Roger Federer lọt vào chung kết Halle Open

21/06/2015 14:27 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Sau chiến thắng trước Florian Mayer, tay vợt nước chủ nhà ngay tại Halle Open, Roger Federer cũng đã đánh bại kỷ lục gia giành ace Ivo Karlovic 7-6 (3), 7-6 (4) để lọt vào trận chung kết.

Federer đang giữ kỷ lục 7 lần vô địch tại Halle Open, bỏ xa người đứng thứ hai là Yevgeny Kafenikov (3). Đối thủ cuối cùng của anh trong trận chung kết diễn ra tối nay là Andreas Seppi, người không mất nhiều thời gian ở bán kết do đối thủ Kei Nishikori bỏ cuộc vì chấn thương. Khi đó Seppi đang dẫn 4-1.

Karlovic được đánh giá cao tại giải này khi anh mới lập kỷ lục giành nhiều ace nhất trong một trận 3 set (45 cú) tại tứ kết vừa qua với Tomas Berdych. Và anh đã gây được khá nhiều khó khăn cho “tàu tốc hành”. Không chỉ những cú giao bóng mà cả những cú trái tay, lên lưới bắt vô-lê của Karlovic cũng hiệu quả không ngờ. Tuy trận bán kết chỉ diễn ra trong 2 set nhưng Federer đã phải trải qua hai loạt tie-break, và chắc chắn anh mất nhiều sức hơn hẳn so với Seppi, tay vợt mà anh từng thắng 11/12 lần chạm trán.

Chỉ còn 8 ngày nữa, Wimbledon sẽ diễn ra. Đây sẽ là bước chạy đà tốt cho Federer khi anh đặt mục tiêu giương cao chiếc cúp vàng lần thứ 8 trong sự nghiệp tại All England Club. Nếu thua ở trận chung kết Halle Open sắp tới, đó cũng không phải một dấu hiệu xấu. Tuổi tác khiến cho Federer không phải chịu nhiều áp lực và kỳ vọng rằng anh phải thắng bằng mọi giá. Người hâm mộ cũng không cần ở tay vợt người Thụy Sĩ điều đó. Đối với họ, ở mỗi giải đấu có sự xuất hiện của Federer và anh đi xa đã là một niềm vui.

Được mệnh danh là “ông vua sân cỏ”, Federer nhắm tới mục tiêu giành chức vô địch thứ 16 trên mặt sân này nếu vô địch cả Halle Open và Wimbledon. Biết đâu điều ấy sẽ xảy ra, khi mà dù đã ở tuổi 33, mỗi khi anh bước tới All England Club, người hâm mộ vẫn hết lòng tin tưởng và đánh giá anh là ứng viên vô địch.

Y.N
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm