Rắc rối liên quan đến nữ tay vợt Peng Shuai: Quần vợt nữ 'tạm biệt' Trung Quốc?

05/12/2021 15:36 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hiệp hội quần vợt nữ thế giới (WTA) vừa thông báo sẽ tạm ngừng việc tổ chức các giải đấu ở Trung Quốc, bao gồm cả lãnh thổ Hồng Kông, sau những lo ngại liên quan đến tình hình của nữ tay vợt Peng Shuai (Bành Soái).

Tennis: Emma Raducanu với 4 tháng và 324 bậc

Tennis: Emma Raducanu với 4 tháng và 324 bậc

Đó có lẽ là cụm tự súc tích nhất để mô tả về sự thăng tiến của Emma Raducanu, tay vợt nữ được xem là tiến bộ nhất trong năm 2021 này.

WTA trở thành tổ chức thể thao lớn nhất tính đến thời điểm này có những phản ứng rõ ràng liên quan đến việc tay vợt Shuai mất tích một cách bí ẩn. Đến lúc này phía WTA vẫn chưa thể liên lạc với cô sau khi Shuai cáo buộc một quan chức cấp cao Trung Quốc đã xâm hại tình dục bản thân.

WTA lên tiếng bảo vệ Shuai

Nữ tay vợt 35 tuổi này không phải là một gương mặt quá xa lạ với làng quần vợt thế giới khi từng một lần vô địch nội dung đánh đôi ở Roland Garros 2014 cùng ba lần hiện diện tại các kỳ Olympic. Lần gần nhất cô xuất hiện trước công chúng là trong một cuộc gọi video với ông Thomas Bach, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) hồi tháng trước.

Trong tuyên bố chính thức từ phía IOC, tay vợt Shuai đã bày tỏ lòng cảm ơn đến sự quan tâm của tổ chức quyền lực nhất thể thao thế giới, đồng thời khẳng định cô vẫn ổn nhưng hiện đang mong muốn được tôn trọng cuộc sống riêng tư của mình. Hiện tại, cô đang dành thời gian cùng bạn bè và gia đình, đồng thời khẳng định sẽ sớm trở lại với sự nghiệp quần vợt của mình. Cuộc gọi kéo dài 30 phút này là lần giao tiếp chính thức gần nhất của nữ tay vợt này.

Ông Steve Simon, giám đốc điều hành WTA, không giấu được sự lo lắng dẫu cho vẫn tin tưởng về tình hình của nữ tay vợt 35 tuổi này: “Dẫu chúng tôi vẫn biết được nơi tay vợt Shuai đang sinh sống, tôi cảm thấy hơi lo lắng về tình hình của cô ấy. Quyền bình đẳng cho nữ giới, một trong những nguyên tắc cơ bản của WTA, đang gặp nhiều thách thức và tôi sẽ không để quyền ấy bị xâm phạm, dẫu là bản thân chính tổ chức của chúng tôi hay các tay vợt thành viên”.

Việc tạm dừng tổ chức các sự kiện quần vợt ở Trung Quốc diễn ra chỉ hai tháng trước khi thủ đô Bắc Kinh có vinh dự tổ chức Thế vận hội mùa Đông vào tháng Hai năm tới. Phía IOC vẫn không khẳng định liệu sự việc liên quan đến tay vợt Shuai có làm ảnh hưởng gì đến kế hoạch tổ chức Thế vận hội mùa Đông ở Trung Quốc hay không. Ông Richard W. Pound, luật sư người Canada và là thành viên lâu năm nhất của IOC, tin rằng IOC sẽ thiên về giải pháp ngoại giao và hòa bình cho vụ việc này. Ngược lại, phía WTA nhiều khả năng tìm cách làm cho rõ trắng đen câu chuyện liên quan đến tình hình của tay vợt Shuai, như lời của ông Simon trên tờ The Times hôm thứ Tư vừa qua: “Chúng tôi chắc chắn không thể làm ngơ những vụ việc liên quan đến xâm hại tình dục. Nếu chúng tôi hành động, đấy là bằng chứng để khẳng định mọi thứ ổn thỏa”. Động thái của WTA đã nhận được sự ủng hộ không hề ít. Martina Navratilova, một nữ tay vợt kỳ cựu, tỏ thái độ ủng hộ: “Đó là động thái hoàn toàn đúng đắn và tôi cảm thấy tự hào khi WTA đã tỏ rõ lập trường của mình. Giờ chúng tôi chờ câu trả lời từ những tổ chức thể thao khác, bao gồm ATP (Hiệp hội các nam tay vợt thế giới)”.

Chú thích ảnh
Trung Quốc đứng trước nguy cơ bị quần vợt nữ tẩy chay sau sự việc liên quan đến nữ tay vợt Peng Shuai

Những quan điểm chia rẽ từ các tổ chức thể thao

Vậy phản ứng của ATP và các tổ chức thể thao khác ra sao? Phía ATP cũng bày tỏ sự lo ngại cho tình hình của nữ tay vợt Shuai, nhưng chưa hề có động thái nào cho thấy sẽ dừng việc tổ chức các giải quần vợt tại Trung Quốc trong tương lai. Trong khi đó, Liên đoàn Điền kinh thế giới vẫn khẳng định sẽ tổ chức giải VĐTG nội dung chạy tiếp sức ở Quảng Châu vào năm 2023 như dự kiến. Đáng chú ý, người đứng đầu tổ chức này là ông Sebastian Coe, một thành viên quan trọng của IOC.

Thật dễ hiểu cho những phản ứng thận trọng và từ tốn của các tổ chức thể thao với vụ việc này. Trung Quốc trong nhiều năm qua đã trở thành thị trường tiềm năng, mỏ vàng quan trọng cho nhiều môn thể thao tìm kiếm lượng khán giả mới giàu tiềm năng. Từ Premier League đến Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA), các sự kiện quần vợt và golf đều đánh giá cao thị trường của đất nước tỷ dân. Những thương vụ thể thao ở Trung Quốc vừa đem đến những khoản lợi nhuận kếch xù, nhưng mặt trái của nó cũng không hề ít.

Ông Michael Lynch, người phụ trách marketing thể thao cho Visa, một công ty dịch vụ tài chính đa quốc gia suốt 16 năm làm việc, khẳng định quần vợt sẽ không phải là môn thể thao duy nhất cần xem xét lại hoạt động thể thao chỉ vì sự việc liên quan đến tay vợt Shuai: “Hãy hy vọng mọi chuyện không liên quan đến vấn đề giới tính. Tất cả những tay vợt đều là VĐV thể thao, không phân biệt nam hay nữ. Nếu có bất cứ áp lực nào xuất hiện ở một môn thể thao nào đó, hãy để các môn thể thao khác cùng vào cuộc. Những gì chúng ta đã nhìn thấy ở phong trào Black Lives Matter là tất cả chúng ta đều sẵn sàng tương trợ cho nhau”.

Tất nhiên, phía WTA chắc chắn sẽ phải lường trước hậu quả nếu việc rút các sự kiện quần vợt ra khỏi Trung Quốc được chính thức đưa ra, thay vì chỉ mang tính tạm thời như hiện tại. Đó là hàng trăm triệu USD lợi nhuận bay đi trong tương lai. WTA vẫn còn hợp đồng 10 năm tổ chức WTA Final, giải đấu cuối cùng trong năm cho các nữ tay vợt xuất sắc nhất diễn ra ở Thâm Quyến. Ban tổ chức kỳ vọng giải thưởng cho các tay vợt sẽ nâng lên con số 150 triệu USD, đồng thời thêm những nguồn thu để phát triển quần vợt ở Trung Quốc. Ngoài WTA Final, WTA cũng tổ chức thêm 8 giải đấu quần vợt khác ở quốc gia đông dân nhất thế giới. Ông Simon có lý do để lo ngại về khả năng các nữ tay vợt sẽ tham gia các sự kiện do WTA tổ chức tại Trung Quốc nếu tình hình liên quan đến nữ tay vợt Shuai không sớm được giải quyết ổn thỏa. Theo lời ông này, tình trạng tạm thời không tổ chức các giải quần vợt ở Trung Quốc của WTA sẽ chưa thể được tháo bỏ chừng nào vụ việc xâm hại tình dục liên quan đến nữ tay vợt Shuai không được làm sáng tỏ.

Ngoài quần vợt, vụ việc này chắc chắn sẽ làm nhiều đội tuyển thể thao cảm thấy lo ngại cho kỳ Thế vận hội mùa Đông sắp tới. Chẳng hạn, Liên đoàn Khúc côn cầu nhà nghề Mỹ đang dự tính sẽ kết thúc mùa giải thường niên vào tháng Hai tới để các VĐV chuẩn bị đến Trung Quốc tham dự Thế vận hội mùa Đông. Tổ chức này vẫn chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào liên quan đến vụ việc của nữ tay vợt Shuai.

Tất cả đang chờ đợi lần xuất hiện công khai tiếp theo của Peng Shuai để xóa đi những làn sương nghi ngờ liệu những điều xấu hơn có đến với nữ tay vợt 35 tuổi này hay không. Từ giờ cho đến lúc ấy, mọi chuyện về cô vẫn sẽ trở thành một đề tài bàn tán với nhiều quan điểm khác nhau.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm