Quan điểm của tôi: Tổ chức SEA Games và bài học ASIAD

07/04/2015 05:46 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đúng một năm sau khi Chính phủ quyết định không tổ chức ASIAD thì Việt Nam lại đang đứng trước bài toán nên hay không nên tổ chức SEA Games.

Nên là vì chúng ta là thành viên của thể thao Đông Nam Á, vì đã từng tổ chức SEA Games, thế thì sau gần 20 năm (2003-2021) phát triển không lẽ lại không thể đứng ra đăng cai thêm một lần nữa.

Nhưng băn khoăn nằm ở tài chính. Việc từng dự trù tổ chức ASIAD chỉ hết 150 triệu USD trong khi các nước từng tổ chức đều tốn hàng tỉ USD khiến cho dư luận hồ nghi. Nghi ở chỗ dự trù kinh phí là một con số rất đẹp nhưng trên thực tế có thể là một con số khủng khiếp khác mà khi đã ở cái thế cưỡi lên lưng hổ rồi thì buộc cả xã hội phải chia sẻ.

Trong số các khoản chi phí thì việc xây dựng cơ sở hạ tầng là tốn kém nhất. Nó là cơ hội để xây dựng, nâng cấp các cơ sở hạ tầng đối với những nước đang phát triển, với những địa phương còn có những hạn chế về số lượng, chất lượng các công trình tập luyện và thi đấu thế thao. Nhưng nó cũng là gánh nặng nếu việc khai thác hậu Đại hội không hiệu quả.

Tổ chức SEA Games (nếu thế) lần này thì chúng ta không phải xây một cái sân đua xe đạp lòng chảo tốn hàng ngàn tỉ đồng, trong khi môn này không phát triển ở Việt Nam, nhưng vẫn còn có hàng loạt các công trình khác từ sân vận động cho tới nhà thi đấu, đường đua, trường bắn cần đầu tư.

100 triệu USD có đủ không? Hay chỉ là một con số đưa ra cho đẹp, cho dễ thông qua? Tức là lại giống lần xin đăng cai ASIAD?

Có một xu thế không còn mới nữa là các nước đăng cai các kỳ Đại hội ngày càng làm giản tiện trong công tác tổ chức, và xây các công trình thi đấu nằm ngay trong cộng đồng hoặc trong các trường học.

Bắc Kinh năm 2008 tổ chức Olympic dù có những công trình phô trương cho cả thế giới thấy nhưng đã quyết định xây hàng loạt các nhà thi đấu trong các trường Đại học.

Thái Lan năm 2007 tổ chức SEA Games ở một thành phố hẻo lánh như Korat cũng có tới 13 môn thi đấu trong các cơ sở vật chất của trường Đại học. Và họ thậm chí còn lấy cả những nhà kho hay sảnh của các siêu thị quây bạt lại làm địa điểm thi đấu trong đó có môn bóng bàn.

TP.HCM cần tổ chức một kỳ SEA Games để phát triển hạ tầng thể thao cũng như nâng tầm trình độ thể thao đỉnh cao. Nhưng không phải là với một cái giá quá đắt!

Trong cuộc họp mới diễn ra tại Singapore, Ủy ban Olympic Campuchia xin được đăng cai SEA Games vào năm 2023 và Liên đoàn thể thao Đông Nam Á đã đề nghị Việt Nam làm chủ nhà SEA Games 31 năm 2021.

Đề nghị này đã được cụ thể hóa bằng lá thư của ông Chris Chan, Chủ tịch Ủy ban Thể thao và luật của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á gửi Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Hoàng Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam, về việc xác nhận tổ chức SEA Games 2021.

Trong thư, Liên đoàn thể thao Đông Nam Á đề nghị Ủy ban Olympic Việt Nam xin phép Chính phủ xác nhận bằng văn bản về việc tổ chức SEA Games 31 năm 2021 và công bố văn bản đó tại phiên họp hội đồng Liên đoàn thể thao Đông Nam Á vào ngày 4/6 tới ở Singapore.


Phạm Tấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm