Rafa Nadal: 'Tôi đã biết trước mình sẽ thua Novak Djokovic'

04/06/2015 07:35 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Đó mới là thất bại thứ 2 của Rafa Nadal ở Roland Garros trong 11 năm và sau 72 trận đấu. Nhưng Nadal khiến người ta hơi ngạc nhiên khi anh thú nhận là đã biết trước mình sẽ thua Novak Djokovic.

Nadal để thua Djokovic chỉ sau 3 set với các tỷ số 5-7, 3-6, 1-6. Ngoại trừ set đầu anh còn phản kháng, hai set sau, nhất là set cuối, người ta thấy Nadal đã không sao vùng lên được nữa. Một sự cam chịu đúng nghĩa trước sức mạnh không thể ngăn cản của Nole.

“Không có gì quá bất ngờ. Không bất ngờ. Sau 1 năm tôi không giành được nhiều chiến thắng trên sân đất nện trước khi đánh ở Roland Garros thì chuyện gì đó có thể xảy ra”, tay vợt Tây Ban Nha phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu. “Khi bạn nhìn kết quả bốc thăm và tôi gặp Novak ở tứ kết, rõ ràng là rất sớm cho một trận đấu lớn như thế này”.

Trận thua Djokovic tiếp tục làm cho mùa giải của Nadal thêm tồi tệ. Anh để lại một “thành tích” buồn là không giành danh hiệu quan trọng nào trên sân đất nện trước khi đánh ở Roland Garros.


Djokovic thắng thuyết phục Nadal

Rafa đã khởi động khá tốt bằng các chiến thắng ở những vòng ngoài tại Roland Garros năm nay nhưng như thế là chưa đủ để chặn bước Nole. “Tôi hài lòng với sự phục hồi phong độ của mình trong tháng 5 vừa qua nhưng có lẽ là như thế vẫn chưa đủ để đánh bại Novak. Tôi đã chiến đấu nhưng không thể chiến thắng”, Nadal nói sau thất bại đúng ngày sinh nhật lần thứ 29 của anh.

Phong độ chưa phục hồi nhưng quyết tâm vẫn còn nguyên đó. Rafa lạc quan: “Tôi thua ở đây năm 2009 và đã chứng minh là mọi chuyện không kết thúc. Giờ tôi lại thua ở đây năm 2015 và sẽ chứng minh là mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Hy vọng tôi trở lại đây năm tới và sẽ có một cơ hội mới”.

Tại sao Nadal thua trận? Anh bảo vì đấu với Nole thì bắt buộc phải đạt được sự ổn định tối đa: “Khi bạn đấu với một đối thủ đã chiến thắng gần như mọi trận đấu như Novak mà không bạn không chơi ổn định ở mức cần thiết trong suốt trận đấu thì chuyện như thế này (thất bại) có thể xảy ra”.

Đóng lại mùa giải thất bại hoàn toàn trên sân đất nện, bây giờ Rafa hướng về mặt sân cỏ của Wimbledon và các giải đấu khởi động trước đó để làm nóng. Đó là giải Grand Slam mà Rafa đã vô địch 2 lần nhưng không thể tiến xa hơn vòng 4 trong 3 năm gần nhất.

Hồ sơ Nadal ở Roland Garros

2005: 7 trận thắng và vô địch

2006: 7 trận thắng và vô địch

2007: 7 trận thắng và vô địch

2008: 7 trận thắng và vô địch

2009: 3 trận thắng, 1 thua và bị loại ở vòng 4

2010: 7 trận thắng và vô địch

2011: 7 trận thắng và vô địch

2012: 7 trận thắng và vô địch

2013: 7 trận thắng và vô địch

2014: 7 trận thắng và vô địch

2015: 4 trận thắng, 1 thua và bị loại ở tứ kết


HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm