Phương Trâm lập kỳ tích, TP.HCM vững ngôi đầu giải bơi các nhóm tuổi 2016

29/05/2016 16:48 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Phong độ “khủng” với 18 HCV của cô gái 15 tuổi Nguyễn Diệp Phương Trâm đã giúp đoàn TP.HCM chiếm ưu thế ở giải đấu năm nay.

Trong ngày thi đấu cuối cùng 29/5, “mỏ vàng” của TP.HCM là Nguyễn Diệp Phương Trâm tiếp tục phát huy khả năng. 13 HCV ở 3 ngày thi đấu trước đó là chưa đủ khi cô gái 15 tuổi lại đem về thêm 5 tấm HCV để hoàn tất thành tích 18 HCV ở 18 nội dung cô đăng ký tham dự.

Phương Trâm giành thêm 5 HCV ở các cự ly 4x100m tự do tiếp sức, 50m tự do, 100m ngửa, 400m hỗn hợp và 800m tự do. Trong đó ở cự ly 50m tự do, Phương Trâm lại có thêm kỷ lục nhóm tuổi U15 thứ 6 ở giải này với thành tích 26 giây 96, kỷ lục cũ là 27 giây 53. Kết thúc 4 ngày thi, Phương Trâm đã đem về cho TP.HCM đến 18 HCV, hơn cả số HCV của đoàn xếp thứ 2 là Long An và Quảng Bình chỉ là 14 chiếc.

Phương Trâm phá được 6/39 kỷ lục lứa tuổi mới ở giải năm nay, trong đó có 1 kỷ lục Quốc gia mà Phương Trâm vượt qua cả đàn chị Ánh Viên ở nội dung 200m hỗn hợp được lập cách đây đến 5 năm (thành tích của Phương Trâm là 2’21”93, phá vỡ kỷ lục của đàn chị Ánh Viên lập vào tháng 6/2011 là 2’22”05). Trong khi đó, người em của Ánh Viên là Nguyễn Quang Thuấn thi đấu ở lứa tuổi U13 nhưng không thể đoạt được thành tích nào ở giải năm nay. Quang Thuấn có thể hình khá nhỏ bé so với bạn bè đồng lứa nên cậu bé này không thể hiện được nhiều.


Phương Trâm tiếp tục đà thăng tiến đến "chóng mặt" tại giải.Ảnh: Hằng Giang

Sau 1 tuần nghỉ, Phương Trâm sẽ lên đường sang Florida (Mỹ) để tập luyện cùng đàn chị Ánh Viên với suất học bổng của nhà tài trợ. Theo giới chuyên môn, Phương Trâm được ví như Ánh Viên phiên bản 2 là không hề sai với những thành tích mà cô giành được. Ở tuổi 15, Phương Trâm đã gần như không có đối thủ ở làng bơi trong nước. Tại giải VĐQG năm ngoái, Phương Trâm còn phá 2 kỷ lục quốc gia của Ánh Viên ở các cự ly 50m bướm và 50m tự do.

Đầu năm nay, Phương Trâm thống trị giải VĐQG bể 25m khi không có Ánh Viên. Cô thâu tóm đến 21 HCV và phá 6 kỷ lục quốc gia ở giải này. Lúc còn độ tuổi 14, nhưng kinh nghiệm thi đấu quốc tế của Phương Trâm cũng dày dạn khi cô giành 2 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ ở giải trẻ châu Á và cũng trong năm ngoái, cô gái sinh năm 2001 còn giành 9 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ và phá 5 kỷ lục tại giải các nhóm tuổi Đông Nam Á. Đến Florida, Phương Trâm đang đi trên con đường của “tiểu tiên cá” Ánh Viên. Nhiều người nhận định nếu được đầu tư phát triển đúng khả năng và không bị chi phối bởi những yếu tố khác, thậm chí Phương Trâm còn tiến xa hơn cả đàn chị.

Phương Trâm hiện là chủ lực của bơi TP.HCM để gặt hái những thành tích ở các giải quốc nội. Tài năng này sẽ giúp thể thao TP.HCM tiếp tục gây tiếng vang trong tương lai gần. Việc các đàn chị như Kim Tuyến giải nghệ, hay Lâm Quang Nhật, Trần Duy Khôi không còn được thi đấu ở giải các nhóm tuổi như hiện tại, TP.HCM trông cậy vào Phương Trâm là “mỏ vàng”.

Phương Trâm lại lập 'poker' tại giải bơi các nhóm tuổi quốc gia 2016

Phương Trâm lại lập 'poker' tại giải bơi các nhóm tuổi quốc gia 2016

Sau khi Nguyễn Thị Kim Tuyến giải nghệ, các kình ngư tên tuổi khác như Trần Duy Khôi và Lâm Quang Nhật hết lứa tuổi trẻ, TP.HCM trông cậy vào “mỏ vàng” Nguyễn Diệp Phương Trâm đem vinh quang về ở các giải đấu vô địch quốc gia.


Phía trên Phương Trâm, TP.HCM đang đau đầu với bài toán tìm người thay thế Kim Tuyến, Quang Nhật, Duy Khôi ở lứa tuổi 14-15 và 16-18, đặc biệt là VĐV nam. Những giải đấu trước khi không có Phương Trâm, bộ ba này là những VĐV “gom” vàng ở mọi giải quốc nội cho TP.HCM. Vừa qua, TP.HCM đã kêu gọi các VĐV gốc Việt như anh em Lương Alois (U15), Lương Jeremie (U18). 2 VĐV này cũng đem về vài thành tích cho bơi TP.HCM trong giải đấu đầu tiên họ tham gia.

Ở phía sau Phương Trâm, TP.HCM đang sở hữu nguồn lực khá dồi dào. Ấn tượng lớn phải kể đến những VĐV U13 như Đỗ Đình Thi, Trần Trí Tài, Trần Ngọc Thi khi các em liên tiếp mang về những tấm HCV và phá kỷ lục lứa tuổi, trực tiếp giúp TP.HCM vô địch toàn đoàn.

Sau 4 ngày thi đấu, TP.HCM thống trị bảng tổng sắp huy chương với 47 HCV, 33 HCB và 32 HCĐ. Long An xếp hạng Nhì với 14 HCV, 14 HCB và 16 HCĐ, Quảng Bình cùng có 14 HCV như Long An nhưng xếp hạng 3 do thua số HCB . Các vị trí tiếp theo thuộc về Trung tâm TDTT Quốc Phòng 5, An Giang, Vĩnh Long.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm