Roberto Mancini tuyên bố Balotelli ngang tầm Ronaldo

05/05/2017 18:40 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu HLV Man City, Roberto Mancini khẳng định, nếu không tỏ ra ngỗ ngược và chuyên tâp tập luyện, tài năng của Mario Balotelli đã có thể sánh vai với Cristiano Ronaldo.

Trong quá khứ, cựu HLV người Italia đã đưa Man City lên ngôi vô địch tại Premier League mùa bóng 2011/12. Đó cũng là mùa giải, Mario Balotelli ghi được 13 bàn thắng. Dẫu vậy, Balotelli vẫn khiến ban huấn luyện Man City không khỏi đau đầu. Anh phải nhận đến 11 thẻ vàng và hai lần bị đuổi trong các trận đấu với Liverpool và Arsenal ở Ngoại hạng Anh. Vì vậy đã có những lúc HLV Mancini, dù rất cưng chiều, vẫn phải thừa nhận có lẽ ông nên bán cậu học trò đồng hương.

Balotelli dưới thời Mancini tại Man City

Hiện tại, trong màu áo Nice, Balotelli đã trưởng thành hơn rất nhiều. HLV Mancini, dù đang không công tác huấn luyện nữa, nhưng vẫn luôn để mắt tới cậu học trò “ngỗ ngược” ngày nào. Chứng kiến sự chín chắn của Balotelli, Mancini cho biết trong một buổi phỏng vấn:

“Mario là một cậu bé ngoan, nhưng nhiều lúc hành xử quá bản năng. Thế nhưng, việc cậu ấy làm những việc điên rồ có thể được coi là sự bồng bột của tuổi trẻ. Cậu ấy bây giờ đã rất khác. Tôi cho rằng, cậu ấy đã có thể ngang tầm với Ronaldo bởi tài năng của mình. Nếu không, đó là lỗi của chính cậu ấy”.

“26 tuổi, và tôi cho là vẫn còn đủ trẻ để cố gắng”, Mancini nói thêm.

Balotelli vê bóng trêu ngươi khiến Matuidi ngứa mắt lao vào húc ngã

Balotelli vê bóng trêu ngươi khiến Matuidi ngứa mắt lao vào húc ngã

Rạng sáng nay, PSG đã tự làm khó mình trong cuộc đua đến ngôi vương tại Ligue 1, khi để thua Nice 1-3 trên sân khách ở vòng 35. Trận đấu này, Mario Balotelli đã có một màn trình diễn hết sức ấn tượng.

Tại Nice, Balotelli đã ghi tổng cộng 16 bàn thắng trên mọi đấu trường. Gần đây nhất, anh cũng đã lập công trong trận Nice gặp PSG, qua đó gây ảnh hưởng tới hy vọng giành chức vô địch lần thứ 5 liên tiếp của đội chủ sân Parc des Princes.

Mancini là vị HLV khiến Balotelli cảm thấy tuyệt nhất

“Chức vô địch tại Man City là kỷ niệm hạnh phúc nhất của tôi về Mancini”, Balotelli chia sẻ. “Tôi có rất nhiều ấn tượng với các bậc HLV, nhưng có lẽ Mancini sẽ là người khiến tôi cảm thấy tuyệt nhất”.

“Vài mùa trước, tôi đã gặp nhiều vấn đề, và chơi khá tệ. Giờ, tôi đã trở lại rồi đây”, Balotelli nhấn mạnh.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm