Quý Phước dừng chân ở vòng loại 100m tự do: Kém cả thành tích HCĐ SEA Games

05/08/2015 17:38 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Hoàng Quý Phước không giành được quyền vào thi đấu vòng bán kết nội dung 100m tự do nam tại giải VĐTG là kết quả đã được tiên liệu từ trước. Tuy nhiên, vị trí thứ 59/115 VĐV được tính thành tích ở nội dung này và chỉ số 51 giây 21, kém cả thành tích mà Phước từng giành HCĐ SEA Games 28 (50 giây 60) mới là điều đáng nói.

Ở nội dung tranh tài thứ 2 tại giải VĐTG lần thứ 16 đang diễn ra ở Kazan (Nga), chiều 5/8, Hoàng Quý Phước tham gia thi đấu ở lượt bơi vòng loại thứ 6. Mặc dù Quý Phước đã xuất phát tốt và về đích thứ 3 ở lượt bơi vòng loại của mình nhưng thành tích 51 giây 21, kém chỉ số đạt được tại SEA Games 28 là không đủ để đưa kình ngư người Đà Nẵng lọt vào tốp 16 VĐV xuất sắc nhất nội dung này vào thi đấu bán kết.

Hai ngày trước, tại nội dung 200m tự do, Hoàng Quý Phước  đã về đích cuối cùng thứ 9 ở lượt đấu loại thứ 5 và đứng thứ 63/79 VĐV với thành tích 1 phút 54 giây 31, kém xa thành tích 1 phút 48 giây 96 đã từng đưa anh đến tấm HCV SEA Games 28 đồng thời phá kỷ lục SEA Games 1 phút 50 giây 64 tại SEA Games 27).


Hoàng Quý Phước không cải thiện được thành tích cá nhân tại giải vô địch thế giới 2015. Ảnh: Quốc Khánh

Đối thủ quá mạnh là nguyên nhân chính dẫn tới việc Quý Phước không có được thành tích thi đấu như ý mình, đó là vượt qua giới hạn bản thân chứ chưa nói chuyện cạnh tranh thứ hạng cao. Nhưng, bên cạnh đó, còn có một vài nguyên nhân khác, chẳng hạn như chấn thương lưng dai dẳng chưa được điều trị khỏi dứt điểm.

Ngoài ra, chuyến tập huấn dài hạn tại Nhật Bản không mang lại kết quả như mong đợi cũng đã tác động trực tiếp tới thành tích thi đấu của VĐV này. Theo một số thông tin, Sở VH,TT&DL Đà Nẵng đã làm công văn gửi lãnh đạo Tổng cục TDTT xin tạm dừng việc tập huấn tại Nhật Bản của Quý Phước trong thời gian tới.

Ngày 7/8, Quý Phước tiếp tục dự thi vòng loại nội dung 100m bướm nam và được xếp ở lượt bơi thứ 3 cùng các kình ngư đến từ Syria, Israel, Kuwait, Slovenia.. Thành tích đăng ký của Quý  Phước ở nội dung này là 54 giây 21. Kết thúc giải VĐTG ở Nga, Quý Phước sẽ về nước điều trị cho khỏi hẳn chấn thương sau đó mới theo các kế hoạch tập huấn tiếp theo.


Xếp hạng của Quý Phước ở nội dung 100m tự do nam

Trong ngày thi đấu hôm nay 5/8, một kình ngư khác của Việt Nam là Trần Duy Khôi tham gia thi đấu vòng loại nội dung 200m hỗn hợp và đứng thứ 31 trên tổng số 47 VĐV, thành tích 2 phút 04 giây 30. Tại nội dung này ở SEA Games 28 trên đất Singapore, Trần Duy Khôi với thành tích 2 phút 04 giây 07 xếp thứ 5, kém người giành HCV Schooling 3,41 giây.

Môn bơi tại giải VĐTG các môn thể thao dưới nước 2015 sẽ còn kéo dài đến ngày 9/8 và ở ngày thi đấu cuối cùng, Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ thi nội dung sở trường 400m hỗn hợp.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm