Real giành siêu Cup châu Âu. Man United và Chelsea cùng thắng. Rooney được chọn làm thủ quân M.U mùa tới

13/08/2014 07:00 GMT+7 | Thể thao


(Thethaovanhoa.vn)- Kết quả các trận đấu giao hữu trước mùa, thông tin trên thị trường chuyển nhượng, băng thủ quân của Man United, giải quần vợt Cicinati được Thethaovanhoa.vn cập nhật gửi tới quý vị độc giả.


Ronaldo lập cú đúp, Real đè bẹp Sevilla

Không có bất ngờ nào xảy ra trong trận siêu Cup châu Âu: Real Madrid dễ dàng đánh bại Sevilla. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha thi đấu áp đảo với tổng cộng 18 cú dứt điểm trong cả trận. Nếu thủ thành Bento của Sevilla không chơi xuất sắc, họ đã sớm phải nhận bàn thua sau các pha dứt điểm của Gareth Bale và Ronaldo.


Nhưng đến phút 30, cuối cùng Sevilla đã phải thủng lưới, sau đường chuyền chuẩn xác của Gareth Bale, Ronaldo có mặt đúng lúc mở tỉ số cho Real Madrid. Đến phút 49, lại chính là Ronaldo ấn định chiến thắng 2-0 với cú sút chân trái cực mạnh. Với sự toả sáng của tiền đạo Bồ Đào Nha, Real đã giành chiếc siêu Cup châu Âu xứng đáng. Đây là chiếc siêu Cup châu Âu thứ 2 của CLB trong 4 lần họ góp mặt.

Van Gaal thắng trận đầu tiên trên thánh địa Old Trafford


Ở 1 trận giao hữu đáng chú ý, Manchester United vừa có chiến thắng 2-1 trước Valencia. Man United sớm có cơ hội vượt lên dẫn trước trong hiệp 1 khi được hưởng quả phạt đền, nhưng tiền đạo Rooney lại dứt điểm trúng cột dọc. Phải đến phút 49 đội chủ nhà mới có điều mình cần là bàn thắng mở tỉ số của Daren Feltcher. Tuy nhiên đến phút 71, sau sai lầm của Cleverley, Rodrigo de Paul đã cân bằng tỉ số cho Valencia. Phải đến phút bù giờ của trận đấu, Fellaini mới ấn định chiến thắng 2-1 cho Man United, bàn thắng này cũng đến từ sai lầm của thủ môn Diego Alves bên phía Valencia.

Costa nổ súng, Chelsea có chiến thắng


Chelsea cũng có chiến thắng 2-0 trước 1 đại diện Tây Ban Nha khác là Real Sociedad. Tiền đạo Diego Costa tiếp tục phong độ ấn tượng khi anh chính là tác giả cả 2 bàn thắng trong trận đấu này. Costa mở tỉ số ngay phút thứ nhất và chỉ đến phút thứ 7 anh đã hoàn thành cú đúp của mình sau pha đá bồi. Đây là bàn thắng thứ 4 Diego Costa ghi cho CLB mới. Trận đấu này cũng chính thức khép lại giai đoạn chuẩn bị mùa Hè và Chelsea sẽ bắt đầu mùa giải với trận đấu gặp Burnley ở Premier League.

Băng thủ quân Man United có chủ

HLV Louis van Gaal đã trao băng đội trưởng đội bóng mùa tới cho tiền đạo Wayne Rooney, vai trò đội phó được Darren Fletcher đảm nhiệm. Đây là quyết định bất ngờ từ Van Gaal nhưng lại hợp lòng người hâm mộ Man United. Trước đó, Rooney và Robin van Persie là hai ứng viên cạnh tranh cho vai trò này. Đa số ý kiến của các chuyên gia đều cho rằng dẫu Rooney phù hợp nhưng Van Persie sẽ là người được chọn dựa trên mối quan hệ mật thiết với tân HLV của đội bóng. Tuy nhiên, Van Gaal cuối cùng đã chọn Rooney.


Ông giải thích quyết định của mình: “Với tôi, việc chọn thủ quân vô cùng quan trọng. Wayne cho thấy cậu ấy có những tố chất phù hợp trong tất cả những gì mà cậu ấy đã thể hiện. Tôi ấn tượng với sự chuyên nghiệp, quan điểm tuyệt vời trong tập luyện đối với triết lý bóng đá của tôi. Rooney là nguồn cảm hứng, là người có thể khơi dậy tinh thần và khát khao của những cầu thủ trẻ trong đội bóng. Tôi tin rằng cậu ấy sẽ đặt con tim và linh hồn của mình vào vai trò đội trưởng đội bóng”- Van Gaal chia sẻ sau chiến thắng 2-1 trước Valencia.

Martino nhậm chức HLV Argentina

Cựu HLV Barcelona Gerardo Martino đã chính thức được bổ nhiệm vai trò dẫn dắt đội tuyển Argentina, thay thế cho người tiền nhiệm Alejandro Sabella. Hợp đồng của Martino có thời hạn đến năm 2018. “HLV sinh ra ở Rosario Gerardo Daniel Martino sẽ đảm nhiệm chức vụ HLV trưởng đội tuyển quốc gia, thay thế cho ông Alejandro Sabella- người đã hết hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) sau World Cup 2014 ở Brazil”- thông báo của AFA viết rõ.


Sau kỳ World Cup thành công với ngôi á quân, Sabella đã quyết định không chấp thuận đề nghị gia hạn hợp đồng từ cố Chủ tịch AFA Julio Grondona. Ông Grondona sau đó đã lên kế hoạch gặp gỡ Martino để mời ông đảm nhiệm vị trí HLV trưởng. Nhưng việc ông Grondona đột ngột qua đời sau một cơn đau tim hôm 30/7 khiến thương vụ này bị trì hoãn cho tới khi Phó Chủ tịch AFA Luis Segura được trao nhiệm vụ hoàn tất hợp đồng. Martino sẽ có trận đấu ra mắt trên cương vị mới với Đức tại Duesseldorf vào ngày 3/9 tới.

Everton mượn thành công cầu thủ Chelsea

Everton đã đạt được thỏa thuận sơ bộ trong quá trình chiêu mộ tiền vệ Chelsea Christian Atsu. Theo HLV Roberto Martinez, rắc rối duy nhất của thương vụ này là giấy phép làm việc của Atsu tại Anh cũng như thỏa thuận cá nhân với đội bóng. Nhưng Martinez tự tin vấn đề này sẽ nhanh chóng được giải quyết trong vài ngày tới. Dự kiến, sang tuần tới, Atsu sẽ chính thức đầu quân cho Everton theo dạng cho mượn. Cầu thủ 22 tuổi người Ghana đến Chelsea từ Porto vào mùa Hè năm ngoái với giá 3,5 triệu bảng. Mùa trước, Atsu được đem cho mượn tại CLB Vitesse Arnhem.

Arbeloa cầu viện Napoli giải cứu khỏi Real


Theo Sport Mediaset, kênh truyền hình thể thao nổi tiếng tại Tây Ban Nha, Arbeloa đang ngột ngạt với cuộc sống tại Real Madrid và bày tỏ mong muốn được tái ngộ với thầy cũ Rafa Benitez tại Napoli. Arbeloa đã tỏ rõ ý định của mình trong một cuộc gặp bí mật, theo Mediaset. Arbeloa cũng không ngần ngại đề nghị Napoli hãy đưa ra một mức giá phù hợp cho Real để anh có thể đến Naples chơi bóng.

Hợp đồng của Arbeloa với Real có thời hạn đến năm 2016. Báo chí Tây Ban Nha đồn thổi nguyên do Arbeloa muốn ra đi là vì mâu thuẫn với Iker Casillas đã lên đến đỉnh điểm sau khi cả hai công khai “nói xấu” nhau trên mạng xã hội.

Liverpool đạt thỏa thuận mua Moreno

Liverpool cùng Sevilla đã đạt được đồng thuận về mặt giá cả trong thương vụ Alberto Moreno. Vào tối muộn hôm qua, tin vui này đã được Liverpool gửi tới người hâm mộ qua thông báo ngắn gọn: “Liverpool xác nhận chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với Sevilla trong việc chiêu mộ hậu vệ người Tây Ban Nha Alberto Moreno. Chúng tôi sẽ sớm hoàn thành những thủ tục còn lại trong vài ngày tới. Hiện tại, chúng tôi chưa thể nói thêm gì cho tới khi hợp đồng được hoàn tất”.


Trước trận đấu với Real ở siêu Cup châu Âu, HLV Sevilla Unai Emery vẫn tự tin sẽ giữ chân được Moreno. Tuy nhiên, trước sự quyết liệt và chịu chi về mặt tiền bạc của Liverpool, Emery đã chấp nhận “thua cuộc” ở buổi họp báo sau trận đấu. “Chúng tôi đang ở Anh và gần với đội bóng đang quan tâm tới Alberto. Chúng tôi muốn chúc cậu ấy những điều tốt đẹp nhất”.

Giải quần vợt Cicinati: Tân vương Rogers Cup Tsonga thua sốc

Bất ngờ lớn đã xảy ra tại vòng 1 giải quần vợt Cicinati khi tay vợt vừa vô địch Rogers Cup Tsonga đã phải dừng bước sau thất bại trước Mikhail Youznhy. Tsonga mắc đến 20 lỗi tự đánh hỏng trong trận này và thua nhanh 1-6, 4-6 chỉ sau hơn 1 giờ đồng hồ.

Trong khi đó hạt giống số 3 Stanislas Wawrinka đã nhẹ nhàng đi tiếp sau chiến thắng 6-3, 7-6 trước Benjamin Becker. Các tay vợt nam đáng chú ý khác như Marin Cilic, Ernest Gulbis hay Andreas Seppi đều giành quyền đi tiếp.


Ở nội dung đơn nữ, tay vợt vừa lọt vào chung kết Rogers Cup Venus Williams cũng phải nói lời chia tay sau thất bại trước Safarova. Venus thắng 7-6 trong set 1 nhưng để thua 2 set còn lại với tỉ số 3-6 và 4-6.

Tay vợt Maria Sharapova thì phải rất vất vả vượt qua Madison Keys. Masha thắng 6-1 trong set đầu tiên, nhưng sang set 2 cô thua lại 3-6. Phải đến set thứ 3 Sharapova mới tìm lại phong độ của mình và đánh bại đối thủ với tỉ số 6-3.

Trận đấu căng thẳng nhất trong ngày diễn ra giữa Sara Erani và Wickmayer. Erani chỉ thắng sít sao 7-5, 3-6 và 7-6 sau trận đấu kéo dài 2h44 phút.

K.Đ- Vũ Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm