Rome đã sẵn sàng cho lễ khai mạc EURO 2020

16/04/2021 14:20 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - EURO 2020 sẽ khởi tranh theo lịch trình vào ngày 11/6 tới tại Rome, Italy sau thông báo của UEFA hôm thứ Tư vừa qua sau khi nhận được đảm bảo rằng người hâm mộ sẽ có mặt ở Olimpico.

Cập nhật trực tiếp bóng đá LS V-League: Viettel vs Than Quảng Ninh

Cập nhật trực tiếp bóng đá LS V-League: Viettel vs Than Quảng Ninh

Trực tiếp bóng đá. BĐTV. VTV6. TTTV. Viettel vs Than Quảng Ninh. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam. Trực tiếp V-League 2021. Lịch thi đấu V-League. Bảng xếp hạng LS V-League 2021.

Rome là một trong 4 trong số 12 thành phố chủ nhà của giải đấu toàn châu Âu có nguy cơ không thể tổ chức các trận đấu vì không thể đảm bảo rằng khán giả sẽ được phép vào sân trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn ra.

Chờ đợi trong lo lắng

"Các nhà chức trách đã đảm bảo ít nhất 25% sức chứa của sân vận động sẽ được lấp đầy", UEFA cho biết. "Do đó, UEFA xem như Rome xác nhận là địa điểm tổ chức giải đấu".

Thế nhưng, sự không chắc chắn vẫn đang kéo dài đối với ba thành phố khác - Munich, Bilbao và Dublin - những thành phố sẽ có hạn chót đến ngày 19/4 để cung cấp cho UEFA thông tin bổ sung về kế hoạch của họ với khán giả.

Quay trở lại với Rome. Sân Olimpico của thành phố này có sức chứa 68.000 chỗ và là nơi sẽ diễn ra lễ khai mạc cũng như trận đấu mở màn giải đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Italy vào ngày 11/6. Ngoài ra, Olimpico cũng tổ chức các trận đấu vòng bảng khác của Italy với Thụy Sĩ và xứ Wales, cũng như một trận tứ kết.

Theo Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin, những quốc gia không đưa ra được sự đảm bảo về số lượng người hâm mộ đến sân có thể bị tước bỏ vai trò chủ nhà. Để so sánh, sân Aviva ở Dublin của Ireland dự kiến ​​sẽ tổ chức 3 trận đấu vòng bảng và một trận đấu vòng 1/8, tuy nhiên, người ta đang hoài nghi về khả năng người hâm mộ có thể được vào sân. Hồi tuần trước, Liên đoàn bóng đá Ireland (FAI) cho biết họ "chưa thể đảm bảo về số lượng khán giả tối thiểu tại các trận đấu của EURO 2020 sẽ diễn ra ở Dublin vào tháng 6".

Trong khi đó, sân Wembley của London sẽ tổ chức 7 trận đấu và Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đang lên kế hoạch đón "ít nhất 25%" khán giả, tương đương 25.000 người, vào sân với khả năng con số này sẽ tăng lên ở 2 trận bán kết và chung kết ngày 11/7, nhờ tỉ lệ lây nhiễm tại Anh giảm đáng kể so với các nước.

Chú thích ảnh
Sân Olimpico ở Roma đã sẵn sàng cho lễ khai mạc EURO 2020

Nguy cơ cách li

Như đã biết, đại dịch Covid-19 bùng phát đã buộc EURO 2020 phải lùi lại 1 năm. Tuy nhiên, quyết tâm của UEFA và các nước đã bảo đảm rằng, 24 đội tuyển vẫn sẽ thi đấu ở 12 thành phố nhân kỉ niệm 60 năm EURO. Đổi lại, tỉ lệ người hâm mộ vào sân đã bị giới hạn nhằm hạn chế việc lây nhiễm virus corona trong thời điểm những lo ngại về các chủng Covid-19 mới gia tăng. Vì thế, UEFA khẳng định, sẽ không có quyền ưu tiên kể cả với những người hâm mộ có vé xem các trận đấu ở Rome trước bất kì quy định hạn chế đi lại nào được áp dụng vào thời điểm đó đối với những người đến từ bên ngoài nước Italy.

Đây cũng sẽ là vấn đề mà người hâm mộ phải đối mặt khi muốn theo các đội tuyển của họ đến Amsterdam, Bucharest, Copenhagen, Glasgow và London.

Đương nhiên, tỉ lệ khán giả cũng sẽ khác nhau giữa các quốc gia đăng cai. Chẳng hạn như đương kim vô địch thế giới Pháp sẽ gặp đương kim vô địch châu Âu Bồ Đào Nha ở bảng F vào ngày 23/6 tại Budapest, nơi các nhà chức trách có kế hoạch lấp đầy sân. Ngược lại, các trận đấu của họ với Đức ở Munich vẫn sẽ phụ thuộc vào quyết định mà các nhà chức trách Đức và bang Bavaria sẽ đưa ra trong những ngày tới.

Trong khi đó, Saint Petersburg và Baku đã hứa sẽ đảm bảo 50% sức chứa và sẽ dành cho những người hâm mộ nước ngoài "các thủ tục miễn trừ đặc biệt trước quy định hạn chế nhập cảnh hoặc cách li", như UEFA cho biết.

Còn các thủ đô của Hà Lan, Romania và Đan Mạch đang xem xét tỉ lệ "25 đến 33%" khán giả, nhưng cho phép họ "tăng sức chứa vào cuối tháng" sau khi UEFA đưa ra hạn chót đến ngày 28/4 để hoàn thành kế hoạch của họ.

Ở đây, hộ chiếu vaccine như tấm giấy thông hành cho phép có nhiều CĐV tham dự EURO hơn. Chẳng hạn như FA ủng hộ chương trình xác thực của chính phủ Anh, qua đó có thể cho phép khán giả trở lại đầy đủ ở các sân mà không cần phải thực hiện quy định giãn cách xã hội từ ngày 21/6 tới. Chứng thực này sẽ cho biết một người đã được tiêm vaccine hay chưa, đã được tiêm phòng gần đây hay không có kết quả dương tính với virus trong 6 tháng qua. Avi Lasarow, Giám đốc điều hành của Prenetics được thuê để xét nghiệm cho các cầu thủ tại Premier League nói: “Chúng tôi luôn cảm thấy rằng có chứng nhận Covid được gắn trong hộ chiếu sức khỏe, ở một khía cạnh nào đó, sẽ là một cách mà người hâm mộ có thể quay trở lại sân vận động một cách an toàn nhất có thể”.

Trong khi đó, để bảo đảm lễ khai mạc diễn ra theo đúng lịch và có sự tham dự của người hâm mộ, chính phủ Italy đã yêu cầu Ủy ban khoa học và kỹ thuật đưa ra các quy trình y tế cần thiết.

"Italy đang cho thấy quyết tâm trong cuộc chiến chống lại đại dịch, đồng thời nỗ lực để khởi động lại một cách an toàn theo một chương trình và lịch trình rõ ràng, cụ thể", Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italy, Gabriele Gravina cho biết mới đây.

EURO lần thứ 16 sẽ diễn ra từ ngày 11/6 đến 11/7/2021 và để kỉ niệm 60 năm EURO, 12 thành phố trên toàn lục địa được chọn đăng cai. 12 thành phố và các sân đó là:

Amsterdam (Hà Lan) - Johan Cruyff Arena

Baku (Azerbaijan) - Olympic

Bilbao (Tây Ban Nha) - San Mames

Bucharest (Romania) - Arena Nationala

Budapest (Hungary) - Puskas Arena

Copenhagen (Đan Mạch) - Parken

Dublin (Ireland) - Aviva

Glasgow (Scotland) - Hampden Park

London (Anh) - Wembley

Munich (Đức) - Allianz Arena

Rome (Italy) - Olimpico

Saint Petersburg (Nga) - Krestovsky

Trong số này, sân Olimpico của Rome sẽ tổ chức trận mở màn vào ngày 11/6, trong khi sân Wembley của Anh tổ chức 2 trận bán kết và chung kết.

Danh sách các bảng đấu EURO 2020

Bảng A: Thổ Nhĩ Kỳ, Italy (chủ nhà), Wales, Thụy Sĩ

Bảng B: Đan Mạch (chủ nhà), Nga (chủ nhà), Bỉ, Phần Lan

Bảng C: Hà Lan (chủ nhà), Ukraina, Áo, Bắc Macedonia

Bảng D: Anh (chủ nhà), Scotland (chủ nhà), Croatia, CH Czech

Bảng E: Tây Ban Nha (chủ nhà), Thụy Điển, Ba Lan, Slovakia

Bảng F: Đức (chủ nhà), Hungary (chủ nhà), Bồ Đào Nha, Pháp

Thể thức: 12 đội nhất nhì các bảng cùng 4 đội thứ ba xuất sắc sẽ lọt vào vòng 1/8

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm