Rafa Nadal thua sốc tay vợt 34 tuổi ở vòng 4 Wimbledon

11/07/2017 07:21 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 15-13 là kết quả trận đấu dài 4h48’ giữa Muller (16) và Nadal (4) ở vòng 4 Wimbledon với chiến thắng nghẹt thở nghiêng về tay vợt 34 tuổi người Luxembourg sau set 5 quyết định.

Đây mới là lần thứ 2 trong sự nghiệp tham dự các giải Grand Slam và là lần đầu tiên ở Wimbledon Muller vào tới tứ kết. Trước đó anh từng vào tứ kết US Open 2008 còn với Rafael Nadal, bất chấp cuộc hồi sinh ngoạn mục, Wimbledon vẫn là “miền đất dữ” với cựu vô địch 2008, 2010 bởi trong bởi trong 5 lần gần nhất dự giải này, Rafa chưa bao giờ tiến xa hơn vòng 4.

Trở lại với trận đấu đầy kịch tính giữa Nadal và Muller, tay vợt Luxembourg già hơn Nadal 3 tuổi (34 so với 31 tuổi), đánh hỏng nhiều hơn Nadal rất nhiều (52 lỗi so với 17 của Rafa), lỗi kép cũng nhiều hơn hẳn Nadal (10 so với 2) nhưng bù lại Muller thắng điểm nhiều hơn tay vợt Tây Ban Nha (95 so với 77 pha thắng điểm) và cuối cùng anh giành chiến thắng chung cuộc ngoạn mục trong đường tơ kẽ tóc sau set 5 kéo dài tới 28 game.

Chú thích ảnh

Với thất bại này, Nadal chắc chắn chưa thể lên ngôi số 1 thế giới sau Wimbledon trong khi Andy Murray (đã vào tứ kết) có rất nhiều khả năng vẫn giữ được ngôi số 1 của mình sau giải này. Người duy nhất còn cơ hội chiếm ngôi số 1 thế giới của Murray ngay sau Wimbledon cho tới lúc này là Novak Djokovic.

Nadal cần bao nhiêu trận thắng nữa ở Wimbledon để lên số 1?

Nadal cần bao nhiêu trận thắng nữa ở Wimbledon để lên số 1?

Rafael Nadal đã lọt vào vòng 4 tại Wimbledon. Anh đang tiến từng bước vững chắc tới ngôi số 1 thế giới.

Chiến thắng trước đối thủ được coi là ứng viên vô địch hàng đầu như Nadal dĩ nhiên khiến Muller vui mừng khó tả. “Thưc sự là tôi không tin vào những gì đã diễn ra. Cảm giác thật tuyệt vời. Tôi rất vui vì mình đã thắng và giờ có mặt ở tứ kết”.

Trong khi đó, nhà vô địch Grand Slam 15 lần Rafael Nadal thừa nhận anh chơi không thật tốt trong 2 set đầu và ngợi ca đối thủ. “Thực sự là Muller chơi tốt. Tôi không đạt phong độ cao nhất trong 2 set đầu, mắc một số lỗi khiến tôi sau đó luôn bị đặt trong tình trạng phải bám đuổi tỷ số. Như thế thật khó khăn khi phải chống lại một đối thủ như Muller”.

“Chúc mừng anh ấy. Muller đã chơi hay, nhất là ở set quyết định. Tôi đã chiến đấu cho tới đường bóng cuối cùng với sự tập trung và quyết tâm cao nhất. Đây có lẽ không phải trận đấu tốt nhất của tôi nhưng cũng phải thừa nhận tôi đã gặp phải một đối thủ rất khó chịu”.

Đối thủ tiếp theo của Muller ở tứ kết là hạt giống số 7 Marin Cilic, người đánh bại Roberto Bautista Agut 6-2, 6-2, 6-2. Trước đó, cả Federer lẫn Murray đều khá dễ dàng giành vé vào tứ kết sau những chiến thắng chỉ sau 3 set trước các đối thủ của họ. Ở tứ kết, Murray (1) sẽ đấu với Sam Querrey (24) của Mỹ trong khi Federer (3) gặp Milos Raonic (6). Tối nay sẽ diễn ra trận đấu khác ở vòng 4 giữa Djokovic (2) và tay vợt không được xếp hạt giống Mannarino.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm