Quần vợt thế giới: Mùa giải 2020 đã kết thúc?

08/05/2020 11:35 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu số 1 thế giới Rafael Nadal lo rằng mùa giải tennis năm nay đã thực sự kết thúc bởi ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid-19 và thừa nhận anh đang tập trung cho mục tiêu ở Australian Open sang năm thay vì những giải đấu trong năm nay.

 

Quần vợt 2020: Một năm không Grand Slam?

Quần vợt 2020: Một năm không Grand Slam?

Roger Federer đã chơi tennis trong tuyết với một bức tường trong khi Serena Williams thì tâm sự về sự lo lắng mà cô đang cảm thấy. Đó là một vài những phản ứng đầu tiên từ các tay vợt khi hàng loạt giải đấu bị hủy bỏ vì Covid-19.

 

Các sự kiện của ATP và WTA đã bị đình chỉ cho đến ít nhất là giữa tháng 7, với Wimbledon đã bị hủy bỏ còn Roland Garros, nơi Nadal đã giành được kỷ lục 12 danh hiệu thì hoãn lại cho đến cuối tháng 9. Tuy nhiên Nadal cho biết anh không chắc chắn về việc các giải đấu được rời lịch vẫn có thể diễn ra như mong đợi.

Một mùa giải bỏ đi

"Tôi hy vọng chúng tôi có thể trở lại thi đấu trong năm nay, nhưng tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra", tay vợt người Tây Ban Nha phát biểu trên tờ El Pais của Tây Ban Nha hôm thứ Ba. "Thật không may, tôi sẽ dành sự tập trung nhiều hơn cho mùa giải 2021. Tôi quan tâm tới Australian Open đầu năm tới hơn là những gì sẽ xảy đến tiếp theo trong năm 2020. Đối với tôi, thành thật mà nói mùa giải này coi như bỏ đi”, anh nói thêm. “Ông vua đất nện” đang nắm kỷ lục mọi thời đại ở Roland Garros với 12 lần vô địch. Năm ngoái, anh vượt qua Dominic Thiem sau 4 set để xác lập kỷ lục của chính mình.

Nadal đang dành thời gian rảnh của mình để làm từ thiện giúp đỡ những người gặp khó khăn và đã hợp tác với ngôi sao NBA đồng hương Pau Gasol trong một dự án ủng hộ thực phẩm, đồ dùng hữu ích cho hơn 1,3 triệu người trên toàn đất nước. Tây Ban Nha đã trở thành một trong những quốc gia châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch, ghi nhận hơn 219.000 ca nhiễm và 25.613 người chết.

"Chúng tôi đang cố gắng đoàn kết càng nhiều người càng tốt để tạo ra điều đẹp đẽ", Nadal nói. "Tôi rất biết ơn nỗ lực hợp tác của mọi người: Vận động viên, nghệ sĩ, công ty, liên đoàn, công dân. Tôi là một người sống tình cảm, người bị ảnh hưởng bởi mọi thứ và nhìn thấy rất nhiều người đau khổ sâu sắc. Rất nhiều người đã mất đi người thân mà không thể nói lời từ biệt. Cuối cùng, việc có thể ôm anh trai hoặc em gái của bạn làm giảm đi sự đau đớn của việc mất đi người thân nhưng họ thậm chí còn đang không được phép làm điều đó lúc này. Chúng ta chỉ có thể phải tích cực và tiếp tục tiến về phía trước, không có lựa chọn nào khác”, Nadal xúc động chia sẻ.

Quần vợt, Tin tức quần vợt, Tennis, Rarael Nadal, Mùa giải 2020 đã kết thúc, ATP, WTA, Covid-19, Covid19, virus corona, Grand Slam, US Open, Wimbledon, Roland Garros
Với Rafael Nadal, mùa giải 2020 đã kết thúc

Không phải nước nào cũng ổn định như Đức

Trong một diễn biến khác, hôm qua Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đưa ra thông báo cho phép các hoạt động dần trở lại trong đó có thể thao. Theo đó, giải quần vợt đầu tiên diễn ra sau đại dịch cũng là trên chính nước Đức.

Bà Merkel đã có cuộc họp với 16 lãnh đạo bang của đất nước để thảo luận về việc nên mở rộng hoặc nới lỏng các hạn chế đối với việc giãn cách xã hội. Nhưng quần vợt thì đã được thông qua trước ở 3 trong số 16 tiểu bang, bao gồm cả Rhineland-Palatinate, nơi diễn ra Triển lãm Tennis Point Series đã được tổ chức.

Người đứng sau giải đấu là Rodney Rapson, giám đốc điều hành PlaySight ở châu Âu và Vương quốc Anh, hệ thống video cung cấp các cảnh quay trực tiếp của sự kiện. Rapson là bạn của ngôi sao Tennis Point, cựu số 64 thế giới Dustin Brown và cặp đôi này - cùng với đối tác của PlaySight là Sportradar - đã thảo luận với nhau về kế hoạch kể từ khi các sự kiện ATP và WTA bị hoãn vào tháng trước.

"Mọi thứ xảy ra rất nhanh và thành thật mà nói chúng tôi không nghĩ nó sẽ xảy ra như vậy. nếu chúng tôi thành thật", Rapson nói với CNN Sport.

"Chúng tôi là những người đầu tiên quay trở lại với thể thao ở châu Âu nói chung, nhưng đó có lẽ là do phần lớn mọi người chỉ chờ đợi chính phủ nới lỏng các quy tắc trước khi họ thực hiện bất kỳ kế hoạch nào, trong khi chúng tôi đã lên kế hoạch toàn bộ thời gian và chỉ chờ thông báo về các quy định được nới lỏng - và giờ thì chúng tôi đã có có một sự kiện sẵn sàng để diễn ra”, ông nói tiếp.

Dẫu sao, đây chỉ là những giải đấu nhỏ và Đức vẫn là quốc gia ổn định nhất trong các chỉ số ở châu Âu. Tình hình tại các nước khác vẫn chưa có mấy khả quan. Từ giờ cho tới tháng Bảy chỉ còn 2 tháng nữa, sẽ là một cuộc chạy đua đối với ngành y tế và cả hệ thống xã hội nếu muốn mọi thứ có thể diễn ra bình thường. Nadal có lý khi cho rằng rất có thể Roland Garros hay các giải đấu lớn khác chưa chắc đã được diễn ra.

Yến Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm