Quảng bá du lịch Hà Nội đến các thị trường khách tiềm năng

22/10/2014 10:10 GMT+7 | Hà Nội ngày nay

(Thethaovanhoa.vn) - Để góp phần giữ ổn định thị trường và từng bước tăng trưởng lượng khách, ngành du lịch Hà Nội đặt công tác xúc tiến, quảng bá du lịch là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

Mặc dù nguồn kinh phí dành cho công tác này chưa cao song thành phố tận dụng tối đa mọi phương thức quảng bá đến các thị trường du lịch trong và ngoài nước nhằm thu hút ngày càng nhiều hơn khách du lịch đến Thủ đô.

Hiện, Hà Nội đang đẩy mạnh hoạt động xúc tiến tại các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Nga và một số nước Đông Âu, ASEAN. Đặc biệt thị trường Nhật Bản được đánh giá cao do đây là thị trường khách lớn, có khả năng chi trả cao. Thời gian tới, Hà Nội sẽ phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam khai thác Văn phòng đại diện tại Tokyo, tham gia Hội chợ du lịch quốc tế JATA.

Khách nước ngoài tới Hà Nội

Một mặt, ngành du lịch Hà Nội tích cực tham gia các hội chợ du lịch, tổ chức các hội nghị xúc tiến du lịch tại nước ngoài, đón các đoàn doanh nghiệp lữ hành gửi khách và báo chí đến khảo sát du lịch Hà Nội và khu vực phụ cận. Ngoài ra, Hà Nội cũng sẽ quảng bá trên các trang web du lịch uy tín trên thế giới như Trip Advisor, Smart Travel Asia, đồng thời, tuyên truyền quảng bá du lịch Hà Nội trên một số kênh truyền hình Nga...

Trong năm nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tham gia đoàn công tác của thành phố tuyên truyền, quảng bá điểm đến du lịch Hà Nội tại Pháp từ ngày 5 – 14/6, dự hội nghị toàn thể tổ chức mạng lưới các thành phố lớn châu Á thế kỷ 21 (ANMC21) tại thành phố Tomsk – Liên bang Nga và tổ chức gian hàng Hà Nội tại triển lãm bên lề. Đồng thời, tham gia Hội chợ du lịch quốc tế JATA (Nhật Bản), tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 13 Hội đồng xúc tiến Du lịch châu Á (CPTA) từ ngày 23/9 – 1/10 tại Nhật Bản…

Thời gian qua, ngành du lịch thành phố quan tâm quảng bá tại chỗ thông qua các hội chợ du lịch quốc tế, các hội nghị quốc tế lớn tổ chức tại Hà Nội cũng như các địa phương cả nước. Cụ thể như, Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam – Hà Nội (VITM 2014), Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (ITE – HCMC 2014)… Thông qua đó, ngành du lịch Hà Nội giới thiệu được tiềm năng du lịch tự nhiên, văn hóa lịch sử, nhân văn, làng nghề, ẩm thực, những tour tuyến du lịch, các dự án kêu gọi đầu tư du lịch đến khách tham quan.

Từ đầu năm đến nay, du lịch Hà Nội đón trên 2 triệu lượt khách du lịch quốc tế, dự kiến con số này năm 2014 sẽ là 3 triệu lượt khách.

Đinh Thị Thuận - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm