược tình thế. Nhưng tôi vẫn dành trọn niềm tin rằng với kinh nghiệm, CLB có thể làm nên điều thần kỳ một lần nữa như đã từng làm được trước Paris Saint Germain”, Ronaldinho phát biểu. Những tuyên bố của Ronaldinho phần nào xoa dịu sự thất vọng của các CĐV Barca sau thất bại trên sân Juventus gần nhất.

Cảm hứng cho bóng đá Việt Nam

Xuất thân nghèo khó, Ronaldinho có thể lay động thế giới bằng đôi chân ma thuật. Cảm hứng của chàng trai này lan tỏa khắp thế giới và ở một nơi mà như Ronaldinho thừa nhận “tình yêu bóng đá của người Việt Nam cuồng nhiệt không kém Brazil quê hương tôi”, nó sẽ là chất xúc tác cho những người trẻ đam mê môn thể thao vua. Trong hoàn cảnh bóng đá Việt Nam “khát” những thần tượng để thế hệ trẻ ý thức vươn mình, họ có thể nhìn về những tấm gương vượt khó điển hình như cựu cầu thủ Barcelona. Sự chuyên nghiệp của họ không chỉ thể hiện qua hình ảnh đơn giản, khiêm tốn mà còn ở tình yêu, tin tưởng tuyệt đối, không được phép bỏ cuộc với CLB là bệ phóng cho tên tuổi của mình.

Sự xuất hiện của Ronaldinho như một luồng sinh khí mới mẻ để xua tan đi những tranh cãi ầm ỹ và chưa bao giờ có hồi kết ở một giải đấu cao nhất của sân cỏ Việt. Từ trong tiêu cực, nghĩ về cái tích cực để hướng tới sự lạc quan. Bàn tán nhiều về Ronaldinho, người ta nghĩ ngay về cái hay, cái hoa mỹ của bóng đá đẹp mê hồn, đắm say hàng triệu triệu người yêu bóng đá chân chính. Hình ảnh Ronaldinho hôm nay gợi nhớ phần nào về cựu tiền vệ hào hoa của bóng đá Việt Nam ngày nào – Nguyễn Hồng Sơn từng phát biểu: “Bóng đá Việt Nam đang thiếu đi thần tượng”. Không cần những con người tầm cỡ như Ronaldinho, bóng đá Việt Nam chỉ cần vài thương hiệu cỡ Hồng Sơn ngày nào, có lẽ V-League sẽ mang hình hài khác.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm