Rafael Nadal: 'Big Four nay đã già rồi'

30/08/2016 07:26 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Cả một thập kỷ qua, quần vợt nam thế giới được thống trị bởi chỉ 4 cái tên: Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic và Andy Murray. Nhưng chính Nadal, người vừa tròn 30 tuổi tháng trước đã trả lời trước các phóng viên rằng “Big Four” đang già đi.

“Chúng tôi không thể ở trên đỉnh cao mãi mãi. Mọi người phải chấp nhận một điều bình thường rằng những thế hệ mới sẽ tiếp nối và thay thế chúng tôi giành vinh quang”, tay vợt hạt giống số 4 US Open phát biểu.

Federer vừa xin rút lui khỏi US Open, lần đầu tiên kể từ năm 1999 và cũng đã vắng mặt trong rất nhiều giải đấu lớn quan trọng năm nay vì chấn thương đầu gối. Djokovic thì đang chật vật với cơn đau cổ tay khiến anh phải vắng mặt ở Cincinnati tuần trước còn Nadal thì đã quá quen với các chấn thương nhưng cũng vẫn không tham dự Roland Garros và Wimbledon năm nay.

“Tôi chấn thương, đúng thế. Roger chấn thương và cũng đang có một năm thi đấu khó khăn, đó là sự thật. Chỉ còn Andy và Novak bây giờ đang tạo ra một khoảng cách lớn với phần còn lại”, Nadal phát biểu.

Trong khi Murray, 29 tuổi, mới vô địch Wimbledon và Olympic mùa hè này thì Djokovic vẫn là tay vợt số 1 thế giới, người thống trị quần vợt trong khoảng 2 năm trở lại đây, vô địch 5 trong số 7 giải Grand Slam gần nhất. Nhưng Djokovic cũng đã 29 tuổi.

“Tôi đang có một sự nghiệp Grand Slam thật không thể tin được, khiến tôi rất tự hào và biết ơn cuộc sống. Tôi đã 29 tuổi và tin rằng mình đang ở đỉnh cao phong độ rồi. Nhưng tôi sẽ cố gắng để duy trì nó lâu nhất có thể”, Nole chia sẻ hôm thứ Sáu.  Còn Murray thì tâm sự: “Tôi nghĩ rằng chẳng ai trong chúng tôi còn có thể thi đấu ở trình độ này ở tuổi 38. Nên tôi nghĩ mình chỉ còn 3,4 năm đỉnh cao nữa thôi”.

Tại US Open năm nay, nhiều khả năng Djokovic và Nadal sẽ gặp nhau ở bán kết, trong khi Murray có thể sẽ chạm trán Stan Wawrinka. Tay vợt người Thụy Sĩ là ứng viên sáng giá nhất để thách thức “Big Four”, thậm chí biến nó thành “Big Five” với việc đã 2 lần vô địch Grand Slam kể từ năm 2014 tới nay, nhưng anh cũng đã ngoài 30. Ngoài ra còn có Marin Cilic, nhà cựu vô địch US Open 2014. Anh này vừa trở thành tay vợt đầu tiên trẻ hơn Djokovic để giành chức vô địch Masters 1000 tại Cincinnati tuần trước.

Y.N
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm