Quốc Cường thâu tóm Áo vàng và Áo xanh giải xe đạp BTV Cúp Ống Nhựa Hoa Sen 2017

03/12/2017 18:43 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Học trò của HLV Trần Văn Quýt đã xuất sắc về đích đầu tiên ở chặng đua từ TP Bình Dương đi Thị xã Lagi (Bình Thuận) trưa 3/12. Qua đó, Quốc Cường tạm là chủ nhân ở 2 giải thưởng cao quý nhất cuộc đua năm nay.

Sáng 3/12, giải đấu với thông điệp “Vòng quay lan tỏa” đã chính thức diễn ra chặng đua đầu tiên từ Bình Dương đi Bình Thuận có lộ trình lên đến 153km.

Với sự tham gia của tất cả đội đua mạnh nhất trên cả nước hiện tại, trong đó có thể kể đến như VUS TP.HCM, Hạt ngọc trời An Giang, Domesco Đồng Tháp, giải đấu có chất lượng chuyên môn rất cao và hứa hẹn không ít bất ngờ.

Các nhà chuyên môn xem đây là cơ hội cho các tuyển thủ Việt Nam chuẩn bị cho sân chơi lớn ASIAD diễn ra tại Indonesia vào tháng 8 sang năm.

Lê Nguyệt Minh xuất sắc giành 2 giải thưởng đầu tiên của cuộc đua năm nay. Ảnh: Lê Huy
Lê Nguyệt Minh xuất sắc giành 2 giải thưởng đầu tiên của cuộc đua năm nay. Ảnh: Lê Huy

Tổng giá trị giải thưởng của giải đấu này lên tới gần 400 triệu đồng, trong đó áo Vàng chung cuộc nhận 60 triệu đồng. Ở chặng đua mở màn, đã có không ít bất ngờ xảy ra khi các tay đua mạnh không thể chiếm thế thượng phong.

Ở 2 giải thưởng dọc đường đầu tiên, tay đua đang đang có phong độ rất cao, đặc biệt nổi bật với những cú nước rút ở xe đạp Việt Nam hiện tại là Lê Nguyệt Minh đều xuất sắc cán đích đầu tiên.

Phạm Quốc Cường giành chiến thắng thuyết phục chặng 1. Ảnh: Lê Huy
Phạm Quốc Cường giành chiến thắng thuyết phục chặng 1. Ảnh: Lê Huy

Tuy nhiên tại đích đến ở thành phố Phan Thiết, tay đua Phạm Quốc Cường (D.Đồng Tháp) mới là người chiến thắng với thành tích 3 giờ 21 phút 10 giây, hơn người về sau Nguyễn Minh Luận (Trẻ Việt Nam) đến 11 giây. Về ba là tay đua Hà Văn Sơn (BTV Đại Nam Bình Dương). Nhưng ở bảng tổng sắp chung cuộc với số giây thưởng nhiều hơn, 3 hạng đầu tiên có sự thay đổi. Quốc Cường mặc Áo vàng với 14 giây nhiều hơn Minh Luận và 15 giây so với người hạng 3 Lê Nguyệt Minh. Tay đua của Đồng Tháp còn giữ Áo xanh với 15 điểm, hơn Minh Luận và Nguyệt Minh chỉ lần lượt 1 và 2 điểm.

Hơn đối thủ 2 giây, Thanh Điền có Áo vàng giải xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa 2017

Hơn đối thủ 2 giây, Thanh Điền có Áo vàng giải xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa 2017

Chỉ hơn đối thủ xếp sau 2 giây sau 7 chặng đua kéo dài hơn 1000 km, Trần Thanh Điền chính thức là chủ nhân mới của chiếc Áo vàng cuộc đua đã có tuổi đời 20.

Sáng 4/12, đoàn đua tiếp tục chinh phục lộ trình 137km từ Ninh Thuận đi Khánh Hòa. Đáng chú ý ở cuộc đua năm nay, các tay đua sẽ phải hao tổn thêm thể lực để di chuyển.

Ở chặng đua thứ 2 sắp tới, họ phải di chuyển từ Bình Thuận đến Ninh Thuận để tiếp tục cuộc đua. Thế nên để có được chiến thắng chung cuộc, các HLV và các cua-rơ phải tính toán rất kỹ chiến thuật và tích lũy thể lực để hoàn thành cái đích cuối cùng.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm